Vụ cầu thủ đòi XSKT Cần Thơ bồi thường tiền tỷ: CLB XSKT Cần Thơ đuối lý?

22/05/2015 08:25 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hai cầu thủ bị đội bóng XSKT Cần Thơ sa thải đã viện tới luật sư để đòi tiền bồi thường với lập luận họ bị sa thải không lý do chính đáng.

 Đầu tháng 5/2015, bộ đôi cầu thủ từng thuộc biên chế XSKT Cần Thơ là Nguyễn Ngọc Điểu và Nguyễn Đức Linh đã có văn bản uỷ thác cho Cty TNHH Luật Đức Chánh – Đoàn Luật sư TP.HCM để khởi kiện Cty TNHH Nhà nước MTV XSKT Cần Thơ – CLB bóng đá Cần Thơ (XSKT Cần Thơ) đòi quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây là những cầu thủ về đầu quân cho XSKT Cần Thơ dưới thời HLV Nguyễn Văn Sỹ, người cũng vừa ra đi không kèn trống.

Theo đơn kiện, Cty XSKT Cần Thơ với đại diện là Giám đốc Lê Văn Cường đã ra thông báo chấm dứt Hợp đồng lao động (còn 1,5 năm thời hạn, cùng số tiền còn thiếu hơn 1 tỷ đồng) với 2 cầu thủ nói trên, mà không đưa ra lý do chính đáng.

Sau khi tổng hợp tất cả những giấy tờ - văn bản cần thiết liên quan, dựa trên Bộ luật Lao động năm 2012, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp sửa đổi bổ sung 2015, ngày 15/5 vừa qua, Cty Luật Đức Chánh đã gửi công văn đến Cty XSKT Cần Thơ.

Công văn viết: “Việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động của Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ- Câu lạc bộ bóng đá Cần Thơ với ông Nguyễn Đức Linh, ông Nguyễn Ngọc Điểu kể từ ngày 30/04/2015 là trái pháp luật theo Điều 41 Bộ luật Lao động năm 2012”.

Căn cứ theo điểm 3.2, Điều 3 của Hợp đồng số 103 và 119 (của Đức Linh và Ngọc Điểu): “CLB có quyền đơn phương chấp dứt hợp đồng với cầu thủ, nhưng phải báo trước 30 ngày và bồi thường theo Luật định, các điều khoản hợp đồng, cũng như phụ lục hợp đồng. Tuy nhiên, việc XSKT Cần Thơ ra thông báo ngày 28/4, nhưng lại chấm dứt Hợp đồng Lao động với 2 cầu thủ này vào ngày 30/4 là vi phạm thời hạn báo trước.

Ngoài ra, theo phụ lục hợp đồng lao động số 104/PLHĐ – CLBBĐ ký với Nguyễn Đức Linh quy định, CLB sẽ hỗ trợ 920 triệu đồng, tương tứng với thời hạn 2 mua giải (tính từ 1/11/2014 – hết mùa giải 2016); còn với Nguyễn Ngọc Điểu là 820 triệu đồng (phụ lục hợp đồng lao động số 120/PLHĐ – CLBBĐ).

Bản phụ lục hợp đồng cũng ghi rõ, CLB sẽ thanh toán phí ký hợp đồng (gọi là hỗ trợ) cho 2 cầu thủ này làm 2 đợt: 50% ngay sau khi ký hợp đồng và 50% còn lại được thanh toán vào đầu giai đoạn 2, mùa giải 2015. Nhưng, cho đến thời điểm này, Ngọc Điểu chỉ mới nhận được 25% phí ký hợp đồng (tương đương 180 triệu đồng sau thuế); còn Đức Linh nhận được 375 triệu đồng.

Chiếu theo hợp đồng, XSKT Cần Thơ sẽ phải thanh toán quyền lợi chính đáng cho Đức Linh và Ngọc Điểu khoảng 1,2 tỷ đồng.

Luật sư Nguyễn Đức Chánh cho biết: “Nếu sau 15 ngày kể từ ngày nhận công văn này, chúng tôi không nhận được bất kỳ văn bản trả lời hay đề nghị nào, tôi cùng các thân chủ của mình sẽ đưa vụ việc đến VFF, LĐLĐ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ và Toà án Nhân dân quận Ninh Kiều để giải quyết theo quy định của pháp luật”.

Cuộc tranh chấp quyền lợi chưa biết lúc nào kết thúc, hiện chỉ chắc rằng, ngày 28/5 tới đây, VPF sẽ chốt danh sách đăng ký bổ sung giai đoạn 2 mùa giải 2015. Đây há chẳng phải một chiêu đòn câu giờ thường thấy của các CLB Việt Nam khi tranh chấp xảy ra sao? Và phải chăng, cứ là người lao động thì phải chịu thiệt, vì “thấp cổ bé họng”?

“Lãnh đạo đội bóng này (XSKT Cần Thơ) thích bóng đá, nhưng lại không biết và dường như cũng không muốn làm bóng đá?! Anh có nhớ là bóng đá Cần Thơ đã tụt lại bao nhiêu năm rồi không? Có một số khúc mắc trong mối quan hệ công việc, nhưng về cơ bản, tự tôi cảm thấy không hợp nữa, tôi xin rút lui. Suy cho cùng, không ai hiểu bóng đá Cần Thơ hơn chính con người địa phương này”, cựu HLV trưởng XSKT.Cần Thơ, Nguyễn Văn Sỹ, chia sẻ.


Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm