Klose - Gomez: Ai "đánh cắp trứng gà" giỏi hơn?

06/10/2011 11:36 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Ở đội Đức hiện tại, dường như ai cũng cảm giác rằng họ không được an toàn, theo một nghĩa tích cực: Nếu bạn dừng lại, thì có nghĩa là bạn sắp bị đào thải.

Khedira đã cảm nhận được điều ấy, và lập tức xù lông lên như một con nhím khi biết rằng báo chí đã bắt đầu so sánh về anh và Toni Kroos. Miroslav Klose không có ý định bày tỏ chính kiến một cách ngoa ngoắt như người đồng đội của anh, nhưng khi được tờ Bild hỏi rằng liệu phong độ kinh khủng hiện tại của Mario Gomez có khiến anh lo lắng hay không, thì họ nhận được câu trả lời sắc lạnh: "Tôi chưa bao giờ sợ ai cả. Tôi chỉ tập trung vào bản thân mình. Khi tôi cảm thấy ổn, tôi sẽ ra sân. Và lúc này, tôi cảm thấy rất ổn".

Đó không khác gì một lời tuyên chiến, rằng Gomez hãy cứ cẩn thận, dù chàng tiền đạo lộc ngộc của Bayern đang ở vào giai đoạn mà bóng cứ chạm chân anh là thành bàn thắng (8 bàn sau 7 trận ở Bundesliga và 3 bàn sau 4 trận ở Cúp châu Âu). Klose, năm nay 33 tuổi, nhưng khát khao với những bàn thắng thì chưa bao giờ hết thôi thúc anh tiến lên, không bao giờ chấp nhận bị qua mặt ở lĩnh vực mà anh có lẽ là một trong những người giỏi nhất của nước Đức qua mọi thời đại: Ghi bàn.


Người hâm mộ đang chờ đợi cuộc so tài giữa Klose- Gomez- Ảnh Internet

Klose vẫn còn 6 bàn nữa để cân bằn kỷ lục của Gerd Mueller, tay săn bàn số một của đội tuyển Đức qua mọi thời đại. Ở trên bảng vàng các cầu thủ khoác áo ĐTQG Đức nhiều lần nhất qua mọi thời, thì Klose (118 trận) hiện tại cũng chỉ thua kém người đứng đầu Lothar Matthaeus (150 trận). Có quá nhiều mục tiêu để anh níu kéo lại vị trí chân sút chủ lực của đội Đức, và với phong độ hiện tại (5 bàn trong 7 trận cho Lazio tính trên mọi đấu trường), thì chân sút gốc Ba Lan không chỉ có quyết tâm trong cuộc cạnh tranh này.

Ông Loew tuyên bố sẽ thử nghiệm sơ đồ 4-4-2 ở trận gặp Thổ, và chơi với 2 tiền đạo, như một biện pháp tạm làm hài lòng cả hai tiền đạo đang có. Nhưng cả Klose và Gomez đều hiểu rằng chuyện họ cùng sát cánh trên hàng công là điều không thể xảy ra lâu dài, vì cả hai đều là những mẫu tiền đạo quá giống nhau: Không chạy nhiều, không tham gia quá nhiều vào lối chơi, và chỉ thực sự xuất hiện khi thời cơ chín muồi, trong khi đội Đức cần khá nhiều tiền vệ đá rộng để tạo ra sự linh hoạt trong lối chơi.

Và trận gặp TNK sẽ không khác gì một cuộc thi thố giữa hai tiền đạo khá ích kỷ này. Hãy chờ xem liệu khi đứng trước ngôi đền huyền thoại, Klose có chuyền cho Gomez khi ở vào thế thuận lợi hay không. Và ngược lại, trước cơ hội đánh chiếm vị trí của chân sút gốc Ba Lan, là một câu hỏi tương tự dành cho Gomez.

BC


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm