Thứ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa Lào nói về Lễ khai mạc SEA Games: Chân chất mộc mạc nhưng đậm đà

09/12/2009 06:55 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) -  Tối nay, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 25 (SEA Games 25) sẽ chính thức khai mạc tại SVĐ QG Lào ở thủ đô Viêng Chăn. Nhân sự kiện này, phóng viên TTXVN tại Lào đã phỏng vấn ông Bua-ngân Xa-phu-vông, Thứ trưởng Bộ Thông tin Văn hoá, Trưởng Tiểu ban Khai mạc và Bế mạc SEA Games 25.

* Với tư cách là Trưởng Tiểu ban phụ trách về vấn đề khai mạc và bế mạc SEA Games 25, xin ông bật mí đôi chút về những nét đặc sắc của buổi lễ này?

Các thanh niên Lào đắm say trong điệu Lăm Vông


- Bên cạnh sự chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho SEA Games 25, việc tổ chức thành công các lễ khai mạc và bế mạc cũng đóng một vai trò không nhỏ góp phần cho thành công của Đại hội. Chính vì vậy, từ đầu năm nay, Tiểu ban của tôi đã dốc sức chuẩn bị cho vấn đề này và bắt đầu từ tháng 5/2009, Tiểu ban đã tổ chức hàng loạt các buổi tập duyệt để chuẩn bị cho hai sự kiện trên. Do kinh phí còn hạn hẹp (4 triệu USD cho lễ khai mạc và bế mạc), chúng tôi chủ trương tiến hành lễ khai mạc dựa trên tinh thần phát huy nội lực, đặc biệt là khâu nội dung, hình thức, dàn dựng kịch bản và biên đạo múa. Theo đó, Lễ Khai mạc và Bế mạc SEA Games 25 lần này sẽ không sử dụng nhiều kĩ thuật hiện đại, hoàng tráng như lễ khai mạc các đại hội thể thao khu vực và châu lục khác, mà sẽ rất mộc mạc, chân chất, mang đậm bản sắc văn hoá của nhân dân các bộ tộc Lào”.

* Ông có thể cho biết cụ thể hơn được không?

- Trong các buổi lễ này, bên cạnh những điệu múa, điệu hát thể hiện bản sắc dân tộc của người dân các bộ tộc Lào, chúng tôi đặc biệt chú trọng tới điệu múa truyền thống và hết sức phổ biến của Lào, đó là điệu Lăm-vông. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ cố gắng thể hiện đậm nét sự phong phú của nền văn hoá Lào thông qua các trang phục truyền thống của người dân các bộ tộc Lào như trang phục của người Mông, người Dao, người Khơ Mú…; Về phần âm thanh và ánh sáng, chúng tôi đã thuê một công ty có uy tín tại Việt Nam. Màn trình diễn pháo hoa cũng vậy, chúng tôi đã thuê Công ty Z21 của Việt Nam đảm nhiệm việc này.

* Điều gì khiến ông tâm đắc nhất trong lễ khai mạc và bế mạc này?

- Tôi thích rất thích màn đồng ca bài hát chính thức của SEA Games 25: The Sprit of Flame (Ngọn lửa tinh thần) với sự tham dự của hơn 100 ca sĩ và các màn trình diễn thể hiện quá trình xây dựng và phát triển của đất nước Lào, từ thời Vua Chậu Phạ Ngừm lập nước cho tới ngày nay. Các màn trình diễn này thể hiện ước vọng vươn tới của nhân dân Lào cũng như mong muốn hội nhập của đất nước Lào đối với khu vực ASEAN nói riêng và thế giới nói chung. Đây chính là điểm nhấn mà BTC muốn hướng tới và hy vọng buổi lễ sẽ để lại một ấn tượng khó phai đối với các VĐV, CĐV và du khách quốc tế.

* Xin cảm ơn ông!

Tối ngày 7/12, BTC SEA Games 25 đã tiến hành buổi tổng duyệt cho lễ khai mạc SEA Games 25. Mặc dù không được vào sân, nhưng rất đông người dân Lào đã tụ tập dọc bên đường Kay Sỏn Phôm Vi Hản chỉ để dõi theo những âm thanh sôi động cùng dàn ánh sáng rực rỡ từ phía trong SVĐ QG Lào hắt ra. Lực lượng tham gia đồng diễn trong lễ khai mạc hầu hết là các học sinh và sinh viên Lào và tất cả đều xuất hiện trong trang phục dân tộc truyền thống.

H.H
 
Phạm Văn Kiên (PV TTXVN thường trú tại Lào)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm