Giải Emmy Primetime lần thứ 65: Sự trỗi dậy của truyền hình internet

23/09/2013 08:25 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây 5 năm, trong động thái gây ít sự chú ý, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật truyền hình Mỹ đã thực hiện một thay đổi nhỏ trong quy định của giải Emmy. Từ  thời điểm đó, các chương trình truyền hình phát qua kênh internet sẽ có quyền tham gia tranh giải.

Phản ứng của làng truyền hình trước sự thay đổi trong tháng 9/2008: Không quan tâm. Phản ứng trong tháng 9/2013: Hoảng sợ!

Netfix sẽ ghi dấu ấn

Với những người không theo dõi về hàng núi thông tin liên quan tới ngành công nghiệp truyền hình Mỹ, đã xuất hiện liên tục trong mấy tuần qua, họ chỉ cần nhớ một chi tiết rằng lịch sử sắp được thiết lập.

Trong đêm trao giải Emmy diễn ra tối 22/9 (sáng 23/9 giờ VN) Netfix, công ty phát video theo yêu cầu qua mạng đã nhận được 14 đề cử tranh giải Emmy với các phim truyền hình ăn khách như House of Cards và Arrested Development, có thể trở thành dịch vụ truyền thông số đầu tiên giành được những chiến thắng quan trọng trong lễ trao giải danh giá nhất của truyền hình Mỹ. Đây sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho ngành công nghiệp truyền hình.

Kevin Spacey trong phim House of Cards do công ty Netfix sản xuất, bộ phim được kỳ vọng giành giải Emmy năm nay

Tuy nhiên, dù các giải thưởng của Emmy 2013 có thể là những đột phá mới, đây không phải là lần đầu tiên BTC giải tiến hành thay đổi mọi thứ. Ví dụ ngày hôm nay, truyền hình cáp đã liên tục giành các giải Emmy. Nhưng trong lịch sử, truyền hình cáp thậm chí còn không được phép tranh giải cho tới năm 1988, tại lễ trao giải Emmy thứ 40.

Quyết định của Viện Hàn lâm khi cho truyền hình cáp tham gia tranh giải, ban đầu cũng chẳng nhận được phản ứng nào từ công chúng Mỹ, cũng như ngành công nghiệp. Chuyện chỉ thay đổi hơn một thập kỷ sau đó, khi HBO tung ra bộ phim The Sopranos. Từ sau đó, các dịch vụ truyền hình cáp hàng đầu bắt đầu thắng gần như mọi giải Emmy.

Sự trỗi dậy bất thường

Nhưng sự "xâm lăng" Emmy của Netfix có thể trở thành câu chuyện lớn hơn, cho thấy một công ty internet đã leo tới đỉnh nhanh như thế nào. "Phải mất 13 năm để một công ty truyền hình cáp mới được đề cử trao giải cho bộ phim chính kịch đầu tiên của họ, trong khi đó công ty internet chỉ mất có 6 năm" - John Leverence, Phó chủ tịch cao cấp phụ trách giải thưởng của Viện Hàn lâm nói trong thư điện tử gửi tới tờ Washington Post - “Các nền tảng phân phối nội dung truyền hình mới, ngay cả truyền hình cáp với trường hợp sớm thu thành công như HBO, cũng không bắt đầu được đề cử trao giải khi mới chỉ ở độ tuổi rất non là 6 năm".

Các chuyên gia truyền hình khác cũng đồng tình rằng sự trỗi dậy của Netflix nhanh một cách bất thường, đặc biệt trong lĩnh vực giải thưởng lớn. House of Cards đang tranh giải Phim chính kịch hay nhất và hai diễn viên chính Kevin Spacey cùng Robin Wright cũng đang tranh các giải Nam và Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

"Đây sẽ là một thách thức lớn với các mạng truyền hình" - Ron Simon, một curato truyền hình và phát thanh tại Trung tâm Truyền thông Paley nhận xét. Ông đánh giá House of Cards đã gây được tiếng vang lớn, yêu cầu công chúng phải chú ý tới nó và công ty đứng sau. Ông cũng cho rằng phim này là một "cơn bão hoàn hảo", đã hội tụ ngôi sao lớn (Spacey), đạo diễn nổi tiếng (David Fincher) và một chủ đề được ưa thích (hoạt động chính trị ở Washington). "Tóm lại, anh không thể lờ bộ phim đi được" - ông nói.

Thời đại của truyền thông số

Nhưng trong khi Netfix đang là cái tên lớn trong những ngày này, người ta cũng cần nhớ rằng ngành công nghiệp truyền hình Mỹ tiến lên còn bởi những lực lượng khác, với sức ảnh hưởng mạnh không kém.


Bộ phim The Sopranos đã đánh dấu sự trỗi dậy của truyền hình cáp

Trước tiên là sự xuất hiện của Fox. Giai đoạn trước năm 1986, nước Mỹ chỉ có 4 mạng truyền hình lớn, thi nhau nhận đề cử và giải Emmy là ABC, NBC, CBS và PBS. Nhưng năm 1986, Fox, khi đó là một mạng truyền hình nhỏ đã vào cuộc chơi.

Đầu tiên các chương trình của Fox không được Viện Hàn lâm ghi nhận. Nhưng năm 1989, show giải trí Tracey Ullman nhận được khá nhiều đề cử, qua đó đưa Fox lên hàng đài truyền hình lớn, với hàng loạt chiến thắng. Các loạt phim khác của Fox như Cops, The Simpsons và In Living Color về sau cũng dần được ghi nhận và đoạt giải.

Năm 1988, truyền hình cáp lần đầu được tham gia cuộc chơi. Trước đó, Viện Hàn lâm chỉ chính thức cho phép truyền hình cáp tranh giải Emmy vào tháng 12/1987, thời điểm họ đã vươn tới một nửa khán giả truyền hình Mỹ. Sang năm 1988, các mạng truyền hình cáp nhận 15 đề cử, với 9 cho HBO và 6 cho Showtime. Một thập kỷ trôi qua và truyền hình cáp bắt đầu có chỗ đứng vững chắc. Phải tới năm 1999, khi loạt phim truyền hình The Sopranos giật giải, các mạng truyền hình cáp mới liên tiếp giành chiến thắng trước truyền hình truyền thống.

Năm 2004, các dịch vụ truyền hình cáp cao cấp đã nhảy vào cuộc chơi. Các đài truyền hình phàn nàn rằng truyền hình cáp ít bị hạn chế đã có lợi thế hơn, khi họ có thể chiếu nhiều nội dung người lớn, hoặc các nội dung nhạy cảm. Giới lãnh đạo truyền hình cáp lập tức bác bỏ điều này. Một quản trị viên truyền hình cáp giấu tên đã bức xúc tuyên bố trên tờ New York Daily News: "Tôi nghĩ rằng sẽ là một sự xúc phạm khi nói một chương trình nào đó được ghi nhận, chỉ bởi người ta có thể chửi thề trong chương trình".

Năm 2013, truyền hình thời đại truyền thông số bắt đầu gây tiếng vang, chuẩn bị cho thời gian thống trị kéo dài. Và chúng ta sẽ có thể thấy được điều này sẽ xảy ra trong lễ trao giải Emmy 2013.

Breaking Bad có khả năng thắng lớn

Lễ trao giải Emmy Primetime 2013 sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong nền công nghiệp truyền hình, khi công ty dịch vụ phát video qua internet Netflix nhận được tới 14 đề cử trao giải.

Bộ phim mang đề tài chính trị House of Cards, do Kevin Spacey thủ vai chính, và được phát trên dịch vụ của Netflix đã nhận đề cử ở hạng mục Phim chính kịch hay nhất. Đây là lần đầu tiên một chương trình được truyền qua internet tham gia tranh giải với các chương trình truyền hình thông thường. Ngoài phim này, Netflix còn được đề cử với các chương trình như Hemlock Grove và Arrested Development.

Nhiều nhà phê bình dự đoán, loạt phim truyền hình Breaking Bad của kênh AMC sẽ chiến thắng lớn tại lễ trao giải năm nay, bởi tỷ lệ khán giả của chương trình tăng đều mỗi tuần và tập cuối cùng đã thu hút được tới 6,4 triệu người xem.


Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm