Đàm thoại: Chủ tịch PSG và tham vọng kiếm tìm một “Messi mới”

22/09/2012 16:04 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) - Nasser al Khelaifi (Qatar, 1973) là vị chủ tịch không phải người Pháp đầu tiên của PSG. Đằng sau sự giản đơn và kín đáo của vẻ ngoài là toát lên cả một tham vọng tầm cỡ của một doanh nhân, một nhà làm thể thao. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với MARCA, vị chủ tịch của Liên đoàn quần vợt Qatar này khẳng định quyết tâm không để PSG trở thành kẻ bám đuôi những thế lực lớn của châu Âu, thay vào đó là một trong số những CLB xuất sắc nhất lục địa già.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn lý thú này:

*Ông thấy sao khi mình ra mắt Champions League với tư cách là chủ tịch PSG?

Tôi rất hài lòng về đội bóng. Một khởi đầu xuất sắc và thật đặc biệt khi tôi lắng nghe giai điệu truyền thống của Champions League ngân lên. Nhưng còn nhiều điều dang dở lắm.



Chủ tịch trẻ Nasser al Khelaifi của PSG - Ảnh: Getty

*Ông có theo dõi các đội bóng TBN tại đấu trường danh giá này không?

Tôi có xem “highlight” (video clip tổng hợp) về Real và Barca. Họ là 2 đội bóng vĩ đại, xuất sắc nhất và là ứng cử viên cho chức vô địch. Chúng tôi sẽ phải học tập từ họ.

*Làm thế nào mà ông dung hoà được giữa trọng trách là chủ tịch một đội bóng với chủ tịch Liên đoàn quần vợt Qatar lẫn giám đốc một đài truyền hình?

Tôi có một đội ngũ xuất sắc phò tá mình. Bóng đá “ngốn” thời gian của tôi rất nhiều, nhưng chúng tôi vẫn làm tốt công việc. Tôi thấy hạnh phúc về mọi thứ, quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để tận hưởng cuộc sống, tận hưởng công việc. Khi làm được điều đó, mọi thứ trông sẽ tốt hơn nhiều. Tôi cũng cảm thấy vinh dự khi đại diện cho một đội bóng lớn như PSG.

*Ở tuổi 38 và ông quyết định lèo lái con thuyền PSG, có áp lực gì không?

Đó là một thử thách rất lớn. Không chỉ bởi PSG là đội bóng của thủ đô hoa lệ Paris mà còn bởi chúng tôi đang ấp ủ một kế hoạch táo bạo.

*Vậy ông sẽ khiến bóng đá thế giới phải trầm trồ?

Không, tôi xem đó là một trải nghiệm cho mình. Mọi thứ đang đi đúng lộ trình kế hoạch của chúng tôi.

*PSG giờ là ông hoàng của thị trường chuyển nhượng, tiền bạc theo ông có đồng nghĩa với danh hiệu?

Tiền bạc có vai trò giúp đỡ, nhưng không có nghĩa là có tiền sẽ có thành công. Chúng tôi có nguồn vốn ở Qatar, nhưng chúng tôi không muốn tiêu xài điên cuồng. Chúng tôi hiểu những gì mình cần làm tại thị trường chuyển nhượng. Nhiều cầu thủ vẫn được duy trì mức lương họ từng hưởng ở đội bóng cũ khi đến PSG.

*Từng có những đội bóng làm theo cách như PSG trước đây và gặt hái thành quả, ông biết không?

Họ từng có tiền và làm những điều như chúng tôi hiện tại thôi.

*Ông có nghĩ mình đang hoang phí, cũng như một số đội bóng khác?

Không thể biết được đâu, tôi không vướng vào vấn đề đó và cũng không muốn so sánh với các CLB khác. Đó không phải là vấn đề tôi bận tâm, tôi chỉ tập trung vào dự án của chúng tôi. Mục tiêu của tôi là biến PSG trở thành một trong số những đội bóng mạnh nhất châu Âu và tôi nghĩ chúng tôi đang đi đúng hướng.

*PSG vẫn còn rất xa đẳng cấp của những đội bóng lớn nhất ở châu Âu chứ?

Chúng tôi biết mình vẫn cần phải cải thiện đẳng cấp, nhưng tôi và anh đang cùng nhau nói về một dự án 5 năm. Chúng tôi có thể không tuyệt vời ở thời điểm này, nhưng tương lai chúng tôi sẽ đạt đến tầm cỡ ấy.

*Chủ đích của ông trên cương vị chủ tịch PSG là gì?

Tiến từng bước một. Năm đầu chúng tôi sẽ tiếp cận Champions League, chúng tôi muốn giành chức vô địch nước Pháp và cạnh tranh mạnh mẽ ở đấu trường châu Âu. Giờ chúng tôi đang khởi đầu tốt.

*Ông có thích được thấy PSG chạm trán Real?

Real là một đội bóng tuyệt vời, một trong những đội bóng hay nhất thế giới, và vì đứng trước một thế lực lớn nên nhiều người không muốn phải đương đầu với Real. Nhưng còn quá sớm để nói về chuyện này.

*Real đã trở thành nỗi khiếp sợ tại châu Âu sau khi chi thêm 150 triệu euro (những năm gần đây).

Chúng tôi chỉ chú tâm vào công việc của mình. Một cách logic, chúng tôi mua cầu thủ, chúng tôi cần họ để tạo nên một đội bóng lớn, nhưng không chỉ có thế. Chúng tôi tìm kiếm thị trường chuyển nhượng như những đội bóng khác, nhưng lại đang có một dự án thú vị liên quan đến lò đào tạo trẻ. Ở Paris và các vùng phụ cận có dân số đến 20 triệu người, nên chắc chắn sẽ có nhiều tài năng xuất chúng trong số đó.

*Tức là ai biết được PSG sẽ tìm ra một Messi mới?

Tại sao không cơ chứ? Đó là những gì chúng tôi đang tìm kiếm, một Messi mới. Hy vọng chúng tôi sẽ tìm ra chàng trai ấy.

*Hoặc một Cristiano Ronaldo mới chăng?

Họ là hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và luôn có một đội bóng vững mạnh bên cạnh, họ có phong cách của riêng mình. Tôi thích cả hai.

*Những tài năng hay những cầu thủ giỏi thường chỉ đến với những đội bóng mạnh đảm bảo cho mục tiêu giành danh hiệu, làm thế nào mà ông thuyết phục được Ibra đến với PSG?

Giờ chúng tôi không cần phải thuyết phục bất cứ ai đến với PSG cả, bởi nếu họ đến nghĩa là họ tin tưởng vào dự án của chúng tôi, đó chính là mấu chốt. Nếu không có niềm tin đó, họ sẽ không đến, vấn đề đâu chỉ có tiền bạc. Phải không? Mọi người tin tưởng vào chúng tôi, từ những ngôi sao đến các cầu thủ trẻ.



Nasser al Khelaifi mong muốn kiếm tìm một "Messi mới" - Ảnh: Getty

*Ronaldo gần đây nói cậu ấy cảm thấy buồn, ông sẽ làm cậu ấy hạnh phúc tại PSG chứ?

(Cười) Tôi không muốn bàn chuyện về cầu thủ của đội bóng khác. Tôi tôn trọng Real và ngài Florentino Perez, một vị chủ tịch giỏi. Còn quá sớm để nói về Ronaldo. Tôi không thể bình luận về mối quan hệ giữa Ronaldo với CLB của anh ấy bởi tôi có biết gì đâu nào. Ronaldo là một cầu thủ chuyên nghiệp.

*Vậy ông có hứng thú với bất kỳ cầu thủ nào của Real Madrid hay Barcelona không?

Họ đều là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bởi Real và Barca là hai đội bóng hay nhất hành tinh. Thật may cho PSG là chúng tôi có mối quan hệ tốt với họ cũng như với các CLB khác. Với chủ tịch Rosell của Barca, ông ấy thật tuyệt vời bởi chúng tôi có mối quan hệ làm ăn ở Qatar và tôi hiểu ông ấy rất rõ. Tôi cũng muốn tiếp cận với hướng đi của Real. Dự án của PSG rất bài bản và cũng dựa trên sự tôn trọng dành cho các CLB khác. Chúng tôi tôn trọng nền bóng đá và có mối quan hệ tốt với tất cả.

*Tôi không bác bỏ khả năng giành danh hiệu của PSG nhưng thật sự là rất khó để vươn đến tầm xuất sắc?

Ừ thì chúng tôi có một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, dĩ nhiên chúng tôi hướng đến mục tiêu giành danh hiệu. Và rõ ràng đó chính là cái cầu nối để bắt đường cho những cầu thủ lớn đến với chúng tôi.

*Khi Cristiano buồn có phải ông đã tuyên bố quan tâm đến cậu ấy từ Paris?

Không, hoàn toàn sai sự thật. Nếu Ronaldo có buồn thì chúng tôi cũng không nói chuyện hay liên hệ gì với anh ấy. Nếu chúng tôi thật sự quan tâm đến Ronaldo, chúng tôi trước tiên sẽ nói chuyện với Real trước.

*Vậy còn Benzema?

Tôi xin lặp lại rằng nếu chúng tôi muốn một cầu thủ nào đó của Real, chúng tôi sẽ liên hệ với CLB trước.

*UEFA sợ rằng những CLB như PSG sẽ không tuân thủ Luật công bằng tài chính.

Các quy định đã được thông qua, và PSG cũng tuân thủ. Chúng tôi không gặp phải vấn đề nào với Luật công bằng tài chính, nhưng vì chúng tôi là CLB duy nhất ở thu đô nước Pháp nên chúng tôi sẽ đầu tư, không có gì sai trái cả. Điều đó tốt cho bóng đá. Những CLB lớn khác đã làm điều tương tự như PSG nhiều năm trước đây và nếu chúng tôi không thực hiện những khoản đầu tư lớn, giờ có lẽ chúng tôi cũng chỉ là một đội bóng nhỏ.

*Vậy mối quan hệ giữa ông với ngài Platini ra sao?

Tôi có mối quan hệ tốt với ông ấy. Chúng tôi có gặp nhau gần đây và không có vấn đề nào phát sinh cả.

*Ông ghen tỵ gì nhất với bóng đá TBN?

Về những tài năng. Về cuộc đối đầu giữa hai thế lực bóng đá lớn nhất hành tinh, bởi điều đó giúp các bạn mạnh mẽ hơn. Về đội tuyển quốc gia của các bạn. Tôi ngưỡng mộ tất cả.

*Về Mourinho. Ông ấy có hợp với dự án của ông không?

Mourinho là một người rất thông minh và đang thành công cùng Real. Chúng tôi thấy hài lòng với Ancelotti và giờ chúng tôi không có dự định tìm một HLV mới.

Cự Giải (theo MARCA)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm