Tân HLV ĐT Mexico: Thử thách mới của Eriksson

05/06/2008 10:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Hôm qua, Sven Goran Eriksson đã cố gắng nói những câu tiếng TBN đầu tiên tại lễ họp báo nhận chức HLV trưởng Mexico. Sau nửa cuộc đời bôn ba ở cựu lục địa, HLV 60 tuổi này đang tìm kiếm thử thách mới tại Tây bán cầu.

Bản hợp đồng của chiến lược gia người Thụy Điển này với LĐBĐ Mexico có thời hạn 2 năm và trị giá 7,5 triệu USD. Hôm nay, Sven sẽ xem giò, xem cẳng các cầu thủ của mình trong trận giao hữu với Argentina, tuy nhiên, dẫn dắt đội vẫn là HLV tạm quyền Jesus Ramirez. HLV nội địa này cũng sẽ dẫn dắt Tri Color ở trận giao hữu với Peru (8/6) cũng như hai trận vòng sơ loại World Cup 2010 gặp Belize (15, 21/6) nữa.
 

Mặc dù là một HLV đẳng cấp và từng có 30 năm trên băng ghế huấn luyện nhưng thực tế Eriksson không phải sự lựa chọn số 1 đối với Tri Color. Javier Aguirre và Scolari được ưa thích hơn, vì đó mới là những người có thể hiểu bóng đá Mexico hơn cả. Aguirre là một người Mexico chính gốc và từng dẫn dắt ĐTQG nước này trong giai đoạn 2001-02 còn Scolari, dù chưa dẫn dắt một đội bóng Mexico nào nhưng vẫn có kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng Latin hơn hẳn Eriksson. Tuy nhiên, Aguirre quyết định ở lại Atletico Madrid, còn Scolari thì đưa ra mức lương quá cao đối với khả năng chi trả của Mexico.

Nhiệm vụ của Eriksson rất rõ ràng: đưa Mexico lọt vào VCK World Cup 2010. Tuy nhiên, với một HLV từng đưa ĐT Anh lọt vào vòng TK của 3 giải đấu lớn liên tiếp (World Cup 2002, EURO 2004 và World Cup 2006), có thể thấy các CĐV Tri Color sẽ đòi hỏi nhiều hơn thế. Ở 4 VCK gần đây, Mexico đều lọt vào vòng 2 World Cup song không thể đi xa hơn hơn. Đó sẽ là một nấc thang thành tích, đồng thời cũng là sức ép không nhỏ đối với Eriksson. Nếu không vượt qua được thử thách ấy, thì số phận của ông cũng sẽ giống như những HLV ngoại tài ba khác từng gắn bó với bóng đá Mexico như Menotti (1991-92), Milutilovic (1995-97) hay La Volpe (2002-06).

Một điều khá bất lợi đối với Eriksson đến từ phía các cầu thủ trụ cột của đội bóng. Trong ý thức của những trụ cột như Osorio, Borgetti hay Salcido, việc LĐBĐ Mexico (MFF) thuê HLV ngoại, nhất lại là một HLV ở châu Âu là một sai lầm. Ngay sau khi nhận được tin Eriksson dẫn dắt Tri Colors, Borgetti đã thẳng thắn đốp ngay "Thật là một ý tưởng tồi khi đưa Eriksson tới đây, ông ấy chẳng hiểu chút nào về bóng đá Mexico cả". Tuần trước, hậu vệ Carlos Salcido (PSV) dự báo rằng Sven sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc phiêu lưu này vì ông khó có thể thích nghi trong môi trường mới.

Mặc dù mới dẫn dắt ĐT Mexico một trận (thắng Trung Quốc 1-0), song chính Jesus Ramirez lại nhận được sự tin tưởng nhiều hơn từ phía các cầu thủ. Điều này cũng không quá ngạc nhiên, bởi trong nhiều năm làm bóng đá trẻ, Ramirez đã đào tạo khá nhiều lứa cầu thủ chất lượng mà thế hệ của Giovani Dos Santos và Carlos Vela là những sản phẩm mới nhất. Tiền vệ Guardado (Deportivo) tuyên bố "El Chucho (biệt danh của Ramirez) đã không nhận được sự tôn trọng xứng đáng".
 

Sven Goran Eriksson

Sinh ngày 7/4/1948

Các CLB và thành tích đáng chú ý:

+Goterborg (VĐ Thụy Điển 1981, 1982, Cúp Thụy Điển 1979, 1982)

+Benfica (VĐ BĐN 1983, 1984, 1991, Cúp BĐN 1983, Siêu Cúp BĐN 1989)

+AS Roma (Cúp Italia 1986)

+Sampdoria (Cúp Italia 1994)

+Lazio (Cúp Italia 1998, 2000, VĐ Italia 2000, Siêu Cúp Italia 1998, 2000, Cúp UEFA 1999, Siêu Cúp châu Âu 1999)

Thành tích dẫn dắt ĐTQG (Anh):

Tứ kết World Cup 2002, 2006, EURO 2004 (40 trận thắng, 17 hòa, 10 thua.)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trung Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm