Góc nhìn: Có thực Mourinho không tin cầu thủ trẻ?

26/09/2014 10:27 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trước đây, Mourinho từng phát biểu rằng “không thể có một đội bóng nào vô địch chỉ gồm toàn những đứa trẻ”. Nhưng sự thật liệu chiến lược gia người Bồ Đào Nha có phải là người thiếu niềm tin vào các cầu thủ trẻ?

1. Nhiều người thường cho rằng Mourinho chưa bao giờ tin tưởng và trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Thực tế, họ đã nhầm, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại rất sẵn lòng trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ mỗi khi có thể. Ông sẵn lòng pha trộn đội hình giữa các cầu thủ trẻ và những cựu binh giàu kinh nghiệm với nhau. Nếu không thì bằng cách nào Mourinho có thể thu về một sự nghiệp thành công suốt 13 năm qua? Thế nên, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra kết luận về chiến lược gia 51 tuổi này.

Hãy bắt đầu với những ví dụ minh họa cho nhận định trên từ đội bóng đầu tiên của Mourinho, Benfica. Sự nghiệp của ông ở đội chủ sân Ánh Sáng không quá nổi bật, nhưng Mourinho vẫn khiến người ta chú ý khi tạo cơ hội và nâng tầm hàng loạt cầu thủ trẻ. Có thể kể đến những cái tên như các thủ thành Jose Moreira (18 tuổi), Robert Enke (22 tuổi), hai hậu vệ Chano (20 tuổi) và Bruno Basto (21 tuổi), cùng các tiền vệ Toni (21 tuổi) và Maniche (22 tuổi).

Đến giai đoạn dẫn dắt Porto, ông thu về những danh hiệu đầu tiên, trong đó có chức vô địch Champions League. Mourinho đem vinh quang cho đội chủ sân Dragao không nhờ việc mua và bán vô tội vạ. Đoàn quân chiến thắng năm 2004 là tập hợp của rất nhiều cầu thủ trẻ, với độ tuổi trung bình thấp thứ hai ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Những tài năng tỏa sáng trong đội hình của Porto là những ai? Deco 25 tuổi, Maniche 24 tuổi, Hugo Almeida 19 tuổi, Helder Postiga 20 tuổi hay Bosingwa 21 tuổi. Người lớn tuổi nhất trong đội hình là thủ thành Victor Baia, 33 tuổi. Đấy vẫn là độ tuổi đỉnh cao của một thủ môn.

2. Chelsea là đội bóng tên tuổi đầu tiên Mourinho dẫn dắt ở Châu Âu. Việc ông không tin tưởng vào những cầu thủ trẻ của đội chủ sân Stamford Bridge là một vấn đề cần chứng cứ xác thực.

Nhưng trái với suy nghĩ nhiều người, Chelsea của Mourinho là một tập hợp giữa những cầu thủ thành danh lẫn các tài năng trẻ tuổi. Danh sách cầu thủ trẻ của Chelsea gồm: Joe Cole (21 tuổi), Arjen Robben (20 tuổi), Petr Cech (21 tuổi), Salomon Kalou (18 tuổi) hay John Obi Mikel (17 tuổi). Những người được coi là thủ lĩnh của đội chủ sân Stamford Bridge lúc đó, John Terry và Frank Lampard, lần lượt mới 23 và 25 tuổi. Rồi cả Ashley Cole, hậu vệ trái chuyển đến từ Arsenal, cũng chỉ 22 tuổi mà thôi.

Với Inter Milan, thực ra đội bóng này đã tràn ngập các cựu binh khi Mourinho tới. Thế nên, rất khó để những tài năng như Mario Balotelli, Davide Santon... có thể chen chân đều đặn trong đội ngũ chiến thắng mùa giải 2009-10, dù họ thi thoảng vẫn xuất hiện, hoặc chính thức, hoặc dự bị.

Real Madrid thì không cần phải nói. Sẽ không nhiều HLV dám trao cơ hội kết hợp những Mesut Oezil, Sami Khedira, Angel Di Maria, Raphael Varane, Jose Callejon và phần nào đó là Karim Benzema hay Lassana Diarra hòa vào dàn sao bạc triệu của đội chủ sân Bernabeu.

3. Còn bây giờ, khi quay lại Chelsea, ông quyết định tái cấu trúc đội ngũ với tham vọng rõ ràng muốn gắn bó lâu dài. Trong những phát biểu đầu tiên của mình, từ ngữ được Mourinho nhấn mạnh gồm “tình yêu” “sự ổn định” và “dòng máu trẻ”. Có nghĩa rằng chiến lược gia 51 tuổi này sẽ kiên nhẫn cùng các học trò trẻ tuổi chinh phục đấu trường quốc nội cũng như Châu Âu.

Thế nên, cần phải khẳng định chỉ có một nhà cầm quân bản lĩnh và từng trải như Mourinho mới dám trao cơ hội cho các tài năng trẻ, bất chấp tầm cỡ lớn nhỏ của đội bóng mình dẫn dắt ra sao. Các cổ động viên Chelsea có quyền tin vào ông.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm