Tiêu điểm: Chưa thể nói Allegri làm tốt hơn Conte

26/09/2014 13:57 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng tất 4 trận đầu mùa mà không để thủng lưới, tất nhiên, là thành tích quá đỗi ấn tượng của Juventus thời Max Allegri. Nhưng vấn đề là, liệu đó có phải cơ sở để cho rằng Allegri đang thành công, hoặc thành công hơn Antonio Conte trong quá khứ?

Thắng một vài trận, thậm chí vô địch Serie A là bình thường với Juventus gần 3 năm qua. Trong 3 mùa vô địch liên tiếp, chỉ 2011-12, Juve chịu sự cạnh tranh gay gắt của đội bám theo là Milan. Mùa 2012-13 và 2013-14, khoảng cách với đội Á quân lần lượt là 9 và 17 điểm! Juventus thậm chí bất bại 49 trận thời Conte, và vô địch với kỉ lục 102 điểm mùa giải trước. Họ vượt trội so với các đối thủ.

Từ mùa 2011-12 đến 2012-13, Milan sa sút vì bán Thiago Silva, Ibrahimovic. Đội bóng thê thảm đến mức không giành quyền dự cúp châu Âu mùa này. Inter Milan rã đám sau cú ăn ba mùa 2009-10, và cho đến nay sau 4 mùa, vẫn ngổn ngang xây dựng lại. AS Roma đang hạnh phúc với Rudi Garcia, nhưng cũng mới được hơn 1 mùa giải.

Serie A đã không xứng đáng là thước đo cho thành công của Juventus nữa, vì đơn giản là họ đã phá hầu hết các đỉnh cao của nó. Nếu Juve có bất bại cả mùa giải này, thì Allegri vẫn chưa bằng Antonio Conte bất bại 49 trận mùa 2011-12 và 2012-13. Nếu Juve có giành hơn 100 điểm mùa này, thì họ cũng chỉ ngang bằng kì tích của Conte năm ngoái.

Đây vẫn là mùa bóng mà Milan và Inter chỉ mong vào Top 3. Napoli vừa hòa Palermo,  trận thứ ba liên tiếp không thắng của họ, khiến Rafael Benitez có thể bị sa thải. Roma đã toàn thắng 4 trận đầu như Juve, nhưng đừng quên họ từng thắng liên tiếp 10 trận đầu mùa 2013-14 để sau đó hụt hơi, và kết thúc mùa giải với 17 điểm kém đối thủ! Lần đầu được dự Champions League sau 4 năm, Roma vào giải có đôi chút háo hức và… nông nổi: Họ thắng CSKA Moskva đến 5-1, nhưng mất Juan Iturbe và Davide Astori vì chấn thương. Họ thắng Cagliari 2-0, với thương binh De Rossi, và số bệnh binh của Roma hiện đã là 8.

Với chỉ những trận giao hữu gặp các đội bóng yếu ở châu Á và cúp TIM, sau 2 tháng, bắt nhịp được với Juventus như Allegri là quá giỏi. Họ vào giải vẫn với thái độ khoan thai của một anh lớn. Nhưng cũng bởi, công trình Conte để lại cho Allegri đã rất chắc chắn. Không bán Vidal, Pogba, họ bổ sung thêm Evra, Pereyra, Morata. Chỉ cần vài tác động rất nhỏ như sử dụng tân binh, xoay vòng đội hình đôi chút, yêu cầu đội bóng dâng cao cầm bóng nhiều hơn, Allegri đã tạo dấn ấn của mình. Đấy cũng vì trong 3 năm làm việc, Conte có xu hướng ổn định hóa Juve thay vì đa dạng hóa đội bóng.

Serie A, xin nhắc lại, chỉ như một trang sách cũ mà có đọc vanh vách lên bây giờ cũng vẫn chỉ là thuộc bài cũ mà thôi. Nếu Allegri thất bại trong nhiệm vụ đọc cuốn sách khó hiểu hơn nhiều như Champions League chẳng hạn, thì chẳng thể nói rằng ông hơn Conte được. Cần nhiều thử thách hơn cho ông, cỡ như Atletico Madrid tại Champions League hay Roma tại Serie A, hai đối thủ của họ vào đầu tháng 10 này chẳng hạn.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm