Lầu Năm Góc công bố gói viện trợ quân sự trị giá 600 triệu USD cho Ukraine

08/09/2023 07:41 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá 600 triệu USD, như một phần của Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI). 

Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết thông tin trên trong cuộc họp báo ngày 7/9 (giờ địa phương). 

Lầu Năm Góc công bố gói viện trợ quân sự trị giá 600 triệu USD cho Ukraine - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Bà Singh thông báo: “Hôm nay, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới như một phần của Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine để hỗ trợ các nhu cầu trên chiến trường của Ukraine”. Theo bà, gói viện trợ trị giá 600 triệu USD này bao gồm các thiết bị nhằm tăng cường năng lực phòng không của Ukraine, đạn pháo và các vũ khí khác.

Trong khi đó, tuyên bố được đăng trên trang web của Lầu Năm Góc cho hay các vũ khí trong gói viện trợ này bao gồm thiết bị để duy trì và tích hợp các hệ thống phòng không của Ukraine, đạn dược bổ sung cho các Hệ thống rocket đa nòng cơ động cao (HIMARS), đạn pháo 105 mm, thiết bị tác chiến điện tử và chế áp điện tử, đạn nổ dọn chướng ngại vật, thiết bị rà phá bom mìn, cũng như các thiết bị hỗ trợ hoạt động huấn luyện và bảo trì vũ khí.

Xuân Phong/TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm