Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay: MU thăng hoa với Hojlund, Chelsea đau đầu vì hàng thủ thảm họa

04/02/2024 23:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay: Trong khi MU chiến thắng ở sinh nhật hạnh phúc của Rasmus Hojlund thì Chelsea lầm lũi cùng bóng tối trong ngày hàng thủ trở thành thảm họa.

Hojlund đến Old Trafford với kỳ vọng về một lời giải cho bài toán trung phong vốn đã gây nhức nhối nhiều năm qua. Sau 14 trận không biết ghi bàn ở Premier League, nhiều CĐV MU tự hỏi liệu đội bóng có tìm sai đáp án khi đặt niềm tin vào một tiền đạo sinh năm 2003 và mới chỉ khẳng định tên tuổi qua một mùa giải tại Atalanta.

Hojlund, đắt xắt ra miếng ở MU

Rốt cuộc, sự bùng nổ của Hojlund trong hơn một tháng đầu tiên của năm nay đang cho tất cả thấy cái giá 72 triệu bảng MU bỏ ra chẳng hề hoài phí một xu nào. Anh trải qua một ngày sinh nhật thật viên mãn trên sân Old Trafford khi là tác giả bàn mở tỷ số vào lưới West Ham. Pha lập công này đánh dấu trận thứ 4 liên tiếp Hojlund nổ súng cho MU trên tất cả các đấu trường, đồng thời anh trở thành cầu thủ Premier League thứ 2 ghi bàn trong ngày sinh nhật thứ 21 của mình, sau Noel Whelan cách đây 29 năm (12/1995). Đó là điều nằm trong tiên liệu của HLV Ten Hag từ cuối tháng 12 năm ngoái khi chứng kiến cậu học trò trẻ tuổi thể hiện hai bộ mặt: bùng nổ ở sân chơi châu lục (5 bàn tại vòng bảng Champions League), nhưng tịt ngòi tại Premier League. Nhà cầm quân người Hà Lan lúc ấy tự tin khẳng định việc Hojlund tái lập phong độ làm bàn ấy ở đấu trường quốc nội chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian ấy đã đến trong 2 tháng đầu tiên của năm và thật trùng hợp, MU bất bại trong 3 trận Premier League, đồng thời tiến sâu tại Cúp FA. Nếu Hojlund tiếp tục giữ vững phong độ làm bàn này, thầy trò Ten Hag vẫn có quyền nghĩ đến cánh cửa vào Top 4 dù họ đang kém đội xếp thứ 4 Aston Villa đến 8 điểm.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay: MU thăng hoa với Hojlund, Chelsea đau đầu vì hàng thủ thảm họa - Ảnh 2.

Hojlund và Garnacho (trái) đang có phong độ cực ấn tượng

Tất nhiên, chiến thắng West Ham của MU không chỉ là show trình diễn của Hojlund. Alejandro Garnacho phải đến hơn một tháng kể từ cú đúp vào lưới Aston Villa hồi cuối tháng 12 năm ngoái mới có một cú đúp tiếp theo để đảm bảo chiến thắng cho MU. Kobbie Mainoo, người đã chơi chững chạc và bùng nổ trước Wolves hồi giữa tuần trước, vẫn đảm bảo trận đấu ở mức đạt yêu cầu dù anh không góp dấu giày vào bất cứ bàn thắng nào của đội chủ sân Old Trafford. Những sự trở lại đáng chú ý khác ở trận gặp West Ham bao gồm Harry Maguire và thủ thành Andre Onana, người đã gạt qua một bên nỗi thất vọng cùng Cameroon tại AFCON để tiếp tục có những pha cản phá tuyệt vời. HLV Ten Hag có lý khi vẫn đặt niềm tin vào cựu thủ thành Ajax này.

Thảm họa hàng thủ kéo lùi Chelsea

Nếu MU đang nỗ lực để gỡ từng chút hy vọng nhỏ nhoi cho tấm vé dự Champions League mùa tới, câu chuyện của Chelsea lại là việc họ tiếp tục bị níu lại ở giữa bảng xếp hạng cùng một thất bại khó chấp nhận trước Wolves. Thành tích tốt của Chelsea trong tháng đầu tiên của năm mới khi chỉ thua 1 trong 5 trận trên tất cả các đấu trường hóa ra chỉ là thứ ảo ảnh cho thầy trò Pochettino. Họ thua muối mặt Liverpool 1-4 trên sân Anfield và tình hình chẳng khá dĩ hơn chút nào đêm qua khi Chelsea bất thành trong việc báo thù thất bại Wolves ngày Giáng Sinh năm ngoái. Thậm chí kết quả thu về trong lần đối đầu thứ hai mùa này thật tê tái và khó chấp nhận hơn nhiều cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay: MU thăng hoa với Hojlund, Chelsea đau đầu vì hàng thủ thảm họa - Ảnh 3.

Hàng thủ Chelsea đã gây thất vọng cực kỳ

Bàn mở tỷ số của Cole Palmer tưởng như gieo hy vọng về một trận đấu như ý cho Chelsea. Cựu tiền đạo Chelsea đã có pha lập công thứ 10 ở Premier League, qua đó trở thành người trẻ nhất chạm cột mốc này (21 tuổi, 274 ngày). Rốt cuộc, đó chỉ là điểm sáng hiếm hoi của thầy trò Pochettino và nó nhanh chóng bị che mờ bởi thảm họa hàng thủ. Thiago Silva mắc lỗi ở 2 trong số các bàn thua của Chelsea, bao gồm một tình huống chạm bóng vô duyên khiến cú đá của Cunha trở thành bàn mở tỷ số cùng việc không thể kiểm soát tình hình khiến Wolves có cơ hội ghi bàn thắng thứ 3, cũng là một pha lập công khác của Cunha. Đó là sự nối tiếp cho 2 tình huống mắc lỗi dẫn đến bàn thua ở trận thua Liverpool 1-4 giữa tuần trước. Pha lập công rút ngắn cách biệt của trung vệ người Brazil không làm xua đi những hoài nghi liệu dấu ấn tuổi tác đã gọi tên trung vệ 39 tuổi này hay chưa. Nó đang trùng hợp đến vào thời điểm Thiago Silva nhiều khả năng sẽ rời Chelsea mùa Hè này khi quá trình đàm phán hợp đồng được cho không có nhiều tiến triển.

Nếu Thiago Silva có dấu hiệu không tránh khỏi về tuổi tác, những hậu vệ khác của Chelsea cũng chẳng khá hơn là bao. Alex Disasi góp công vào 1 bàn thắng của Wolves, còn Malo Gusto có công giúp Cunha hoàn tất cú hat-trick khi khiến Chelsea hứng chịu một quả phạt đền.

Hàng công cùn mòn của Chelsea đang làm chậm bước tiến, nhưng chỉ cần 8 bàn trong 2 trận gần nhất để gọi tên hàng thủ là tác nhân đẩy thầy trò Pochettino vào bóng tối.

21 – Hojlund là cầu thủ thứ 2 ghi bàn trong trận đấu đúng ngày sinh nhật thứ 21 của mình ở Premier League, sau Noel Whelan hồi tháng 12/1995.

10 – Palmer trở thành cầu thủ Chelsea trẻ nhất chạm mốc 10 bàn ở Premier League cho Chelsea, cụ thể là ở cột mốc 21 tuổi 274 ngày.

8 – Chỉ trong 2 trận gặp Liverpool và Wolves, Chelsea để lọt lưới đến 8 bàn, nhiều hơn số bàn thua ở 6 trận Premier League trước đó (7 bàn).


Hạnh Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm