Vì sao bóng đá Nhật và Hàn rất ghét nhau?

10/08/2012 10:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đó có lẽ là mối kình địch lớn nhất và lâu đời nhất trong lịch sử môn bóng đá còn non trẻ ở châu Á. Triều Tiên là thuộc địa của Nhật Bản trong giai đoạn 1910-1945, một trong những thời kỳ đen tối nhất lịch sử đất nước, khiến ngày nay quan hệ hai nước đôi khi vẫn rất căng thẳng.

Bóng đá trở thành một cách để người Hàn Quốc thể hiện tinh thần dân tộc và họ nhanh chóng tìm thấy những chiến thắng đầu tiên trước người Nhật chính là trên sân bóng. Các đội tuyển chọn của CHDCND Triều Tiên đã sang Nhật du đấu trong các năm 1926 và 1935 với những chiến thắng vang dội. Thời đó, một HLV người Triều Tiên đã nói: “Các anh không chỉ chơi bóng đá. Các anh đang chiến đấu vì độc lập của người Triều Tiên”.


ĐT Hàn Quốc (áo đỏ) và ĐT Nhật Bản (áo xanh) sẽ gặp nhau ở trận tranh HCĐ - Ảnh: Getty

Sau khi Hàn Quốc giành độc lập, mối kình địch càng thêm gay gắt. Phó tổng thống Chủ tịch hội đồng thể thao quốc gia Hàn Quốc Lee Ki Boong nói vào những năm 1950 rằng đội “thậm chí sau khi đã độc lập, chúng ta vẫn phải chơi bóng hay hơn người Nhật”. Còn Tổng thống Syngman Rhee căm ghét Nhật Bản tới mức cắt đứt mọi quan hệ thể thao và chỉ cho phép Hàn Quốc tham dự vòng loại World Cup 1954 với hai điều kiện: cả hai trận đều diễn ra tại Nhật và tuyển Hàn Quốc phải thắng nếu không thì “nhảy xuống Đông Hải luôn đi”. Hàn Quốc đã thắng dễ.

Những năm 1970, 1980, Hàn Quốc tiếp tục áp đảo khi Nhật chỉ có 4 chiến thắng trong 31 lần đối đầu. Nhưng tình hình thay đổi và bóng đá Nhật khởi sắc hơn, họ có chiến thắng quan trọng ở vòng loại World Cup 1994 tại Doha mà báo chí Hàn Quốc cho là “nỗi hổ thẹn dân tộc”. Mãi cho tới khi hai nước cùng đăng cai World Cup 2002, mối quan hệ bóng đá mới dịu xuống, nhưng đương nhiên là không bao giờ thân thiện, cho tới trận tranh HCĐ tối nay.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm