ĐT Pháp: Có quá ít những Benzema

17/10/2012 11:59 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Karim Benzema là tuyển thủ Pháp hiếm hoi có số trận đấu quốc tế nhiều hơn số tuổi, và “Les Bleus” cần phải có thêm những nhân tố trẻ giàu kinh nghiệm như thế cho chiến dịch World Cup 2014 của mình.

Ribery, Benzema và Evra là những cầu thủ hiếm hoi của tuyển Pháp đá chính ở CLB lớn- Ảnh Getty

Tiền đạo Jeremy Menez giải thích thất bại 0-1 trước Nhật Bản ở Stade de France là bởi “vấn đề của tuổi trẻ” nhưng những khảo sát bằng số cho thấy Pháp không hẳn là một đội bóng trẻ, hay nói theo lối ví von của tờ Le Monde, đó là một đội bóng trẻ tương đối nhưng thiếu kinh nghiệm tuyệt đối.

Trong năm 2012, các HLV Laurent Blanc và Didier Deschamps đã triệu tập cả thảy 41 cầu thủ vào đội tuyển Pháp. Thống kê cho thấy trong số này không có cầu thủ nào dưới 22 tuổi, chỉ có 5 người dưới 24, trong khi ngưỡng tuổi 25-27 chiếm tới 20 cầu thủ, tức là suýt soát một nửa đội hình “Les Bleus” đang ở độ chín của sự nghiệp.

Cơ cấu độ tuổi như thế là phù hợp và trên lý thuyết, Pháp sẽ đến Brazil (nếu giành được vé) với một bộ khung cân đối về tuổi tác. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất với đội bóng của Deschamps là trong tay HLV 43 tuổi không có nhiều cầu thủ lớn, có lẽ chỉ Benzema (Real Madrid), Ribery (Bayern Munich) và Evra (M.U) là những người chắc suất đá chính ở những CLB thuộc tốp đầu châu Âu. Một đội bóng không thể được xem là lớn nếu không có những ngôi sao hàng đầu, và bởi thế, cho dù Pháp có giành được vé dự World Cup 2014 thì cũng không có nhiều người dám tin vào khả năng tiến sâu của “Les Tricolores”.

Hạn chế lớn tiếp theo của Pháp là vốn kinh nghiệm quốc tế quá ít ỏi của các cầu thủ. Có tới 32/41 thành viên chơi dưới 30 trận trong màu áo Lam và 28 người trong số đó có ít hơn 20 trận đấu quốc tế. Benzema, Lloris, Nasri, Gourcuff, Ribery, A. Diarra, Evra, Malouda, Abidal là những người có số trận nhiều hơn số tuổi. Trong số ấy, Ribery và Evra là những “tàn dư” còn sót lại sau scandal dưới thời Domenech mà các đời HLV sau không dám dũng cảm gạch tên. Nasri, Gourcuff, Diarra, Malouda, Abidal… có vẻ đã nằm ngoài kế hoạch của Deschamps. Chỉ có Benzema (24 tuổi, 53 trận) và M'Vila (22 tuổi, 22 trận) là những cầu thủ trẻ sớm khẳng định được mình, quá ít ỏi những hạt mầm cho tương lai của đội tuyển Pháp.

Niềm tin ở thế hệ 1985 - 1987

Những cầu thủ trong độ tuổi từ 25 tới 27 luôn đóng vai trò bản lề cho mọi đội bóng. HLV Deschamps may mắn khi có trong tay một lực lượng hùng hậu các cầu thủ sinh năm 1985, 1986 và đặc biệt là 1987. Nhưng vẫn là bài toán kinh nghiệm khi trong số ấy chỉ có đúng hai người có trên 30 trận đấu quốc tế, Nasri (35 trận) và thủ thành Lloris (41), cộng thêm hai người nữa có trên 20 lần đứng trong hàng ngũ “Les Bleus”, Gourcuff (29) và Rami (24). Giroud, Rami, Cabaye, Koscielny, Debuchy, Jallet chỉ bắt đầu khoác áo Lam trong vài ba năm trở lại và đa số là dưới thời Blanc.

Đội tuyển Pháp ngày hôm nay vẫn phải gánh chịu hậu quả từ sự bảo thủ trì trệ và tư duy già cỗi của Domenech, Blanc có quá ít thời gian để “làm cách mạng” trong khi Deschamps cũng chẳng dám mạo hiểm với những thử nghiệm bởi trong một bảng đấu có TBN, một cú sảy chân có thể làm tiêu tan mọi hi vọng của “gà trống Gaulois”. Thực ra Deschamps đã cho thấy những dấu hiệu đầu tiên cho công cuộc trẻ hóa lực lượng khi ngoại trừ Evra, những cầu thủ tuổi “băm” như Malouda, Saha, Abidal, Reveillere… gần như không còn cơ hội. Nhưng đó là một cuộc cách mạng không triệt để khi “DD” hoàn toàn bỏ quên những tài năng thế hệ 9x.

Thay vì trao cơ hội cho những mầm non Lacazette (tiền đạo 21 tuổi của Lyon), Ben Yedder (tiền đạo 22 tuổi, Toulouse), Grenier (tiền vệ 21 tuổi, Lyon), Khazri (tiền vệ tấn công 21 tuổi, Bastia) hay Cabella (nhạc trưởng 22 tuổi, Montpellier), cựu HLV Marseille tìm cách hồi sinh những kẻ từng gây thất vọng trong quá khứ Mavuba, Diaby… Nếu tình hình không sớm thay đổi, “Les Bleus” sẽ lại phải đối mặt với những vấn đề về lực lượng sau khi vòng chung kết World Cup 2014 khép lại.

HOÀI TRINH

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm