THỐNG KÊ: Lão tướng 35 tuổi Andrea Pirlo di chuyển gần 12 km, kém mỗi Arturo Vidal

06/05/2015 07:11 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) – Andrea Pirlo trước Real Madrid ở lượt đi Bán kết Champions League thật lạ lùng bởi anh chủ yếu… tranh chấp, và di chuyển tổng quãng đường lên tới hơn 11 km.

Tổng quãng đường di chuyển của Pirlo trong trận lượt đi Bán kết Champions League mà Juventus đánh bại Real Madrid 2-1 trên sân nhà là 11,89 km, đáng nể với cầu thủ năm nay 35 tuổi. Pirlo di chuyển nhiều thứ hai trên sân, sau mỗi đồng đội Arturo Vidal (11,96 km) và hơn Claudio Marchisio (11,65 km).

Tổng quãng đường di chuyển của cầu thủ Juventus cả trận theo báo cáo của UEFA là 115,66 km, hơn đứt con số 108,07 của Real Madrid. Juventus vậy là đã di chuyển nhiều hơn Real Madrid tới gần 7 km. Tổng quãng đường di chuyển trung bình mỗi trận của Juve mùa này là 113,07 km; con số này của Real là 109,2 km.

Với riêng Andrea Pirlo, đây là trận anh phòng ngự nhiều hơn tấn công. Về cơ bản, Pirlo vẫn chơi ở vị trí tiền vệ tổ chức lùi sâu (regista), nhưng anh thường xuyên hoán chuyển vị trí với Claudio Marchisio. Marchisio xuất phát ở vị trí tiền vệ trung tâm lệch phải nhưng thường xuyên lùi xuống hỗ trợ Pirlo. Có lúc, Juventus chơi với 2 regista, và cũng có lúc Pirlo đá như một tiền vệ đánh chặn.



Thống kê sau trận (ảnh chụp màn hình)

Tỉ lệ chuyền chính xác của Pirlo ở trận này là 82,7%, mức tương đối tốt với các cầu thủ khác nhưng thậm chí là vào loại thấp với một chuyên gia chuyền bóng và tổ chức trận đấu như Pirlo. Nhưng thay vào đó, cầu thủ 35 tuổi rất tích cực tranh chấp, cản phá và đeo bám cầu thủ đối phương. Tổng cộng, anh có 4 lần đánh chặn thành công trong trận.

Anh phát biểu sau trận: “Chúng tôi đã gửi đến tất cả một thông điệp rằng chúng tôi đã vào đến đây thì chúng tôi muốn vào tiếp Chung kết và sẽ chiến đấu đến cùng ở Madrid. Đó là một trận đấu mà chúng tôi phải có niềm tin và chơi tập trung. Chúng tôi phải tới Madrid với sự tự tin cao độ để vào được Chung kết”.

Trong cuộc phỏng vấn trước trận đấu lượt đi vòng Bán kết, Pirlo nói rằng anh sẽ rời Juventus nếu vô địch Champions League mùa này: “Tôi sẽ ra đi nếu giương cúp ở Berlin, bởi vì khi ấy, chu kì của tôi tại Juve đã hết”.

Andrea Pirlo đã dự 3 trận Chung kết Champions League trong sự nghiệp, vào các năm 2003, 2005 và 2007, thắng 2 thua 1, đều là trong màu áo AC Milan.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm