Ancelotti trong mắt trợ lý Giovanni Mauri: "Tôi và Ancelotti quá hiểu nhau"

11/09/2012 12:30 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Carlo Ancelotti đã gặt hái được rất nhiều thành quả trong sự nghiệp HLV. Ở tuổi 53, chiến lược gia người Italia đã vô địch Champions League 2 lần, giành chức VĐQG, Cúp QG, Siêu cúp Anh và Italia. Và dù chưa thực sự thành công cùng PSG nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Để làm nên thành công ấy, bên cạnh tài năng không thể phủ nhận của Ancelotti, cũng phải kể đến sự đóng góp thầm lặng của những cộng sự trung thành, trong đó có Giovanni Mauri.

Mauri bắt đầu công việc HLV thể lực từ CLB Lugano (Thụy Sĩ) những năm đầu thập niên 1990 trước khi tới làm việc cùng Ancelotti ở Parma từ năm 1996. Đó là khởi đầu của một tình bạn đẹp, khi Ancelotti đến Juventus và Milan, ông đã đưa Mauri đi theo. Khi Carletto xuất ngoại để làm việc cùng Chelsea và nay là PSG, Mauri cũng đã đi cùng ông. Họ đã duy trì tình bạn thân thiết suốt 16 năm. Hiện tại ở Parc des Princes, Ancelotti, Mauri và chuyên gia phân tích chỉ số cầu thủ Nick Broad là một ê-kíp không thể tách rời. Mauri vừa có bài trả lời phỏng vấn trên tờ Le Parisien.



Ancelotti (phải) và trợ lý Giovanni Mauri- Ảnh Getty

- Hãy nói về công việc của ông và Nick Broad?

Giovanni Mauri: Chúng tôi bổ sung trọn vẹn cho nhau. Nick Broad phân tích các con số và tôi quan sát trên sân. Chúng tôi hầu như luôn có cái nhìn thống nhất và chia sẻ chung quan điểm về công việc mà không phải nói nhiều. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là cải thiện chất lượng bóng đá, nó quan trọng hơn là thể lực hay tốc độ của cầu thủ.

- Thể lực của Ibrahimovic thế nào?

Anh ấy chỉ tập 4 lần với chúng tôi. Đó không thể là một sự chuẩn bị hoàn hảo nhưng anh ấy là một nhà vô địch và có nền tảng thể lực tốt. Dù không ở trong tình trạng tốt nhất, anh ấy vẫn biết tạo khác biệt.

- Nhiều lời chỉ trích đã hướng vào Ancelotti vì sự thiếu hiểu biết về Ligue 1. Ông có lạ lẫm với trình độ của giải đấu này không?

Không hề. Tôi đã xem nhiều trận đấu ở Ligue 1 và đã làm việc với nhiều cầu thủ người Pháp, chẳng hạn Bravo hay Pedros ở Parma. Các cầu thủ Pháp luôn có thể lực rất mạnh mẽ.

- Ở Paris hiện nay có nhiều thành viên bộ phận y tế và cầu thủ xuất thân từ AC Milan. Phải chăng Milan là một mô hình tốt để CLB học tập?

Đúng vậy. Các ông chủ ở đây rất quan tâm tới Milan bởi họ đã chơi 3 trận chung kết Champions League trong những năm gần đây. Mùa giải này, đội dự bị và đội trẻ của chúng tôi cũng làm việc như đội chuyên nghiệp. 7 chuyên gia thể lực làm việc với các cầu thủ trẻ và trao đổi rất nhiều điều.

- Mối quan hệ của ông và Ancelotti thế nào?

Chúng tôi biết nhau đã 16 năm và giống như một cặp tình nhân lâu năm. Chúng tôi hiểu ý nhau mà không cần phải nói. Chúng tôi muốn cùng nhau chiến thắng mọi trận đấu. Tôi là người ham hiểu biết, ông ấy cũng vậy. Chúng tôi chia sẻ tình yêu văn hóa Pháp, rượu Pháp cùng những món ăn Pháp, Ý.

H. Trinh (Lược dịch từ Le Parisien)

Thiago Silva trở lại Milan

Chưa chơi cho PSG một phút nào, Thiago Silva tuần qua đã phải trở lại AC Milan để cậy nhờ chuyên gia trị liệu Marcelo Costa cùng các bác sĩ ở Milanello giúp anh hồi phục chấn thương bắp đùi gặp phải ở Olympic London. Trung vệ người Brazil đã lưu lại Milano 4 ngày, vừa để chữa trị, vừa để chia tay các đồng đội cũ mà anh chưa kịp nói lời tạm biệt. Bị các phóng viên Italia bắt gặp, cầu thủ 27 tuổi đã chui vào xe hơi của người đồng hương Robinho để “tẩu thoát”. Việc Silva trở lại Milano càng cho thấy PSG rất muốn học theo AC Milan cả từ mô hình đào tạo, huấn luyện cho tới xây dựng một trung tâm y tế hiện đại như Milanello.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm