Cavani đến PSG: Ibrahimovic“xách ba lô lên và đi”

21/07/2013 14:18 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Sự có mặt của Cavani gần như cũng đặt dấu chấm hết cho Ibrahimovic tại PSG, mà không phải vì vấn đề chuyên môn. Đơn giản là một rừng không thể có hai hổ. Họ không thể cùng tồn tại trong một đội bóng.


Họ chỉ sánh vai trên bục nhận giải, chứ không phải trên sân

Trên lý thuyết, PSG đang sở hữu cặp tiền đạo “khủng” nhất thế giới, nhưng trên thực tế, Zlatan Ibrahimovic và Edinson Cavani có khả năng chẳng đá bên nhau một phút nào, dù chỉ là trên sân tập. Phải đến cuối tháng 7, Cavani mới tập trung cùng các đồng đội mới sau kỳ nghỉ bù Confed Cup 2013. Nhưng ngày anh trở lại Paris, cựu tiền đạo của Ajax, Juventus, Inter, Barca và Milan có lẽ đã đặt chân tới một phương trời khác.

Hoặc anh, hoặc ả!

PSG khấp khởi mừng khi sở hữu 2 trong số những chân sút tài năng và đắt giá nhất thế giới hiện tại, những chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới Serie A hai mùa gần đây. Họ mơ về một hàng công mạnh hơn cả Barca, Real Madrid hay Bayern Munich vàvinh quang Champions League. Song ngay cả khi Cavani tỏ ra rất lạc quan với viễn cảnh đá cặp cùng Ibra, vẫn có rất nhiều người tin rằng điều đó không thể xảy ra. Chủ tịch Aurelio De Laurentiis của Napoli, người không lạ gì tính tình của Ibra và hiểu rất rõ Cavani, đã khẳng định điều nàytừ tuần trước, ngay trước buổi ra mắt truyền thông của HLV Benitez: “Ibra sẽ không đá cùng Cavani. Cậu ta đã được hứa hẹn về một chân trời khác”.

Chưa nói đến các phương án chiến thuật của tân HLV Laurent Blanc, người ưa chuộng tư duy thực dụng và ít khả năng sử dụng sơ đồ 2 tiền đạo, trong khi cả hai đều là mẫu tiền đạo cắm điển hình, mà riêng cá tính của Ibra cũng cho thấy họ không thể đá bên nhau. Ibra là kẻ ngạo mạn nhất trong thế giới bóng đá. Anh không chịu đứng sau bất cứ ai và luôn muốn phải là ông trùm của đội bóng. Anh có đủ tài năng và tầm vóc để được coi là số một, nhưng khi Cavani đến với giá trị và kỳ vọng siêu lớn, Ibra hiển nhiên không còn là trung tâm của PSG nữa. Ngay cả nếu không phải ngồi dự bị cho Cavani thì Ibra cũng không bao giờ chịu làm “phó” cho chân sút đàn em. Đến Messi mà Ibra còn không chấp nhận đứng dưới thì Cavani chẳng là gì hết. Mà Cavani cũng chắc gì cam phận núp dưới cái bóng khổng lồ của Ibra!?

Ibra sẽ đến nơi nào?

Và như thế, Ibra sẽ phải ra đi. Sức hút của anh vẫn còn quá lớn ngay cả khi chỉ 3 tháng nữa, anh sẽ tròn 32 tuổi. Real Madrid, Chelsea, Man City đang xếp hàng chờ chữ ký của anh, trong đó Chelsea và Man City chính là những đội đã chịu thua PSG trong vụ Cavani. Đó đều là những đội bóng lớn và rất giàu tiềm năng giành các danh hiệu, trong đó có cơ hội đăng quang Champions League, đỉnh cao duy nhất anh chưa thể với đến trong sự nghiệp thừa mứa các cúp vô địch quốc nội.

Tất cả đều có sức hấp dẫn khó cưỡng. Real Madrid là điểm đến mơ ước cho bất cứ cầu thủ nào, hơn thế nữa, anh sẽ có cơ hội “báo thù” Barcelona. Chelsea vừa vô địch cả hai cúp châu Âu và đang sở hữu một dàn sao trẻ rất đáng mơ ước, trong khi Man City thể hiện tham vọng tái chiếm chức vô địch Premier League một cách siêu ấn tượng với 100 triệu euro đã vung ra từ đầu mùa hè. So với Madrid, London hay Manchester, đất Paris quá yên bình và nhỏ bé, nhất là sau khi Ancelotti và Leonardo đã ra đi.

Ibra sẽ đến đâu? Ngoại trừ Madrid với Ronaldo chắc chắn vẫn là số 1, cả hai đội còn lại đều sẽ dành cho anh vị trí trung tâm không chỉ ở hàng tấn công. Premier League cũng là giải đấu mà “kẻ lữ hành” này chưa có cơ hội chinh phục. Theo báo chí, Chelsea đã chính thức có những động thái đầu tiên mời gọi Ibra…

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

190 Ibrahimovic là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, tính theo tổng giá trị của cầu thủ này qua các lần chuyển nhượng. Các đội Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan và PSG đã phải bỏ ra tổng cộng 190 triệu euro để mua anh.

30 Ibrahimovic ghi cho PSG tới 30 bàn thắng ở Ligue 1 mùa giải vừa qua. Đấy là thành tích tốt nhất của anh trong một mùa giải, vượt qua kỷ lục cũ 28 bàn cho Milan mùa 2011-12.

11 Mức lương của Ibra ở PSG là 11 triệu euro/năm. Rất cao, nhưng Real Madrid, Chelsea và Man City có thể trả cho anh mức cao hơn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm