Vượt hiện tượng Mbappe, Donnarumma đoạt giải Cầu thủ tuổi teen hay nhất thế giới

23/03/2017 18:16 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) – Thủ môn 18 tuổi của AC Milan Gianluigi Donnarumma đã giành giải Cầu thủ tuổi teen xuất sắc thế giới do tạp chí Goal trao tặng (NxGn award).

Tờ Goal đã lựa chọn ra 50 cầu thủ tuổi teen xuất sắc nhất thế giới và sau đó họ đã tìm ra cầu thủ giỏi nhất sinh sau ngày 1/1/1998 dưới sự tư vấn của đội ngũ chuyên gia thuộc 37 phiên khác nhau của tờ báo này. Các yếu tố được xem xét để tìm ra cầu thủ tuổi teen giỏi nhất thế giới chính là kinh nghiệm thi đấu ở đội một, tiềm năng, khả năng tổng thể, giá trị … Và Gianluigi Donnarumma là người đã đoạt giải thưởng NxGn award. Trên thực tế thì thủ môn 18 tuổi này đã giành vị trí chính thức trong khung gỗ của AC Milan và đã 2 lần khoác áo đội tuyển Italy.


 Gianluigi Donnarumma đã đoạt giải thưởng NxGn award

Người gác đền của AC Milan đã vượt qua 2 tài năng trẻ là Kylian Mbappe (AS Monaco), tiền đạo được mệnh danh là “Henry mới” và Christian Pulisic (Dortmund) để giành giải thưởng trên.

Kylian Mbappe: Thierry Henry mới của bóng đá Pháp

Kylian Mbappe: Thierry Henry mới của bóng đá Pháp

Trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Louis II, hậu vệ phải kỳ cựu của Man City đã nhận xét rằng Kylian Mbappe có đủ những phẩm chất để trở thành Thierry Henry mới của bóng đá Pháp...


Donnarumma đã thi đấu tổng cộng 63 trận cho AC Milan kể từ mùa bóng trước. Cùng với AC Milan, thủ môn có biệt danh “Buffon mới” này đã giành được Siêu Cúp Italy 2016. Trong trận đấu đó, Donnarumma đã để lại dấu ấn của mình với pha cản phá thành công quả sút luân lưu của Paulo Dybala để giúp AC Milan giành chiến thắng.

Donnarumma có vóc dáng và sự nhanh nhẹn như Buffon, cộng với kĩ năng băng ra ngoài cản phá như Manuel Neuer của Bayern Munich. Có thể nói, Donnarumma có mọi yếu tố cần thiết để trở thành một huyền thoại mới trong khung gỗ. Chính vì vậy và nhiều CLB đã để ý tới người gác đền của AC Milan.

Top 10 cầu thủ tuổi teen xuất sắc nhất thế giới do tạp chí Goal bầu chọn 

1. Gianluigi Donnarumma (AC Milan – thủ môn)  

2. Kylian Mbappe (AS Monaco – tiền đạo) 

3. Christian Pulisic (Dortmund – tiền vệ tấn công/cầu chủ chạy cánh) 

4. Alban Lafont (Toulouse – thủ môn) 

5. Alexander Isak (Dortmund – tiền đạo) 

6. Manuel Locatelli (AC Milan – tiền vệ)  

7. Malang Sarr (Nice – hậu vệ) 

8. Felix Passlack (Dortmund – hậu vệ) 

9. Martin Odegaard (Heerenveen - tiền vệ tấn công/cầu thủ chạy cánh) 

10. Timothy Fosu-Mensah (Man United – hậu vệ)

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm