Xu hướng chiến thuật Serie A 2011/12: Khi phòng ngự trở thành thứ yếu

30/12/2012 13:34 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Cái tư tưởng mà thiên hạ luôn chụp lên đầu calcio, rằng đấy là thứ bóng đá phòng ngự, bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Serie A và đội tuyển Ý đồng nghĩa với bóng đá tấn công và thành quả là bàn thắng, rất nhiều bàn thắng.

Roma vẫn là biểu tượng của bóng đá tấn công

Sự thay đổi lớn lao ở Serie A sau 18 vòng đấu mùa này là quá rõ ràng. Các thống kê đã nói lên điều đó.

Những con số biết nói

Thứ nhất: chưa bao giờ trong lịch sử, các trận thắng sân khách nhiều đến như thế, 53 trận, chiếm tỉ lệ 29,4%.

Thứ hai: nếu nhịp độ ghi bàn tiếp tục được giữ như hiện tại, cuối mùa, tổng số bàn thắng sẽ vượt con số 1 nghìn bàn. Hiện tại, sau 180 trận đấu, các CLB đã ghi tổng cộng 496 bàn, trong đó số bàn thắng sân khách chiếm gần một nửa (43,8%). Kể từ khi Serie A trở lại với thể thức 20 đội tham gia ở mùa bóng 2004-05, mùa giải Serie A ghi nhiều bàn thắng nhất, và chỉ kém 18 vòng đầu mùa 1951-52 (mùa cuối cùng của Serie A có 20 đội trước mùa 2004-05), đúng 10 bàn. Mùa ấy, các CLB đã ghi tổng cộng 1.101 bàn.

Thứ ba, chỉ có 40 trận hòa trong 180 trận đã đấu (trong đó có rất ít những trận hòa không bàn thắng), bằng với con số sau cùng giai đoạn của mùa 2008-09 và 1950-51. Điều đó cho thấy xu hướng lao lên tấn công để kiếm tìm chiến thắng thay vì chủ động phòng ngự để hy vọng tránh những rủi ro. Công chúng chắc chắn thích thú với điều này hơn là chứng kiến những trận đấu buồn tẻ như trước kia.

Phân tích các số liệu thống kê có vẻ khô khan của các mùa bóng ở 18 vòng đấu, người ta dễ dàng nhận thấy, sau mỗi mùa, số bàn thắng lại tăng lên. Mùa 2004-05, đã có 453 bàn được ghi sau 180 trận đầu tiên của giải, thì mùa sau, con số tăng lên thành 475 bàn. Những mùa sau đó, có sự biến động, nhưng vẫn là đi lên. Mùa 2006-07, là 460 bàn; 2007-08 là 468 bàn; 2008/09 là 447 bàn; 2009-10 là 466 bàn. 18 vòng đấu mùa 2010-11 tụt xuống còn 409 nhưng cùng kì mùa trước, lại lên 444 bàn. Và bây giờ, 496 bàn, nghĩa là hơn giai đoạn này mùa 2011-12 tới 52 bàn.

Điều đáng chú ý là kỉ lục về số bàn thắng ghi được xa nhà: các CLB đã ghi tổng cộng 217 bàn thắng sân khách, nhiều nhất trong lịch sử các giải Serie A có 20 đội sau 18 vòng đấu,  một lí giải cho thấy, cái mà người Ý gọi là “yếu tố sân đấu”, vốn được đưa ra như một sự bao biện cho việc có quá ít bàn thắng được ghi ở sân khách, giờ chẳng có ý nghĩa gì nữa. Các đội bóng thi đấu xa nhà mà không có bất cứ nỗi sợ hãi nào nữa. Họ ra sân với khát vọng chiến thắng. Chiến thuật thi đấu như thế nào để thắng lợi trên sân khách thực tế chỉ còn đóng vai trò thứ yếu, một khi tư tưởng tấn công đã bao trùm.

Những bức tường phòng ngự đã sụp đổ

Roma và Juventus trở thành những biểu tượng của thứ bóng đá tấn công ấy, khi cùng ghi được 39 bàn sau 18 trận (không tính 3 bàn thắng mà Roma được hưởng từ quyết định của Hội đồng kỉ luật cho trận gặp Cagliari), trong khi Fiorentina, hiện tượng lớn của mùa này, cũng sút tung lưới đối phương 36 lần, trung bình 2 bàn/trận.

Juve và Milan cùng là những đội ghi nhiều bàn thắng trên sân khách nhất (20 bàn), trong khi các đối thủ đến sân Genoa và Palermo là để hạ gục các đội chủ nhà khốn khổ ấy. Genoa, với 19 bàn thua sân nhà và Palermo, 17 bàn, là những đội thủng lưới sân nhà nhiều nhất. Nhưng Roma và Cagliari, cùng lọt lưới 14 lần tại thánh địa của họ, cũng chưa bao giờ cảm thấy an toàn ngay tại pháo đài của mình. Trong khi ấy, sự thay đổi về thế hệ của những chân sút đang bắt đầu diễn ra, khi El Shaarawy, mới 20 tuổi, đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 14 bàn, bỏ xa hai lão tướng Di Natale và Klose, những chân sút xuất sắc của các mùa giải trước, tới 4 bàn.

Những bức tường phòng ngự đã sụp đổ, những sơ đồ chiến thuật với 4 hậu vệ và 1 đến 2 tiền vệ nhăm nhăm che chắn cho hàng thủ đã bị đánh sập để nhường chỗ cho “mốt” 3 trung vệ và sử dụng tiền đạo cánh đang thịnh hành. Serie A có thể khủng hoảng tài chính và tên tuổi đẳng cấp thế giới, nhưng bàn thắng thì không, và cuộc hồi sinh của calcio sẽ bắt đầu từ đây.

Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa

2,76 Trung bình mỗi trận trong vòng 18 vòng đấu qua có 2,76 bàn thắng được ghi. Nếu các đội tiếp tục ghi bàn với nhịp độ này, từ nay đến hết giải sẽ có 1.047 bàn thắng được ghi.

40 Trong 180 trận mùa này chỉ có 40 trận hòa, thấp nhất kể từ mùa 1050/51. Còn lại là 87 trận thắng sân nhà và 53 trận thắng sân khách.

617 Mùa bóng 1949/50 là mùa có nhiều bàn thắng được ghi nhất sau 18 vòng đấu, 617 bàn. Mùa ấy kết thúc với 1.265 bàn, và vua phá lưới là Nordahl (Milan), với 35 bàn. 1949/50 là mùa bóng có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Serie A.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm