Từ Zidane đến Kaka: Những vụ bán "khủng" của Serie A

16/07/2012 10:56 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chắc chắn không có giải đấu nào bán nhiều cầu thủ đắt giá ra nước ngoài như Serie A trong vòng hơn 10 năm qua, kể từ khi bắt đầu thế kỷ 21.

Mở đầu cho trào lưu này là vụ Juventus bán huyền thoại Zinedine Zidane cho Real Madrid năm 2001 với giá trị quy đổi là 73,5 triệu euro, kỷ lục thế giới lúc bấy giờ. Báo chí khi nói đến vụ này đã ví von rằng "vừa có một chiếc Boeing 777 hạ cánh xuống sân Bernabeu", ám chỉ Zidane đắt giá ngang với chiếc máy bay hiện đại nhất đương thời. Cũng trong mùa hè 2001, Lazio bán Juan Veron cho Man Utd để thu về con số 42,6 triệu euro. Một năm sau, đến lượt Inter bán Ronaldo cũng cho Real Madrid với giá 45 triệu euro.

Zidane và Kaka - Ảnh: Getty

Năm 2006, Milan gia nhập vào danh sách với thương vụ để Andriy Shevchenko sang Chelsea với giá 44 triệu euro. Cộng với vụ chuyển nhượng được báo giới chế nhạo là "siêu lừa thế kỷ", bán Kaka cho Real Madrid năm 2009 với giá 65 triệu euro, và vụ bán Thiago Silva với giá 42 triệu euro cho PSG mới nhất, Milan chính là "trùm" xuất khẩu cầu thủ siêu sao với tổng giá trị thu về lên tới 151 triệu euro chỉ từ 3 cái tên lừng danh nói trên. Inter cũng không chịu kém cạnh là bao, bởi ngoài thương vụ Ronaldo cách đây 10 năm, họ còn bán Ibrahimovic cho Barcelona với giá quy đổi lên tới 69,5 triệu euro (năm 2009), bán Balotelli cho Man City giá 28 triệu euro (năm 2010) và bán Eto'o cho Anzhi với giá 27 triệu euro (năm 2011) để thu về 169,5 triệu euro từ 4 cầu thủ.

Ngay cả những đội hạng trung cũng biết cách bán đắt. Palermo bán Pastore cho PSG để thu về 43 triệu euro mùa hè 2011, còn Lavezzi cũng rời Napoli đến PSG với giá 31 triệu euro hồi tháng trước.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm