“CLB quyền lực” của LHP Cannes

11/05/2012 16:00 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Ban giám khảo LHP Cannes luôn là một “câu lạc bộ” bí mật và đầy quyền lực. Các thành viên giám khảo thường tránh xa tầm mắt của công chúng. Họ thường đưa ra những ý kiến khá gay gắt về các bộ phim mình chấm và cả về cách chấm của nhau.

Vậy “Câu lạc bộ” bí mật năm nay gồm những ai? “Gu” của họ như thế nào?

Ì xèo quanh ghế nóng

Có nguồn tin nói rằng, năm 2004, Chủ tịch ban giám khảo LHP là đạo diễn Mỹ

Quentin Tarantino và thành viên giám khảo Tilda Swinton đã phản đối ý kiến của các thành viên giám khảo khác và quyết định chọn phim tài liệu Farenheit 9/11 của đạo diễn Michael Moore để trao giải Cành cọ Vàng. Việc làm này của họ đã bị chỉ trích nặng nề.

Trong khi đó, tại LHP năm 2009, nữ diễn viên Pháp Isabelle Huppert bị coi là vị chủ tịch giám khảo chuyên quyền. Năm đó, ban giám khảo của bà đã chọn phim The White Ribbon của đạo diễn Michael Haneke để trao giải thưởng hàng đầu và quyết định đó đã bị xem là trao giải cho người “thân thiết” hơn là cho một bộ phim xứng đáng đoạt giải. Sở dĩ có những sự “ì xèo” đó là vì Huppert từng đóng vai chính trong bộ phim The Piano Teacher của đạo diễn Haneke và vai diễn đó đã đem lại cho bà giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes năm 2001.

Còn năm ngoái, có nhiều lời đồn nói rằng Chủ tịch LHP là nam diễn viên gạo cội Robert De Niro muốn trao giải Cành cọ Vàng cho bộ phim Melancholia của đạo diễn Lars Von Trier. Nhưng ý định đó bất thành vì đạo diễn Lars Von Trier đã có những lời chỉ trích người Do Thái và “bênh vực” trùm Phát xít Hitler tại cuộc họp báo giới thiệu phim của ông. Sau đó, ban giám khảo đã quyết định trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho Kristen Dunst với vai chính trong phim.

Nhận diện Ban giám khảo năm nay

Năm nay, ban giám khảo gồm những nhân vật đầy ấn tượng, nổi tiếng quốc tế, có phong cách và chuyên nghiệp. Ngoại trừ một thành viên giám khảo là người không dính dáng đến lĩnh vực điện ảnh – nhà thiết kế thời trang Jean-Paul Gaultier - còn lại họ là những ai? Xin được giới thiệu sơ qua về những người “cầm cân nảy mực” tại LHP Cannes năm nay (lần thứ 65):

1. Nanni Moretti - Chủ tịch ban giám khảo: Nhà làm phim/diễn viên Italia này rất được yêu thích ở đất nước quê hương ông. Bộ phim chính kịch mang đề tài gia đình của ông - The Son’s Room – đã đoạt giải Cành cọ Vàng năm 2001 và năm 2011, bộ phim We Have a Pope (Habemus Papam) tham gia tranh giải Cành cọ Vàng. 


Nổi tiếng với sự châm biếm chính trị và mang phong cách hài hước giống Woody Allen, nhiều người cho rằng, trong quá trình chấm giải năm nay có thể Moretti sẽ gạt bỏ những bộ phim u sầu.

2. Hiam Abbass: Là nữ diễn viên Palestine nổi tiếng thế giới, Abbass từng gây tiếng vang với những vai diễn trong các phim The Syrian Bride, Lemon Tree và bộ phim độc lập Mỹ The Visitor. Bà còn xuất hiện trong phim Free Zone của Amos Gitai, The Limits of Control của Jim Jarmusch, Munich của Steven Spielberg và Miral của Julian Schnabel. 


3. Andrea Arnold: Nhà làm phim Anh này xuất hiện tại LHP Cannes gần đây nhất với bộ phim Fish Tank (2009). Phim kể về một bé gái tuổi vị thành niên hay cáu kỉnh và người bạn trai mới đầy sức quyến rũ của mẹ mình. Tác phẩm điện ảnh này đã đoạt giải của Ban giám khảo. Chưa kể, năm ngoái bộ phim được dàn dựng dựa theo tiểu thuyết Wuthering Heights của Emily Bronte của nhà làm phim này đã được chiếu giới thiệu tại LHP Venice.


4. Emmanuelle Devos: Devos là một trong những nữ diễn viên có sức lôi cuốn nhất của Pháp. Cô đã có những màn trình diễn đầy sức thuyết phục trong phim Kings and Queen, A Christmas Tale của Arnaud Desplechin và gần đây là trong bộ phim tiểu sử Coco Before Chanel của Anne Fontanie.


Liệu Devos có dành sự thiên vị cho những nữ diễn viên Pháp khác (Marion Cotillard, Isabelle Huppert, Sabine Azéma, Anne Consigny) trong cuộc đua tranh giải năm nay hay cho các đạo diễn như Jacques Audiard và Alain Resnais mà cô từng hợp tác?

5. Jean-Paul Gaultier: Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới này đã thiết kế nhiều bộ trang phục cho các đạo diễn Pháp Jean-Pierre Jeunet và Luc Besson, cũng như nhà làm phim Tây Ban Nha Pedro Almodovar. Gaultier là thành viên giám khảo duy nhất mà công việc chính của ông không liên quan đến điện ảnh.


6. Diane Kruger: Nữ diễn viên đồng thời là cựu người mẫu Đức này có khả năng nói nhiều thứ tiếng lưu loát. Cô từng thủ vai điệp viên nóng bỏng trong bộ phim Inglourious Basterds của đạo diễn Mỹ Tarantino và từng lột tả chân dung Hoàng hậu Pháp Marie-Antoinette trong phim Farewell, My Queen của Benoit Jacquot.


Diane Kruger

7. Ewan McGregor: McGregor là một diễn viên có lối diễn xuất đầy thuyết phục. Anh từng làm việc với các đạo diễn nổi tiếng như Woody Allen, Roman Polanski, Steven Soderbergh, Tim Burton, Danny Boyle, Baz Luhrman, Todd Haynes. Một trong những màn diễn gây xúc động nhất của anh là vai diễn trong phim Beginners (2011) của Mike Mills.


8. Alexander Payne: Payne là một trong những nhà biên kịch/đạo diễn nổi tiếng nhất Hollywood, từng gây tiếng vang với một loạt phim hài, từ bộ phim có bối cảnh trong trường trung học mang tựa đề Election tới tác phẩm bộ ba, gồm About Schmidt, Sideways, The Descendants. Các nhân vật trong phim của Payne thường có tính dễ cáu và lời thoại dí dỏm nhưng hết sức thâm thúy.


9. Raoul Peck: Đạo diễn này sinh ra ở Haiti nhưng trưởng thành ở Congo, Pháp, Đức và Mỹ. Bộ phim The Man by the Shore của ông từng tham gia tranh giải Cành cọ Vàng năm 1993, trong khi phim Lumumba được trình chiếu tại hạng mục Director’s Fortnight hồi năm 2000.


Peck từng là Bộ trưởng Văn hóa Haiti và từ năm 2010 là Hiệu trưởng trường điện ảnh La Fémis hàng đầu ở Paris.

Việt Lâm

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm