Bắt đầu khai quật mộ Tiến sỹ Nguyễn Kiều

25/07/2011 07:15 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hôm qua (24/7), việc khai quật ngôi mộ 260 năm tuổi của TS Nguyễn Kiều đã được triển khai tại cánh đồng xã Phú Xá (Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) và dự kiến diễn ra trong vòng 3 ngày.

Việc khai quật ngôi mộ cổ này được tiến hành bởi Hội Khảo cổ học Việt Nam và Ban Quản lý Di tích- Danh thắng Hà Nội. Ngoài ra, các đại diện thuộc dòng họ Nguyễn của Trạng nguyên Nguyễn Kiều cũng có mặt cùng các cơ quan chuyên môn để làm nghi lễ thắp hương. Tính tới cuối ngày 24/7, phía khai quật đã dọn sạch một diện tích khoảng 20 m2 xung quanh ngôi mộ này, đồng thời bóc dỡ lớp gạch dày 40 cm được xây cố định trên mặt mộ.

Mộ TS Nguyễn Kiều trước khi khai quật

“Đây là lớp gạch được dòng họ gia cố và xây úp lên mộ từ nhiều năm trước. Trong hai ngày tới, chúng tôi sẽ đào tiếp xuống nền đất phía dưới để tiếp cận với phần mộ táng” - PGS Nguyễn Lân Cường, người phụ trách cuộc khai quật, cho biết. Cũng theo ông Cường, đây là lần hiếm hoi giới khảo cổ tiếp cận với một ngôi mộ cổ còn nguyên vẹn từ thế kỷ 18 (những trường hợp trước đó chủ yếu là khai quật “chữa cháy” sau khi mộ cổ phát lộ).

Hiện, đơn vị khai quật vẫn chưa xác định thông tin về việc ngôi mộ cổ này có chứa hài cốt TS Nguyễn Kiều hay không. Một số nhà nghiên cứu vẫn cho rằng đây chỉ là ngôi mộ giả, còn thi hài thật của TS Nguyễn Kiều nằm trong một ngôi mộ khác ở gần đó (được phát hiện năm 2005 và sau đó an táng xác ướp trong ngôi mộ này tại xã Phú Xá). Như thỏa thuận giữa chính quyền địa phương và dòng họ Nguyễn, trong trường hợp không tìm thấy hài cốt ở ngôi mộ hiện tại, chính quyền sẽ giúp đỡ dòng họ kiểm tra ADN của xác ướp tìm thấy năm 2005 để làm rõ giả thiết trên. Trong trường hợp có chứa hài cốt, chính quyền địa phương sẽ chuyển TS Nguyễn Kiều về tái hợp với phu nhân tại phần mộ của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm (cách đó 2 km). Các di vật được tìm thấy (nếu có) sẽ chuyển về Bảo tàng Hà Nội.

TS Nguyễn Kiều (1696- 1752) là chồng của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm và làm tới chức Đô ngự sử thời Lê Dụ Tông. Ngôi mộ hiện tại đang nằm trong dự án giải phóng mặt bằng để xây dựng của UBND quận Tây Hồ.

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm