Đội hình tiêu biểu 10 năm đầu thế kỷ 21 của ĐT Pháp

21/07/2009 20:02 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) - Trong đội hình tiêu biểu của “gà trống Gô-loa” trong thập niên đầu của thế kỷ 21 do tờ Goal bình chọn có dấu ấn đậm nét những người đã góp công làm nên chức vô địch thế giới năm 1998 và chức vô địch Euro 2000. Trong đội hình ấy, chỉ có duy nhất Franck Ribery đang ở phong độ đỉnh cao mà thôi.

Khởi nguồn từ chức vô địch thế giới năm 1998 giành được ngay trên quê hương, ĐTQG Pháp đã vươn lên mạnh mẽ để khẳng định mình là một thế lực ở “lục địa già” cũng như trên toàn thế giới. Sau đó 2 năm, những Zidane, Henry, Vieira, Trezeguet hay Thuram… lại khiến cả thế giới thán phục khi đoạt chức vô địch Euro 2000 từ tay người Italia.

Tuy nhiên, những chặng đường sau đó đánh dấu sự đi xuống của ĐTQG Pháp. Đầu tiên là việc bị loại từ vòng bảng trong vòng chung kết World Cup 2002 và sau đó là Euro 2004 bị Hy Lạp loại ở Tứ kết. Và sau đó, việc HLV Domenech lên nắm quyền dẫn dắt ĐT Pháp đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận khi từ đó đến nay, “Những chú gà trống Gô-loa” vẫn chưa có trong tay mình một danh hiệu nào.

Dưới đây là danh sách 11 cầu thủ được tờ Goal lựa chọn. Sơ đồ chiến thuật: 4-2-3-1

Barthez

Sagnol   Thuram   Desailly   Lizarazu

Vieira   Makelele

Ribery   Zidane   Henry

Trezeguet

Thủ môn Fabien Barthez (1994-2006)

Hậu vệ phải Willy Sagnol (2000-2008)

Trung vệ Marcel Desailly (1993-2004)

Trung vệ Lilian Thuram (1994-2008)

Hậu vệ trái Bixente Lizarazu (1992-2004)

Tiền vệ trung tâm Patrick Vieira (1997- ?)

Tiền vệ trung tâm Claude Makelele (1995-2008)

Tiền vệ trái Franck Ribery (2005- ?)

Hộ công Zinedine Zidane (1994-2006)

Tiền vệ phải Thierry Henry (1997- ?)

Tiền đạo David Trezeguet (1998-2008)

AQ (Theo Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm