Juve thừa tiền đạo: Ai mua, tôi bán…

16/11/2011 11:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Một sự tương phản rõ nét. Trong khi Inter không có nhiều lựa chọn cho hàng công, thì Juve đang lên kế hoạch đẩy một loạt tiền đạo của mình ra đường trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2012.

Một trong những lý do chính phản ánh rõ nét thứ hạng của Juve và Inter trên bảng xếp hạng là hàng tiền đạo. Trong khi Ranieri phải khó khăn lắm mới có thể bố trí một hàng công ưng ý, thì Conte có đủ nhân lực để xây dựng hai hàng công hoàn toàn khác nhau (và tất nhiên đủ sức cạnh tranh ở Serie A).

Quả thực, Juve đang rơi vào cuộc “khủng hoảng” mà bất kỳ HLV nào cũng muốn: quá nhiều tiền đạo. Tuy nhiên, do chỉ có sân chơi duy nhất là Serie A để tập trung sức mạnh, và không phải chia sức cho mặt trận châu Âu, nên Conte đã không dùng hết các tiền đạo mà ông đang có trong tay.

Có đến 3 tiền đạo của Juve chưa một lần được dùng đến kể từ đầu mùa là Iaquinta, Amauri và Luca Toni; trong khi Quagliarella cũng chỉ hiện diện trên sân được 9 phút. Nếu tính cả hai chân sút trẻ Libertazzi (19 tuổi) và Ayub Daud (21 tuổi), hàng công của Juve có đến 6 người thừa. Điều này thực sự là một sự phung phí lớn, ít nhất là về mặt tài chính.



Juve đang cần thanh lý gấn Toni và Amauri- Ảnh Getty

Vì thế, Juve sẵn sàng đàm phán với bất kỳ đội bóng nào có những đề nghị với những cái tên kể trên. Juve đang cần thanh lý bớt, để giảm quỹ lương, cũng như có chỗ cho những người mới.

Vấn đề là không có nhiều CLB sẵn sàng “giải thoát” cho những cầu thủ này. Lý do lớn nhất là những khúc mắc ở khoản tiền lương. Những đối tác liên hệ chủ yếu các CLB trung bình, với quỹ lương hạn hẹp. Chưa kể, các cầu thủ còn muốn tự chọn CLB cho mình, chứ không sẵn sàng nghe theo sự sắp đặt của Juve.

Amauri là một trường hợp điển hình. Cầu thủ đang nhận 4 triệu euro tiền lương mỗi mùa chỉ để đá cùng đội… Primavera này từ chối Marseille, dù HLV Deschamps đã chủ động liên hệ với anh. Amauri cũng lên tiếng khước từ Werder Bremen, và chỉ muốn được chơi cho Milan hoặc Tottenham.

Milan và Inter đã có liên hệ với Quagliarella, nhưng cả hai đội bóng thành Milano đều muốn ép giá Juve trong vụ này (Juve muốn gỡ phần nào chi phí 10,5 triệu euro mà họ bỏ ra cho Napoli tháng Sáu vừa qua). Tương tự, Queen Park Rangers và Blackburn, những đội bóng muốn có Toni, muốn Juve phải gánh khoản lương 40-50%. Đó là điều hợp lý, vì QPR và Blackburn không có nhiều tham vọng để trả lương lên đến 3 triệu euro mà Toni đang nhận ở Juve.

Trong số các tiền đạo thất sủng, Iaquinta có hy vọng nhất được giữ lại trong vai trò dự bị. Sau thời gian dài chấn thương, nếu chứng tỏ được phong độ, Iaquinta hoàn toàn có thể được Conte sử dụng, khi mùa giải đi vào giai đoạn căng thẳng và chính sách xoay vòng là bắt buộc.

N.L


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm