Bayern Munich cần biết cách thắng xấu xí

06/04/2015 06:57 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich đã rời Signal Iduna Park với 3 điểm trọn vẹn, để qua đó tiếp tục thẳng tiến đến chức vô địch Bundesliga lần thứ 3 liên tiếp (hiện vẫn hơn đội xếp thứ 2 Wolfsburg tới 10 điểm). Nhưng rõ ràng đây không hẳn là một trận đấu thành công của nhà ĐKVĐ, nếu xét trên những gì họ vẫn trình diễn…

Trước khi Pep Guardiola lên nắm quyền tại Bayern Munich, Jupp Heynckes đã giúp CLB xứ Bavaria thường xuyên nắm quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn hẳn các đối thủ tại Bundesliga. Với sự xuất hiện của Pep, khả năng cầm bóng của Bayern Munich thậm chí còn đã được đẩy lên một tầm cao mới. Bởi việc luôn duy trì thời lượng kiểm soát bóng tới 70%, có khi tiệm cận đến mốc 80% chính là một trong những đặc trưng của phong cách tiki-taka. Nhưng trước Dortmund ở trận đấu vừa qua thì điều đó đã không còn tồn tại.

Dưới áp lực áp sát và pressing liên tục của Dortmund, Bayern Munich đã không thể thi triển lối chơi quen thuộc. Thủ thành Neuer đã có rất nhiều lần phải phá bóng dài lên phía trước. Điều rất hiếm khi xảy ra ở các trận đấu khác, khi bóng luôn được các học trò của Pep luân chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên (thay vì đá thẳng từ thủ môn lên giữa sân mang tính 5 ăn 5 thua). Kết quả thống kê cho thấy tỉ lệ kiểm soát bóng của Bayern Munich trong trận này chỉ ngang ngửa với Dortmund (cùng là 50%). Không chỉ có thế, tỉ lệ chuyền bóng chính xác của các học trò của Pep Guardiola ở trận này chỉ đạt 78,1%, thấp nhất trong vòng 4 năm qua (từ trận thắng St.Pauli hồi tháng 5/2011). Ngay bản thân HLV Pep Guardiola cũng đã khẳng định rằng ông muốn đội nhà chơi bóng theo phong cách khác. “Thực tế, tôi muốn các cầu thủ chơi theo phong cách hoàn toàn khác cách chúng tôi đã thể hiện hôm nay”.

Dù vậy, điều quan trọng nhất là Bayern Munich đã có được thứ họ cần: một chiến thắng. Đấy là một kết quả rất quan trọng với CLB xứ Bavaria, nhất là ở thời điểm này. Khi mà Pep đã thừa nhận trước trận Der Klassiker rằng: “Đây là giai đoạn khó khăn nhất của tôi ở Bayern Munich”. Tuy chơi không hay, nhưng các cầu thủ Bayern Munich vẫn biết cách để đạt hiệu quả tối đa. Schweinsteiger và các đồng đội cho thấy khi cần họ vẫn có thể thi đấu một cách vô cùng thực dụng.

Ở lần hiếm hoi không thể đẩy đối thủ về phía phần sân nhà, Bayern Munich vẫn có thể chơi phòng ngự một cách khá chặt chẽ và tương đối kín kẽ. Trong khi đó, trên hàng công, họ vẫn có thể thích nghi để kết liễu con mồi chỉ bằng một nhát kiếm lạnh lùng. Tình huống mà Lewandowski ghi bàn bắt nguồn từ một đường chuyền thẳng từ hàng hậu vệ lên cho tiền đạo người Ba Lan, trước khi anh này chọ khe cho Mueller dứt điểm ở pha bóng sau đó. Chi tiết ấy cho thấy khi cần Bayern Munich vẫn có thể triển khai bóng một cách biến hóa và trực diện, thay vì phải theo khuân mẫu tiki-taka. Sự đa dạng và thực dụng ấy chính là thứ đội bóng của Pep Guardiola cần, đặc biệt là trong hành trình chinh phục Champions League, một đấu trường khốc liệt mà Bayern Munich không thể lúc nào cũng có thể chơi theo kiểu bề trên như tại Bundesliga.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm