Milan của Leonardo: Bắt đầu từ Hernanes

04/06/2009 13:32 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Sự ra đi không thể ngăn cản của Kaka sẽ khiến thách thức trước mắt tân thuyền trưởng Leonardo của Milan lớn lao hơn gấp bội phần, chưa kể đến những lời chia tay tiềm tàng khác với Pirlo, Seedorf hay thậm chí là Pato. Nhưng có vẻ tài tử người Brazil đã tìm được giải pháp với cái tên Hernanes, tiền vệ đồng hương đến từ Sao Paulo.

Kaka 1.0 ra đi, Kaka 2.0 đến

Theo Mediaset, hãng tin của gia đình tỷ phú truyền thông Silvio Berlusconi, Milan đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chia ly với thủ lĩnh Kaka bằng việc liên hệ với Hernanes, tiền vệ trẻ đang chơi chói sáng trong màu áo Sao Paulo. Một cái tên Brazil xuất hiện trong danh sách tuyển mộ của Milan là điều tất yếu bởi HLV mới của họ vốn là một “vũ công samba”, Leonardo. Nhưng việc Milan muốn đưa về thêm một tiền vệ samba nữa ngay khi họ vẫn còn đó Kaka và Ronaldinho thì lại không bình thường cho lắm. Nói thẳng ra, với những diễn biến tương đối rõ ràng về vụ bán Kaka sang Real Madrid những ngày gần đây, có thể thấy Milan đang tìm một giải pháp thay thế “đứa con của Chúa”.

Hernanes, cái tên được Leo chọn, là một phương án không hề tồi chút nào, mặc dù anh chơi ở khu vực giữa sân, ít nhất 20m phía sau Kaka. Vừa tròn 24 tuổi hôm 29/5 vừa qua, Hernanes được xem là cầu thủ hội tụ đầy đủ nhất những tinh hoa của bóng đá Brazil. Anh không mạnh về tốc độ và không thường xuyên dứt điểm về phía khung thành đối thủ, nhưng sở hữu kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật thượng thừa. Được coi là người kế vị của Kaka ở Sao Paulo, Hernanes đã góp phần đưa đội bóng này 3 năm liên tiếp vô địch Brazil và cá nhân anh 2 lần giành được danh hiệu “Quả bóng vàng Brazil” các năm 2007 và 2008, danh hiệu mà Kaka từng giành được vào năm 2002 cũng trong màu áo Sao Paulo. Năm 2008, Hernanes đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG Brazil, Brazileirao.
 
Hernanes (trái) ăn mừng bàn thắng vào lưới Bỉ ở Olympic 2008 cùng Ronaldinho

Với khả năng cầm chịch trận đấu và điều phối bóng siêu hạng, Hernanes luôn là ông chủ trên sân và là trái tim của Sao Paulo. Đó là lý do khiến anh giống với Pirlo hơn, nhưng với lý lịch, phẩm chất, tài năng và vẻ ngoài giống hệt Kaka, có thể coi Hernanes là phiên bản 2.0 của Kaka nếu anh cập bến San Siro.

Samba hóa Milan

Nhưng Hernanes chỉ là một trong số những gương mặt Brazil trong danh sách bổ sung mà Leonardo muốn từ đó gây dựng lên một Milan của riêng ông. Song song với những nỗ lực nhằm đưa “Kaka 2.0” đến Serie A, Milan (với đại diện là cựu hậu vệ Serginho) cũng muốn thuyết phục Sao Paulo nhượng cả trung vệ Joao Miranda cho họ. Miranda, năm nay 25 tuổi, cũng là một trong số những tài năng nổi bật nhất của bóng đá Brazil lúc này. Giống Hernanes, anh đã lọt vào danh sách đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất Brazileirao liên tiếp hai năm 2007, 2008. Ngoài ra, Milan chưa từ bỏ tham vọng sở hữu Alex Silva, trung vệ cũng đã chơi ở Sao Paulo trước khi chuyển tới Hamburg đầu mùa này. Ý tưởng của Leonardo là tái hợp bộ đôi trung vệ trụ cột cùng mang họ Silva của đội tuyển Olympic Brazil giành HCĐ Olympic 2008. Thiago Silva đã đến, chỉ còn chờ Alex.

Chưa hết, trong danh sách của Leonardo, người trước khi thay Ancelotti đã là chuyên gia phụ trách chuyển nhượng của Milan ở khu vực Nam Mỹ, còn có không ít hơn 3 tài năng samba khác. Đầu tiên là Juan Maldonado, hậu vệ trái nhỏ con nhưng tấn công rất hay được mệnh danh là “Roberto Carlos của Flamengo”. Thành tích ghi tới 29 bàn trong 184 trận cho Flamengo của cầu thủ 27 tuổi này rõ ràng đã cuốn hút Milan. Theo báo chí, bên cạnh Maldonado, Milan còn đang rất quan tâm đến thủ môn Victor và hậu vệ Rever (cùng của CLB Gremio), những người cũng đang được châu Âu săn đón.

Mặc dù tất cả những thương vụ trên mới chỉ dừng ở mức tin đồn, nhưng với Leonardo, một con người thuộc bóng đá Brazil như lòng bàn tay và có quan hệ thân thuộc với hầu hết các đội bóng quê nhà, đó đều là những tin tức đáng tin cậy. Chưa biết Milan sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền, đồng thời sẽ phải “lách luật” thế nào để có được ít nhất 3 cầu thủ ngoài EU trong số họ, nhưng với uy tín của Leo ở Brazil, khả năng thành công của Milan là rất cao. Sau khi chứng kiến Leonardo đưa về Milan Kaka và Pato, rõ ràng không có lý do gì để nghi ngờ vào con mắt nhìn người của nhà cầm quân kiêm chuyên gia chuyển nhượng này.

Anderson "Hernanes" de Carvalho Andrade Lima

Sinh ngày 29/5/1985 tại Recife

Vị trí: Tiền vệ

Cao 1m80, nặng 75kg

CLB: Sao Paulo (2005), Anto Andre (2006 - mượn), Sao Paulo (2007-08)

Thành tích: 2 lần Vô địch Brazil 2007, 2008, QBV Brazil 2007, 2008

Đã 1 lần khoác áo ĐT Brazil

Nhưng không chỉ có Samba

Ý tưởng Samba hóa là rất tích cực, khi các tài năng Brazil thích hợp với truyền thống, tư duy bóng đá ở Milan và hơn cả, là đều không quá đắt đỏ, nhưng giới hạn về số cầu thủ ngoài EU được phép mua mỗi mùa giải ở Serie A (tối đa 2) sẽ ngăn cản kế hoạch lớn của Leonardo. Chính vì thế mà ngoài những cái tên samba, Milan còn phải hướng đến những mục tiêu khác. Theo Gazzetta dello Sport, Milan đang có ý định khởi động lại nỗ lực chiêu mộ Amauri, cũng là một cầu thủ Brazil nhưng không bị vướng vào quy định cầu thủ ngoài EU (do chuyển nhượng trong nội bộ calcio), nhưng Juventus chắc chắn sẽ không để cầu thủ này ra đi dễ dàng, sau khi đã rất vất vả mới có được anh từ Palermo mùa hè trước. Bán chân sút chủ lực cho đối thủ cạnh tranh thì lại càng không. Đó có thể là lý do Milan sẽ quay sang ve vãn Trezeguet, người đang muốn rời khỏi Juve và Juve cũng không còn muốn giữ. Marco Borriello có thể là “vật tế thần” trong cả hai thương vụ này.

Bên cạnh đó, để sơ đồ 4-3-3 như dự định của Leo vận hành trôi chảy, Antonio Di Natale sẽ là một sự bổ sung hợp lý. Tờ La Stampa cũng có cùng quan điểm này. Trong khi đó, những mục tiêu được ưu tiên trong suốt thời gian qua như Adebayor hay Mexes vẫn rất đáng chú ý. Đồng thời, Milan cũng sẽ đưa trở lại San Siro những tài năng trẻ họ đã cho mượn hay bán nửa quyền sở hữu trong mùa giải vừa qua như Paloschi, Abate và Di Gennaro.
 
Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm