Chelsea khủng hoảng: Mourinho & nỗi ám ảnh 2007-08

01/09/2015 15:01 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua 1-2 trước Crystal Palace khiến cho không ít người đặt dấu hỏi về khả năng tại vị của Mourinho, khi Chelsea trải qua khởi đầu tồi tệ nhất trong suốt 17 năm qua. Liệu bi kịch của ông ở mùa giải 2007-08 có lặp lại?

Tình hình lúc này quả là rất trớ trêu với chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Chỉ cách đây gần bốn tháng, ông còn tận hưởng niềm vui khi cùng các học trò vô địch Premier League một cách thuyết phục sau khi dẫn đầu ở phần lớn thời gian của mùa giải năm ngoái.

Bóng ma 8 năm trước đang quay lại

Hơn thế, Mourinho đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới qua đó kéo dài thời gian gắn bó với sân Stamford Bridge đến năm 2019. Thế mà bây giờ những tín hiệu đáng lo ngại bắt đầu xuất hiện với chiến lược gia 52 tuổi, y hệt như những gì đã diễn ra cách đây 8 năm.

Chelsea bước vào mùa giải 2007-08 với khát khao đòi lại ngôi vô địch Premier League mà Man United giành được trước đó một mùa. Những căng thẳng trong phòng thay đồ bắt đầu xuất hiện, cộng vói sự đối đầu ngầm giữa Roman Abramovich và Mourinho đã làm ảnh hưởng tới kết quả thi đấu của Chelsea.

8 trận đầu tiên của đội bóng áo xanh trên tất cả các đấu trường ở mùa giải đó, họ chỉ thắng vỏn vẹn 3 lần. Những chiến thắng của Chelsea cũng tỏ ra kém thuyết phục, khi chỉ vượt qua Birmingham, Reading và Portsmouth với cách biệt tối thiểu.

Nếu loại trừ thất bại trước Man United ở loạt sút luân lưu trong trận Siêu cúp Anh, Chelsea chỉ thua duy nhất trước Aston Villa trong chuỗi trận đầu mùa nói trên. Tai hại thay, thất bại ấy lộ rõ rất nhiều điều về đội bóng của Mourinho. Vấn đề của Chelsea không chỉ nằm ở sự thiếu hụt về nhân sự hay phong độ không tốt, mà còn là sự không toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ chuyên môn của Mourinho. Trận hòa 1-1 trước Rosenborg ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League là giọt nước làm tràn ly, buộc Mourinho phải nói lời chia tay với Chelsea.

Phải tìm giải pháp ngăn đà xuống dốc

Còn mùa này thì sao? Ngoại trừ vụ việc liên quan đến bác sĩ Eva Carneiro, vẫn chưa có bất cứ thông tin nội bộ nào ở sân Stamford Bridge bị rò rỉ. Tuy nhiên, kết quả nghèo nàn sau tháng đầu tiên của mùa giải tạo ra sức ép không nhỏ lên Mourinho, bất chấp việc Chelsea có phải là nhà ĐKVĐ Premier League hay không.

Ở trận đấu với Crystal Palace, không ít lần Mourinho tỏ rõ sự bất lực khi không thể đưa ra câu trả lời thích hợp cho sự lấn át từ lối chơi phòng ngự phản công của Crystal Palace. Sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng đáng ra ông muốn sử dụng nhiều hơn ba quyền thay đổi người trong trận đấu, đồng thời từ chối việc chỉ đích danh những người chơi tệ. Điều đó đặt ra câu hỏi: Phải chăng đó là dấu hiệu cho thấy Mourinho không còn tin tưởng vào các cầu thủ của mình nữa? Hay nó là chỉ dấu cho thấy ông đang cảm nhận áp lực từ Roman Abramovich và điều này khiến chiến lược gia 52 tuổi này cùng các học trò đánh mất sự ổn định?

Khoảng thời gian Premier League tạm nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia có lẽ là những phút giây bình yên hiếm hoi của Mourinho. Áp lực sẽ quay trở lại với Mourinho trong trận đấu tiếp theo, chuyến làm khách trước Everton, với khả năng khá cao sẽ đối đầu với John Stones, mục tiêu mà đội bóng áo xanh đã theo đuổi suốt mùa Hè vừa qua, nhưng không thành công. Điều Mourinho cần chú ý nhiều hơn việc than thở về những thương vụ bất thành là tìm ra giải pháp để ngăn chặn đà xuống dốc của Chelsea.

Nếu không làm được điều đó, trận đấu với Maccabi Tel Aviv ở vòng bảng Champions League vào ngày 16/9 có thể mang đến bi kịch cho Mourinho, như kịch bản Rosenborg đã làm cách đây 8 năm.

30 Tính đến thời điểm này, Chelsea đã phải đối mặt với 30 cú sút trúng đích từ phía các đối thủ ở mùa giải 2015-16.

2 Lần đầu tiên kể từ tháng 11/2011, đội bóng áo xanh mới lại để lọt lưới từ 2 bàn trở lên trong hai trận sân nhà liên tiếp.

3 Trước khi phải rời ghế ở nhiệm kỳ đầu, Mourinho chỉ giúp Chelsea thắng 3 trong 8 trận đầu mùa ở tất cả các đấu trường.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm