Totti đạt mốc 206 bàn thắng ở Serie A: Khi Hoàng tử lên ngôi Vua

04/05/2011 12:14 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - “Bum, bum”, hai bàn thắng vào lưới Bari đã giúp Totti vượt qua Roberto Baggio để trở thành chân sút đứng thứ 5 trong danh sách những “cỗ máy dội bom” xuất sắc nhất lịch sử Serie A. Totti giờ không còn là Hoàng tử nữa, mà đã trở thành một vị vua, ít nhất là trong mắt các tifosi Roma.

Khi hoàng tử lên ngôi

“Il re non muore mai” (nhà vua không bao giờ chết). Lượng tifosi ít ỏi của Roma có mặt trên khán đài sân San Nicola đã không ngừng hát vang câu hát ấy, khi người đội trưởng của họ - Francesco Totti - liên tiếp ghi hai bàn vào lưới Bari, trong thế trận mà đội chủ nhà hai lần dẫn trước. Sau trận thắng 3-2 nghẹt thở ấy, Totti đã khoác lên mình chiếc áo phông đặc biệt do chính anh tự thiết kế, với dòng chữ “The King of Rome is not dead”, để chia vui với các tifosi cuồng nhiệt.

Totti đã vượt qua “Tóc đuôi ngựa thần thánh” - Ảnh Getty

Dòng chữ “The King of Rome is not dead”, với hình ảnh “background” là đấu trường cổ Colosseo (được hình thành bằng những dòng chữ tiếng Italia, “il re di Roma non è morto”) - biểu tượng của đế chế La Mã hùng mạnh trong quá khứ, mang những ý nghĩa rất đặc biệt. Thứ nhất, nó là lời tuyên bố của Totti rằng anh là một ông vua mới của CLB AS Roma, cũng như thành phố Roma.

Nhiều người sẽ cho rằng Totti quá kiêu ngạo, nhưng không ai có thể phủ nhận anh là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất ở trung tâm huấn luyện Trigoria hiện tại, là biểu tượng sống của đội bóng màu bã trầu, và là chân sút xuất sắc nhất Serie A hiện còn thi đấu. Hơn nữa, Totti có quyền được kiêu ngạo với những gì anh đã và đang làm.

Thứ hai, câu nói về vị vua của Roma cũng là một thông điệp mà Totti gửi đến đại kình địch Lazio. Cụ thể hơn, Totti đang tuyên chiến với Lazio, một trong những đối thủ chính của Roma trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau. Với Totti và các tifosi Giallorossi, kinh đô của La Mã cổ đại luôn phải có một vị vua, và người đó chỉ có thể thuộc về Roma, chứ không phải Lazio.

Trên thực tế, với 607 trận thi đấu cho Roma, ghi tổng cộng 261 bàn thắng, giành 5 danh hiệu khác nhau và một chức VĐTG cùng Italia, từng là chủ nhân Chiếc giày vàng châu Âu, không một cầu thủ nào ở thủ đô (cả Roma lẫn Lazio) xứng đáng hơn Totti để trở thành nhà vua.

Tấn công những kỷ lục

Hai bàn thắng vào lưới Bari đã nâng số lần lập công của Totti ở Serie A lên con số 206. Điều đó cũng có nghĩa, đội trưởng của Roma đã vượt qua thành tích của huyền thoại Roberto Baggio để đứng thứ 5 trong danh sách những cây làm bàn xuất sắc nhất lịch sử Serie A. Giờ đây, mục tiêu trước mắt của Totti là thành tích 216 bàn thắng của Altafini và Meazza.

Tuy nhiên, cột mốc ấy rất khó để Totti thực hiện trong mùa giải này, khi mà phía trước anh chỉ còn 3 trận đấu nữa. Mục tiêu thực tế nhất lúc này của Totti là ghi thêm 6 bàn thắng nữa để sánh ngang với huyền thoại người Thụy Điển Gunnar Nordahl. Cựu cầu thủ của Milan đang là người giữ kỷ lục ghi bàn chỉ trong một màu áo, với 210 bàn thắng.

Tấn công kỷ lục của Nordahl trên phạm vi lãnh thổ Italia, trước khi hướng đến kỷ lục ở châu Âu: 228 bàn thắng mà Raul ghi cho Real ở La Liga. Raul đã không còn cơ hội để nâng số bàn thắng cho Real, trong khi Totti vẫn trung thành với Roma. Khoảng cách là 22 bàn thắng, và nó không phải là một thách thức lớn với Totti.

“Nhà vua thì không bao giờ chết”. Ở tuổi 34, Totti vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Mùa tới, Totti sẽ kỷ niệm mùa giải thứ 20 khoác áo Roma, và đó là thời điểm đánh dấu việc anh lật đổ Raul, để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho một CLB ở giải VĐQG?

Ngọc Linh

10 chân sút xuất sắc nhất Serie A

1. Silvio Piola 274

2. Gunnar Nordahl 225

3. Giuseppe Meazza 216

3. Josè Altafini 216

5. Francesco Totti 206

6. Roberto Baggio 205

7. Kurt Hamrin 190

8. Giuseppe Signori 188

9. Gabriel Batistuta 184

9. Alessandro Del Piero 184

261 Tổng số bàn thắng Totti ghi cho Roma trên mọi đấu trường là 261 bàn, sau 607 trận đấu. Trong đó có 206 bàn ở Serie A.

26 Kỷ lục trong một mùa giải Serie A của Totti là 26 bàn thắng, được thực hiện mùa 2005-06. Thành tích đó cũng giúp anh là cầu thủ Italia thứ hai nhận Chiếc giày vàng châu Âu, sau Luca Toni.

19 Totti đang trải qua mùa giải thứ 19 cùng với Roma, và là biểu tượng của lòng trung thành ở thủ đô. 4 Trong vòng chưa đầy hai tháng, bắt đầu từ trận thắng Lazio 2-0 hôm 13/3, Totti đã thực hiện đến 4 cú đúp (2 lần khác vào lưới Fiorentina và Udinese).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm