Vụ Carlo Ancelotti có thể trở về Milan: Nuôi mộng viển vông?

23/05/2015 06:21 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Có hay không? Hư hay thực? Báo Italy đang xỏ mũi Milan? Không ai biết. Nhưng những tin tức về Carlo Ancelotti khiến AC Milan nóng ruột.

La Gazzetta dello Sport“mạnh miệng” nhất. Sau khi tung tin, họ viết tiếp diễn biến. Hôm qua, tờ này viết rằng Chủ tịch Milan, Silvio Berlusconi đã gọi điện cho HLV Carlo Ancelotti vào tối thứ Tư. Ở Madrid, cố vấn chuyển nhượng của Milan và cũng là bạn rất thân của Ancelotti, Ernesto Bronzetti, gặp Ancelotti và chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez. Ông Bronzetti được cho là đang giúp Ancelotti làm thủ tục chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 1 năm với Real Madrid. Và vì là bạn thân của Adriano Galliani nữa, nên Bronzetti được cho là cũng bàn với Ancelotti chuyện trở về Milan.

Tiền bạc? Không quan trọng. Ancelotti sẽ nhận 3,5 triệu euro bồi thường của Real Madrid để trở về Milan. Ông sẵn sàng nhận chỉ nhận 2,5 triệu euro/năm để dẫn dắt Milan trong một bản hợp đồng kéo dài 4 năm. Đấy là La Gazzetta dello Sport viết thế. Tờ này thậm chí cho rằng Ancelotti vẫn rất “nhớ” Milan, muốn trở về, sau 6 năm làm việc ở nước ngoài.

Nhưng tờ báo có trụ sở ở Roma, Il Corriere dello Sport, viết khác. Họ bảo, kí hợp đồng với Ancelotti bây giờ là nhiệm vụ bất khả thi với Milan. Vicenzo Montella, HLV còn 2 năm hợp đồng với Fiorentina, vừa đưa đội áo tím vào Bán kết Europa League, khả thi hơn. Chuyện Milan muốn chiêu mộ Montella là không mới. Nhưng quan điểm đối nghịch hoàn toàn của Il Corriere dello Sport cũng tạo chút hỗn loạn thông tin.

Khả năng Milan tìm đến một HLV mới là lớn. Filippo Inzaghi tội nghiệp đang nằm trong vùng im lặng, và có thể cả tối tăm, bởi không ai để ý đến anh. Thất bại ở mùa giải này là quá đủ để việc “đá” Inzaghi ra khỏi cửa, như với Clarence Seedorf trước kia, trở thành logic. Khi được hỏi, Cristian Brocchi, HLV đội U21 (Primavera) Milan thẳng thắn: “Tôi vui khi được làm việc với những đứa nhóc này. Tôi muốn giúp chúng trưởng thành”. Brocchi nhìn thấy tấm gương Inzaghi, và không muốn mạo hiểm đứng lên lèo lái đội 1.

Quan trọng vẫn là thượng tầng

Rất khó để nói ai mới là HLV phù hợp với AC Milan lúc này. Đẳng cấp của Ancelotti là miễn bình luận. Nhưng tài năng của Montella cũng đáng ngưỡng mộ. Người quyết định phải là Silvio Berlusoni, người nắm Milan trong tay, biết đội bóng sẽ trở nên thế nào trong khoảng 1 tháng nữa. Ông vẫn đang nghe ngóng, đợi thời điểm qua cuộc bầu cử địa phương, để bán một số cổ phần nhất định cho các nhà đầu tư Bee Taechaubol, công ty Doyen Sports, và một số nhân vật lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc.

Tham vọng của ông Berlusconi là xây dựng Milan dựa trên cái lõi cầu thủ Italy, tương tự như mô hình thành công Juventus. Berlusconi đã nói đến chuyện này nhiều lần, và không chỉ nói mà đang làm quyết liệt. Milan đã đạt được gần như 100% thỏa thuận với cầu thủ 19 tuổi Jose Mauri của Parma. Anh chàng gốc Argentina này có hộ chiếu Italy, vừa ghi bàn giúp Parma thắng trận gây sốc trước Juventus vào tháng Tư. Parma có thể nhận 3-4 triệu euro cho thương vụ này, số tiền quá lớn với một đội bóng trước ngưỡng phá sản.

Những động thái như thế này cần phải nhiều hơn, và quyết liệt hơn nữa, để Milan trở nên lấp lánh trong mắt các ứng viên huấn luyện viên. Nhưng câu chuyện rất có thể sẽ trở thành “Quả trứng có trước hay con gà có trước”: Bán cổ phần trước mới có tiền tái thiết, mua cầu thủ, chiêu mộ HLV. Có lẽ là không thể mơ về một HLV hàng hiệu, khi mà tương lai đội bóng chưa rõ ràng, và các kế hoạch mua sắm vẫn trong mây mù?

49 Thành tích phòng ngự phản ánh rõ nét phong độ của AC Milan mùa này: Đã nhận 49 bàn thua ở Serie A, thành tích tệ nhất kể từ mùa 1948-49.

56,67 Tỉ lệ chiến thắng của Milan trong giai đoạn gắn bó với Carlo Ancelotti là 56,67%. Con số này của Filippo Inzaghi là 31,58%.

1 Carlo Ancelotti là HLV tại vị lâu nhất của Milan tính trong 1 nhiệm kì. Ông dẫn dắt Milan được 7 năm và 236 ngày liên tục, từ tháng 11/2001 đến 30/6/2009.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm