Jay-Z: Hát rap hay, kinh doanh giỏi

18/09/2009 13:30 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Tuần này, album solo thứ 11 của ngôi sao rap Jay-Z mang tựa đề The Blueprint 3 đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 sau khi tiêu thụ được 476.000 bản. Và như vậy, với 11 album đứng đầu bảng xếp hạng, anh đã đánh bại Vua rock’n’roll Elvis Presley (10) để trở thành nghệ sĩ solo có nhiều album chiếm vị trí quán quân nhất ở Mỹ. 

Kể từ khi tung ra album đầu tay Reasonable Doubt hồi năm 1996, đến nay phong cách âm nhạc của Jay-Z đã gắn với indie rock nhiều hơn. Năm 2003, anh tung ra The Black Album (2003), tác phẩm thu âm được nhà sản xuất rock/rap Rick Rubin thực hiện. Một năm sau, Jay-Z giới thiệu đĩa Collision Course với sự hợp tác của ban nhạc rock Linkin Park. Kết quả là đĩa này đã khiến người hâm mộ của cả hai dòng nhạc mếch lòng, song nó lại thể hiện một chiến lược marketing nhạy bén với sự phối hợp cùng MTV. Năm 2006, ngôi sao rap Mỹ kết bạn với Chris Martin và cùng năm đó, ca sĩ trưởng nhóm Coldplay đã xuất hiện trong album Kingdom Come của Jay-Z.

Mới đây, Jay-Z đã bộc bạch ước muốn mở rộng “vương quốc hip-hop”: “Chúng tôi phải mở rộng thể loại nhạc này. Tôi thích được nghe hip-hop suốt ngày. Tất nhiên, trên giá đĩa và máy iPod của tôi hiện vẫn có những nhạc phẩm ở các thể loại khác. Nhưng có thực tế đáng buồn là đa số các ngôi sao rap hiện ít nhất đều đã ở tuổi 30. Dòng nhạc này thiếu sự phát triển liên tục để giữ được một vị trí nhất định”.

Hoạt động từ thiện của Jay-Z ở châu Phi, sự kết nối với thế giới thông qua hãng thu âm Def Jam và cuộc hôn nhân cùng nữ ca sĩ nổi tiếng Beyonce Knowles đã góp phần xác định lại “thương hiệu” của anh. “Đế chế” của rapper này còn gồm một thương hiệu thời trang, các nhà hàng, nhiều dự án điện ảnh, thể thao và gần đây là Roc Nation, dự án liên doanh sản xuất âm nhạc và lưu diễn.


Tên thật là Shawn Corey Carter, Jay-Z sinh năm 1969 và được người mẹ đơn thân nuôi dưỡng cùng với ba anh chị khác. Con đường học vấn của ca sĩ này chẳng đến nơi đến chốn vì anh bỏ học để buôn ma túy và năm 12 tuổi đã thể hiện máu gangster khi cầm súng bắn vào vai người anh trai sau lần đánh cắp đồ trang sức của anh mình. Jay-Z lớn lên cùng âm nhạc của Donny Hathaway và Marvin Gaye, nhưng anh nói rằng việc mình quyết định trở thành nghệ sĩ rap là “một sự chuyển tiếp tự nhiên” vì lúc đó thể loại nhạc này đang được ưa chuộng. Cùng với các đối tác là Damon Dash và Kareem “Biggs” Burke, anh thành lập hãng Roc-A-Fella Records và đây là dấu hiệu ban đầu  cho thấy Jay-Z không chỉ quan tâm tới âm nhạc mà còn đam mê cả kinh doanh.

TOP TEN CỦA TẠP CHÍ BILLBOARD
 Top Albums

1. The Blueprint 3 (Jay-Z)
2. The Time Of Our Lives (Miley Cyrus)
3. I Look To You (Whitney Houston)
4. Only Built 4 Cuban Linx... Pt. II (Raekwon)
5. #1s ... And Then Some (Brooks & Dunn)
6. Ready (Trey Songz)
7. The E.N.D. (Black Eyed Peas)
8. Love Drunk (Boys Like Girls)
9. Only By The Night (Kings Of Leon)
10. Fearless (Taylor Swift)

Một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Jay-Z là quyết định tạm rút khỏi sân khấu âm nhạc để đảm nhiệm vai trò giám đốc điều hành kiêm chủ tịch Def Jam năm 2004. Sau đó, cùng với Dash và Burke, anh bán đi 50% cổ phần trong Roc-A-Fella cho hãng thu âm nổi tiếng này. Trong thời gian làm việc tại đây, Jay-Z đã mở cửa đón những tài năng mới như Ne-Yo, Rihanna và vui hưởng thành công của Kanye West. Năm 2007, anh quyết định từ bỏ cương vị quản lý, song vẫn duy trì hợp đồng ở vai trò nghệ sĩ và tung ra album American Gangster.


Việc phát hành album mới The Blueprint 3 được cả các fan và giới phê bình mong đợi, bởi họ là những người đã theo sát quá trình phát triển sự nghiệp của anh. Song ở Mỹ, album này đã bị chỉ trích khá mạnh. Một cây bút của tờ Washington Post nhận xét: “Album này là thảm họa đầu tiên trong sự nghiệp của Jay-Z”.

Song, dù sao đi nữa thì Jay- Z cũng đã có một vị trí vững chắc trong làng showbiz nhờ sự nhạy bén về kinh doanh. Điều đó cho phép rapper này gắn mình với bất cứ trào lưu nào mà anh quan tâm. 

Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm