Beckham trở lại và nhớ về ký ức St.Etienne

18/03/2013 08:56 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) –  Ngày Paris Saint-Germain có chuyến làm khách trên sân của Saint-Etienne cũng là khi David Beckham nhớ lại kỷ niệm buồn của 15 năm về trước tại World Cup 1998.



Becks có trận đấu trọn 90 phút đầu tiên cho PSG.

Trong trận đấu vừa qua, Becks được chơi trọn 90 phút, nhưng PSG của anh không thể giành chiến thắng trước Saint-Etienne, họ đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2,  một tỷ số khiến cựu ngôi sao tuyển Anh càng thêm nhớ về quá khứ.

Cách đây một thập niên, tại World Cup năm 1998, đội tuyển Anh của Becks bị Argentina loại tức tưởi ở vòng 16 đội vì chơi thiếu người sau khi hòa 2-2 ở giờ đấu chính thức. Người lĩnh thẻ đỏ không ai khác ngoài Beckham khi anh có pha vào bóng ác ý với Diego Simeone. 



Becks nhận thẻ đỏ ở World Cup 1998.

Giờ đây, cựu cầu thủ của M.U đang thích nghi rất tốt với môi trường bóng đá Pháp. Trận gặp Saint-Etienne chính xác là lần đầu tiên Becks chơi trọn 90 phút. Chẳng những thay thế hoàn hảo vị trí mà Jeremy Menez để lại do chấn thương, anh còn chứng tỏ ở tuổi 37 khả năng chơi bóng của mình không hề thua kém một cầu thủ mới đôi mươi.

Suốt trận, Becks tung ra đến 39 đường chuyền, nhiều hơn bất kỳ một cầu thủ nào khác của PSG. Ký ức về đội tuyển Anh ở World Cup 1998 dường như chỉ làm cho Becks quyết tâm thể hiện mình hơn.

PSG kết thúc trận đấu tiếc nuối khi bị Saint-Etienne cầm hòa nhưng trước đó một ngày đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch với họ là Lyon cũng dậm chân tại chỗ. Vẫn hơn Lyon 5 điểm, cơ hội để Beckham vô địch Ligue 1 cùng PSG là rất lớn.

Thiên Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm