Vì sao Carlo Ancelotti không thể trở về Milan?

29/05/2015 06:20 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch Milan, Silvio Berlusconi nói cảm thấy lạc quan với thương vụ Carlo Ancelotti. Giám đốc điều hành Adriano Galliani sẽ đi theo "Carletto" đến khi nào ông gật đầu về Milan thì thôi.

Nhưng có nhiều lý do để tin Ancelotti sẽ không trở về Milan:

Thứ nhất, Ancelotti bây giờ không còn thích hợp với vai trò chữa cháy, tái thiết như hồi năm 2001 nữa. Đã quá lâu rồi ông không làm việc với những cầu thủ thuộc dạng trung bình khá trở xuống, sau khi dẫn dắt các đội bóng nhà giàu PSG, Chelsea, Real Madrid.

Gây sức ép với CLB để yêu cầu tăng cường ngôi sao, nhưng chính ông cũng sẽ chịu sức ép rất lớn từ mức lương có lẽ sẽ cao hơn bất cứ cầu thủ nào trong đội, điều bất bình thường trong bóng đá. Thực tế cho thấy, trong những năm cuối cùng ở Milan, Ancelotti đã thất bại với một đội hình không tầm thường chút nào, chất lượng hơn hiện nay rất nhiều. Milan hiện nay thích hợp hơn với một HLV giàu khát khao và biết khiêm tốn hơn, cỡ Mihajlovic, Sarri hay Montella.

Thứ hai, Ancelotti đã là HLV hàng đầu. Nếu Bayern Munich sa thải Pep Guardiola để mời ông thì cũng là chuyện thường tình. Man City rất muốn có ông. Man United vẫn khát khao ông. Liverpool mơ về ông. Nhiều đội bóng có tiềm lực hơn Milan lúc này, cũng như nhiều đội tuyển quốc gia sẵn sàng chào đón ông. Vậy vì sao ông phải trở lại Milan? Tình cảm thì rõ rồi, nhưng đó chỉ là một phần rất rất nhỏ trong bóng đá chuyên nghiệp. Hơn nữa, không nên quên là BLĐ Milan đã "phũ" với ông như thế nào trong năm cuối ông dẫn dắt đội bóng.

Thứ ba, Milan không phải là nơi dành cho những cuộc "tái hôn". Năm 1997, Fabio Capello từ bỏ Real Madrid sau 1 chức vô địch Liga để trở lại dẫn dắt Milan, nhưng đã phải ra đi nhanh chóng sau một mùa thất bát chưa từng có trong kỷ nguyên Berlusconi. Arrigo Sacchi là một trường hợp tương tự. Sau đó, các cầu thủ như Andriy Shevchenko ra đi rồi trở lại thất bại. Kaka trở lại cũng nhạt nhòa.

Thứ tư, lý do để Milan ra sức chèo kéo Ancelotti lúc này không phải là vì chuyên môn. Đó có lẽ chỉ là chiêu trò của cặp Berlusconi - Galliani nhằm mục đích nhấn mạnh rằng Milan chưa phải một thương hiệu mất giá, ngõ hầu thuyết phục các nhà đầu tư phải chi tiền đậm thêm nếu muốn mua lại đội từ tay Berlusconi. Một đội bóng mời được Ancelotti với hứa hẹn tung hơn 100 triệu euro vào thị trường chắc chắn không phải đội tầm thường, xin thưa với các tỉ phú châu Á!

Thứ năm, Trong khi mời Ancelotti, Milan vẫn âm thầm đàm phán mua những cầu thủ trẻ người Italy rất ít tên tuổi. Jose Mauri (Parma), gốc Argentina, 19 tuổi và cao chỉ 1m69, coi như đã là một cầu thủ Milan. Daniele Baselli (23) và Andrea Bertolacci (24 tuổi), đều hứa hẹn nhưng chỉ ở mức C+, đang trên đường đến. Đó có phải là những món quà đúng tầm để chào đón Carletto không? Hãy trở về lý do số 1.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm