Deschamp loại cả Benzema và Valbuena, gọi Kante dự EURO 2016

13/05/2016 07:23 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng đội tuyển Pháp cũng đưa ra những cái tên sẽ tham dự VCK EURO 2016. Và HLV Deschamps đã đưa ra không ít những tên đầy bất ngờ.

Trong những cái tên được lựa chọn, người ta không thấy sự xuất hiện của cái tên Mathieu Valbuena. Phát biểu trên kênh TF1 (Pháp), HLV Didier Deschamps đã nói rằng ông không chọn cầu thủ chạy cánh của Lyon vì anh đang gặp chấn thương và không muốn mạo hiểm với cầu thủ này. “Mặc dù có một mùa giải thành công nhưng cậu ấy gặp khá nhiều chấn thương”, HLV Deschamps cho biết.

Sau khi biết mình không có tên trong đội hình 23 cầu thủ cuối cùng của đội tuyển Pháp, Valbuena đã đăng tải trên Instagram của mình hình ảnh anh trong màu áo đội tuyển cùng dòng chia sẻ: “Tôi đã thể hiện được sức ảnh hưởng của mình ở mùa giải này một cách rõ ràng. Nhưng tôi đã không được lựa chọn. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với báo chí cho tới khi EURO kết thúc. Khi đó, tôi sẽ nói về mùa giải và những điều liên quan đến tôi”.


Valbuena chia sẻ trên Instagram

Một sự vắng mặt khác đã được báo trước từ lâu đó là trường hợp của Karim Benzema. Cầu thủ của Real Madrid đã bị loại khỏi đội hình Pháp vì những rắc rối bên ngoài sân cỏ. Cụ thể là vụ bê bối Benzema dùng clip sex để tống tiền Valbuena. Dẫu đã biết được số phận của mình nhưng Benzema vẫn tỏ ra thất vọng khi HLV Deschamps công bố 23 cái tên cuối cùng. Giải thích về quyết định loại Benzema, HLV Deschamps đơn giản trả lời: “Karim Benzema không được lựa chọn là bởi vì lợi ích của đội tuyển”. Trên Twitter, tiền đạo của Real Madrid chia sẻ: “Thật không may cho tôi và với những ai luôn ủng hộ tôi, tôi đã không được lựa chọn để cùng đội tuyển Pháp tham dự EURO”.

Valbuena hay Benzema không phải những cầu thủ nhiều kinh nghiệm duy nhất bị loại khỏi đội hình của HLV Deschamps. Alexandre Lacazette, Kevin Gameiro, Morgan Schneiderlin và Hatem Ben Arfa thậm chí cũng chỉ được có tên trong danh sách dự phòng. Trung vệ Mamadou Sakho của Liverpool cũng đã không được lựa chọn bởi án phạt cấm thi đấu 30 ngày do nghi ngờ sử dụng doping.

Sự vắng mặt của những cái tên kỳ cựu là cơ hội để cho những tài năng trẻ, cái tên mới được xuất hiện. EURO 2016 sẽ là giải đấu quan trọng đầu tiên N’Golo Kante của Leicester City và Kingsley Coman của Bayern Munich được triệu tập lên đội tuyển.

N’Golo Kante đã gây ấn tượng mạnh với HLV Deschamps sau một mùa giải thi đấu thăng hoa cùng Leicester. Bên cạnh Jamie Vardy hay Riyad Mahrez, N’Golo được coi là nhân tố quan trọng ở hàng tiền vệ giúp “Bầy cáo” vô địch Premier League. Còn ở Đức, Kingsley Coman cũng đã giành đĩa bạc với Bayern Munich ở một mùa giải mà anh đã được HLV Pep Guardiola tin tưởng.


Kante (trái) đã có một mùa giải thăng hoa cùng Leicester


Kingsley Coman

Bên cạnh Kante, Dimitri Payet và Anthony Martial cũng sẽ là hai tên đến từ Premier League được lựa chọn. Thành công của West Ham mùa này ngoài sự dẫn dắt máu lửa đến từ HLV Slaven Bilic thì không thể không nhắc đến sự bùng nổ của Dimitri Payet. Cùng với đó là sự khẳng định tài năng của Anthony Martial ở sân Old Trafford. Martial gia nhập Man United trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái với giá 36 triệu bảng từ Monaco. Không ít sự nghi ngờ đã xuất hiện. Có lẽ 11 bàn sau 29 trận ở Premier League không phải con số mà nhiều CĐV “Quỷ đỏ” kỳ vọng. Nhưng công bằng mà nói, Martial đã đóng góp không ít những bàn thắng quan trọng và hòa nhập khá tốt với lối chơi chung của Man United.

Trong 23 cái tên cuối cùng, một cái tên không thể thiếu đó là Paul Pogba của Juventus. “Thật vui khi biết rằng mình đã được lựa chọn. Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Nhưng chúng tôi sẽ duy trì sự tập trung của mình. Chúng tôi vẫn chưa làm được điều gì hết. Giờ là lúc để chiến đấu và giành danh hiệu mà chúng tôi mong muốn. Tôi sẽ thi đấu bằng hết khả năng của mình”, Pogba chia sẻ.



Đội hình 23 cầu thủ của đội tuyển Pháp

Thủ môn: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Benoit Costil (Rennes)

Hậu vệ: Bacary Sagna (Man City), Christophe Jallet (Lyon), Lucas Digne (Roma), Patrice Evra (Juventus), Raphael Varane (Real Madrid), Laurent Koscielny (Arsenal), Eliaquim Mangala (Man City), Jeremy Mathieu (Barcelona)

Tiền vệ: Lassana Diarra (Marseille), Yohan Cabaye (Crystal Palace), N'Golo Kante (Leicester City), Blaise Matuidi (PSG), Paul Pogba (Juventus), Moussa Sissoko (Newcastle United)

Tiền đạo: Anthony Martial (Manchester United), Andre Pierre Gignac (Tigres UANL), Dimitri Payet (West Ham), Olivier Giroud (Arsenal), Kingsley Coman (Bayern Munich), Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Dự phòng: Alphonse Areola, Morgan Schneiderlin, Hatem Ben Arfa, Alexandre Lacazette, Kevin Gameiro, Adrien Rabiot, Djibril Sidibe, Samuel Umtiti

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm