Di Maria xuất sắc, nhưng không phải là 'siêu nhân'

19/11/2014 19:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều CĐV Man United đang lo ngại về sự sa sút phong độ của tiền vệ người Argentina, nhưng sau khi chơi 52 trận mùa trước rồi góp mặt gần đủ số trận ở World Cup 2014 tại Brazil, rất có thể Angel Di Maria đơn giản là đã quá mệt mỏi.

Tiền vệ đa tài của Man United có thể chơi ở 5 vị trí khác nhau trong sơ đồ 4-3-3 và ít nhất 3 vị trí khác nhau trong đội hình 4-4-2, nhưng chính sự đa dạng đó đôi khi đã làm hại anh, bởi nhiều HLV không tìm ra được một vai trò ổn định cho Di Maria.

Nếu bạn hỏi Carlo Ancelotti rằng Di Maria hợp nhất ở đâu, HLV người Italy sẽ nói là bên trái hàng tiền vệ 3 người trong sơ đồ 4-3-3, vị trí mà anh đã thể hiện xuất sắc trong màu áo Real Madrid mùa trước. Hỏi HLV ĐT Argentina Gerardo Martino và ông sẽ nói Di Maria hay nhất trong vai trò một tiền đạo cánh, như khi anh đã hành hạ hàng thủ tuyển Đức ở trận giao hữu mới đây.

Đá đâu cũng tốt

Sự đa dạng cũng là lợi thế so sánh của Di Maria ở Bernabeu. Anh đã là một tiền vệ cánh phải ổn định trước khi Real Madrid mua Gareth Bale với giá 86 triệu bảng vào mùa Hè năm ngoái. Di Maria sau đó phải nhường vị trí đó cho siêu sao người xứ Wales, nhưng đã tự tạo ra cơ hội cho mình trong vai trò mới: tiền vệ bao sân. Anh vẫn đá hay và với nhiều người, Di Maria xứng đáng là cầu thủ hay nhất của Real Madrid mùa trước.

Di Maria vẫn có những tố chất để chơi bên cánh phải, bám biên, hoặc dạt vào trong và sút bóng bằng chân trái. Anh cũng có thể chơi bên cánh trái và HLV Jose Mourinho thậm chí từng sử dụng anh như một hậu vệ trái trong những tình huống khẩn cấp khi ông còn ở Bernabeu. Nhưng mùa trước, Bale chơi như một tiền vệ phải và Di Maria chuyển vào đá ở trung lộ, trở thành một phát hiện mới với Ancelotti và Real, trong một hàng tiền vệ lợi hại bên cạnh Xabi Alonso và Luka Modric.

Thử nghiệm của HLV người Italy là rất can đảm. Di Maria đã chơi ở vị trí đó trước kia trong màu áo Benfica, nhưng trong những trận đầu, nhiều người đã đặt câu hỏi liệu tiền vệ người Argentina có đủ thông minh và kỷ luật chiến thuật cho vai trò mới. Những nghi ngờ nhanh chóng được xua tan. Di Maria biết chính xác khi nào thì phải lùi lại bọc lót cho Fabio Coentrao hay Marcelo, 2 hậu vệ trái rất ham tấn công của Real.

Cristiano Ronaldo thường đá chính bắt đầu từ bên cánh trái, nhưng không bao giờ cố định ở đó trong suốt 90 phút, và Di Maria biết rõ khi nào anh có thể tăng tốc để tận dụng khoảng trống mà cầu thủ người Bồ Đào Nha để lại khi anh di chuyển vào trung lộ. Chính từ một tình huống như thế đã dẫn tới quả tạt của Di Maria cho Bale ghi bàn ở trận chung kết Champions League.

Chỉ là vấn đề thể lực

Sự chuyển đổi đó đã thành công ngoài sức tưởng tượng với bất kỳ ai, kể cả Ancelotti. Di Maria là mẫu cầu thủ rất hiện đại, đa năng, chơi nhiều vị trí và xuất sắc như nhau. Giống với Dani Alves trong thời đỉnh cao ở Barcelona, Di Maria có thể chơi ở bất cứ vị trí nào bên cánh phải. Nhưng còn hơn thế, anh cũng làm tốt điều đó ở cánh bên kia, và cả ở trung lộ.

Khi Man United đưa Di Maria về đầu mùa này, không có gì ngạc nhiên khi Van Gaal ngay lập tức để anh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm lệch trái. Những trận mở màn của anh trong màu áo đỏ là bằng chứng cho thấy Di Maria đã quen thuộc và lão luyện ở vị trí đó ra sao. Nhưng với mọi HLV, luôn xuất hiện sự cám dỗ để tiền vệ người Argentina đá như một tiền đạo cánh, hoàn toàn tự do sáng tạo và giải phóng cho anh khỏi những nhiệm vụ phòng ngự.

Trong trận giao hữu với Đức, HLV Martino của Argentina đã sử dụng anh đúng như thế, và Di Maria là cầu thủ xuất sắc nhất trận trong chiến thắng 4-2 trước những nhà ĐKVĐ thế giới. Với tất cả những phẩm chất và sự đa năng đó, vấn đề lúc này của Di Maria ở Man United có lẽ không phải là năng lực hay phong độ, mà đơn giản là thể lực.

Phải là một siêu nhân mới có thể làm việc ở cường độ của Di Maria mà vẫn đảm bảo mọi trận đấu đều được chấm điểm 8/10. Mùa trước, anh chơi 52/60 trận của Real, đá gần trọn World Cup trước khi dính chấn thương, rồi lao thẳng vào cuộc chiến giành giật từng điểm một của Man United ở một giải đấu mới, một môi trường hoàn toàn mới với những yêu cầu về thể lực và tinh thần cực kỳ khắc nghiệt.

Di Maria xuất chúng, nhưng rõ ràng anh cũng không phải là siêu nhân.

21 Độ dài trung bình một đường chuyền của Di Maria ở Man United mùa này là 21 mét.

53 Tỉ lệ sút bóng chính xác của Di Maria là 53%, con số đáng mơ ước với nhiều tiền đạo. Anh đã ghi 3 bàn trong 9 trận tại Premier League.

44 Tỉ lệ chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi của Di Maria là 44%.

52 Mùa trước, Di Maria đã đá 52 trong số 60 trận của Real Madrid.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm