Đụng độ tái diễn tại Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc)

06/11/2014 16:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tình hình tại quận Mong Kok của Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) lại nóng trở lại với các cuộc đụng độ mới giữa người biểu tình và lực lượng an ninh sáng 6/11.

Hàng chục cảnh sát chống bạo động đã tiến vào khu vực có hàng trăm người biểu tình ở Mong Kok vào khoảng 4 giờ sáng (giờ Việt Nam), dẫn tới một cuộc đụng độ lớn giữa hai bên. Đây là lần đầu tiên trong hơn hai tháng qua, tình trạng bạo lực tái diễn tại một trong ba điểm biểu tình chính phản đối chính quyền của phong trào “Chiếm Trung tâm” ở đặc khu hành chính này.

Trước đó, ngày 5/11, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Hong Kong Tsang Yok-sing nói rằng đặc khu hành chính này đang đứng trước ngã rẽ định hình con đường phát triển. Theo quan chức này, phong trào Chiếm Trung tâm đã trì hoãn những cơ hội để thảo luận về chương trình cải cách Hiến pháp của đặc khu. Nếu LegCo không thông qua được một kế hoạch cải cách, những ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của đặc khu là “không tưởng tượng được”.

Trong hơn 1 tháng diễn ra biểu tình, hàng loạt tuyến đường chủ chốt tại các khu vực thương mại và du lịch sầm uất nhất của Hong Kong đã bị phong tỏa bởi hàng nghìn người, gây tê liệt giao thông và ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh tế. Sau khi chính quyền giải tán các điểm biểu tình, hiện người biểu tình vẫn tập trung tại 2 khu vực chính là Mong Kok và Admiralty, nơi đặt trụ sở chính quyền đặc khu, cũng như duy trì một số lượng nhỏ ở khu thương mại Cause Bay.

Biểu tình bùng phát tại Hong Kong từ ngày 28/9 nhằm kêu gọi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc (NPCSC) rút lại quyết định đưa ra hồi cuối tháng 8 về cải cách bầu cử tại đặc khu hành chính này. Theo quyết định, Hong Kong sẽ tiến hành bầu Trưởng Đặc khu theo hình thức phổ thông đầu phiếu từ năm 2017 mà người dân sẽ bỏ phiếu chọn từ 2 hoặc 3 ứng cử viên do một hội đồng gồm 1.200 thành viên của Bắc Kinh chỉ định.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm