LHP Cannes và bí mật về đường dây gái gọi cao cấp

13/05/2013 16:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Từ gái gọi chuyên nghiệp tới người mẫu, diễn viên và cả những Nữ hoàng sắc đẹp đến từ các cuộc thi lớn nhỏ, họ làm gái bao cho quý ông giàu có tại những khách sạn hạng sang tại Cannes hay trên các con thuyền trị giá hàng triệu USD.



Cannes là mảnh đất kiếm ăn của gái làng chơi, người mẫu, diễn viên và các người đẹp
- Ảnh mang tính minh họa

Elie Nahas, doanh nhân người Lebanon từng bị bắt vào năm 2007 vì cáo buộc điều hành một đường dây gái gọi cao cấp trong thời gian diễn ra LHP Cannes, tiết lộ rằng đã cung cấp 50 gái làng chơi đến từ nhiều quốc gia khác nhau cho những người đàn ông giàu có ở Trung Đông. Và số tiền mà gái gọi cao cấp kiếm được cao hơn nhiều so với những gì mà người ta tưởng tượng.

“Họ có thể kiếm tới 40.000 USD/đêm. Đại gia Ả Rập vốn có tiếng hào phóng nhất trên thế giới. Nếu thích, họ sẽ cho các cô gái rất nhiều tiền. Với họ, tiền chỉ như là giấy và thậm chí còn chẳng buồn đếm chúng. Họ trao tiền cho các cô gái và chả nghĩ gì”, Nahas chia sẻ với The Hollywood Reporter.

Nahas sở hữu một công ty người mẫu có trụ sở ở Beirut và từng đóng vai trò là “cánh tay phải” của Moatessem Gadhafi, con trai Muammar Gadhafi. Một mực khẳng định rằng mình không “làm ăn” với gái gọi cao cấp nhưng Nahas nói ông biết rất rõ về đường dây này.

Bởi tiền kiếm được rất nhiều nên có sự cạnh tranh rất khốc liệt giữa các kiều nữ để có thể lọt vào tầm ngắm của đại gia. Những gái làng chơi địa phương thường có kinh nghiệm hơn trong việc cạnh tranh. Là “thổ địa” tại đây, họ biết cách móc nối với các khách sạn cao cấp nơi những nhà tài phiệt Ả Rập lưu trú. 



Những cuộc vui diễn ra trên du thuyền
... - Ảnh mang tính minh họa

Các giao dịch đều bắt đầu sau 10 giờ tối. Gái gọi ngồi ở sảnh và khách hàng tiềm năng tới lựa chọn cô gái mà họ muốn. “Tất cả đều được thực hiện với tín hiệu bằng tay”, Nahas nói tiếp. “Những người đàn ông sẽ ra hiệu số phòng của mình bằng tay và các cô gái đi theo họ”.

Có tới khoảng 30 đến 40 du thuyền cập bến Cannes trong dịp Liên hoan phim. Trên những chiếc du thuyền giá hàng chục triệu USD, có rất nhiều nhà tài phiệt, có người độc thân và một số thì đã kết hôn. Thông thường sẽ có 10 cô gái được gọi phục vụ khách hàng trên các du thuyền. Đa số họ là người mẫu, khỏa thân hoặc ngực trần. Sau những đêm vui vẻ, các cô nhận được những phong bì đầy tiền. “Chuyện này diễn ra như thế 60 năm nay rồi”, Nahas nói.

Nhưng chẳng phải chỉ có du thuyền và khách sạn sang trọng, gái gọi địa phương, thường kiếm 75 USD/giờ cũng được gắn mác là gái cao cấp trong giai đoạn “cao điểm” tháng 5 hàng năm. “Chả quan trọng cấp độ của gái làng chơi là thấp hay cao, LHP Cannes là cơ hội kiếm tiền nhiều nhất năm”, một gái gọi ở Paris cho biết. 



... và phòng VIP khách sạn
cao cấp- Ảnh mang tính minh họa

Theo The Hollywood Reporter, trong dịp LHP, cứ mỗi ngày sẽ có 200 gái gọi đến và rời khỏi khách sạn. Roger Ebert, nhà phê bình phim người Mỹ (đã qua đời vào năm ngoái), cách đây 3 năm từng đăng tải trên Twitter: “Gái gọi nổi bật ở Cannes. Họ là những người ăn mặc đẹp và không hút thuốc”.

Nhiều nữ diễn viên hạng B tại Hollywood cũng trở thành gái gọi hay gái bao. Khoảng cách giữa họ, những người chấp nhận qua đêm với các đại gia để lấy tiền, và gái mại dâm chuyên nghiệp là rất mong manh. “Có những diễn viên tự nhủ với mình rằng những gì mình làm tại Cannes là hoàn toàn bình thường bởi họ chỉ đang hẹn hò với những người đàn ông giàu có. Thực tế, họ đang làm những việc mà gái mại dâm vẫn làm”, Nahas nói.

Khánh Đan
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm