Real Madrid: Cỗ pháo BBC trên nền móng JMK

16/10/2014 06:52 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi mùa giải bắt đầu, và hàng tiền vệ mới của Real Madrid đã định hình lối chơi của đội bóng.

Nếu như mùa giải trước, tờ Marca đặt cho bộ ba Benzema - Bale - Cristiano Ronaldo biệt danh “BBC”, thì năm nay tờ Marca cho ra một cái tên viết tắt mới cho một nhóm mới. James - Modric - Kroos lập thành nhóm tiền vệ “JMK”.

Thiên về giữ bóng

Bộ ba “JMK” cấu thành hàng tiền vệ của Real Madrid mùa giải 2014-15 này. Tuy nhiên nếu sự hình thành của “BBC” đã đưa tới thành công trong mùa giải trước thì sự tồn tại của “JMK” là một ẩn số. Ngay từ sự ra đời của nó đã gượng gạo. Real bán đi Xabi Alonso vì đã “hết thời”, và bán đi Angel Di Maria vì không chịu tăng lương gấp đôi cho cầu thủ này (nếu tăng lên gấp đôi thì Di Maria vẫn còn kém 4 cầu thủ khác trong bảng lương). Và hai sự ra đi ấy diễn ra sau khi James và Kroos đến và ngốn hơn 100 triệu euro, khiến người ta nghĩ rằng Real đã đẩy đi hai nhà vô địch của mình để “dọn dẹp".

Tuy nhiên, chúng ta sẽ đi vào hiệu quả lối chơi của “JMK” để xem bộ ba này đã làm được gì. Họ đã dành xấp xỉ hơn 700 phút trên sân cùng nhau (và đó là chỉ tính khi cả ba cùng đá tiền vệ). Trong 3 người, Modric và Kroos là hai chuyên gia phân phối bóng trong khi James là một cầu thủ tấn công có khả năng đột phá tốt.

So với bộ ba Modric - Alonso - Di Maria của mùa giải 2013-14, “JMK” chuyền bóng nhiều hơn 28 lần/trận nhưng với cự ly trung bình ngắn hơn 70cm. Với tuyến tiền vệ này, Real đã tung ra trung bình 18 lần dứt điểm/trận với 8,4 lần trúng đích, trong khi Real mùa trước có 19,6 lần dứt điểm/trận với 7,9 lần trúng đích. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của mùa này là 87%, lớn hơn 85,5% của mùa 2013-14.

Còn về mặt phòng thủ, Real để lọt lưới 5 (trên tổng số 11) bàn thua trong những trận “JMK” xuất phát, trong đó có 2 bàn trước Deportivo, 1 bàn trước Basel và 2 bàn từ Atletico Madrid. Mùa trước Real chịu 10,9 cú dứt điểm/trận thì mùa này con số được đẩy lên 11,3. Thể hiện phòng ngự kém nhất của hàng tiền vệ này là trước Atletico, đội có một tuyến giữa cơ bắp và chơi rắn.

Modric chịu thiệt thòi

James không có khả năng phòng thủ tốt, đó là điều mà người ta đã biết nếu từng xem anh chơi bóng trước kia. Việc đặt James ở tuyến giữa thay vì chơi đằng sau các tiền đạo chỉ càng bộc lộ rõ hơn điều đó, khi James là một trong 3 cầu thủ Real bị vượt qua nhiều nhất trong các pha tranh chấp tay đôi, trung bình 1,3 lần/trận. Nhưng đứng ngay trên James chính là Toni Kroos, 1,6 lần/trận bị vượt qua. Kroos chuồi bóng trúng nhiều nhất trong các cầu thủ Real, nhưng kỹ năng chọn vị trí yếu là lý do vì sao anh hay bị vượt qua do thói quen dâng cao của mình.

Người chịu ảnh hưởng nhất do sự xáo trộn ở hàng tiền vệ là Luka Modric, khi tần suất tham gia tấn công và số đường chuyền của anh bị giảm đi do phải chia sẻ với Kroos. Modric đã phải chuyển xuống chơi như một tiền vệ phòng ngự nhiều hơn mùa giải trước để che chắn trong trường hợp James và Kroos lên cao, và kết quả là không ấn tượng khi Atletico và Deportivo đã ghi bàn vào lưới Real khi Kroos và Modric cùng ra sân.

Như vậy, có thể thấy bộ ba “JMK” đưa Real sang một lối chơi kiểm soát bóng lâu và chắc hơn nhưng chơi chậm hơn, còn về mặt phòng ngự nó tạo ra sự thiếu cân bằng khi một Luka Modric cao 1m74 nặng 65kg lại là người đánh chặn trước cặp trung vệ. Thủ yếu hơn mà công không hẳn tốt lên. Đó là một điều chưa thể khiến các CĐV áo trắng yên tâm.

87% Bộ ba “JMK” có tỉ lệ chuyền bóng chính xác trung bình là 87% kể từ đầu mùa giải.

19 Bộ ba “JMK” đã ghi 19% số bàn thắng từ đầu mùa giải của Real.

31 31% số đường kiến tạo của Real được thực hiện bởi “JMK”.


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm