Tham vọng của Inter: Erick Thohir muốn xây sân mới

10/09/2014 20:52 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch người Indonesia của Inter đã quyết định: Chậm nhất là đến năm 2018 Inter phải có một sân bóng mới. Đó có thể là xây lại sân Giuseppe Meazza (San Siro) hoặc một sân mới hoàn toàn.

Đây thực tế không phải một tin mới, bởi ngay từ chiến dịch vận động để mua lại Inter từ tay cựu chủ tịch Massimo Moratti cách đây hơn một năm, Erick Thohir đã đề cập đến kế hoạch xây “nhà mới” cho đội bóng. Tỷ phú truyền thông này xác định đó sẽ là bước căn bản để tái thiết Inter, học theo mô hình của Juventus.

Cơ hội làm mới sân San Siro

Vào tuần tới, thành phố Milano sẽ đón quyết định chính thức từ UEFA chỉ định sân San Siro đăng cai trận chung kết Champions League mùa 2015-2016. Đó sẽ là một cơ hội rất lớn để Milan và Inter, những đội đang thuê chung sân này kể từ năm 1946, đẩy mạnh kế hoạch cải tạo sân mà họ đang muốn làm càng sớm càng tốt.

Chính quyền thành phố được cho là sẽ đầu tư vào việc chuẩn bị đăng cai này khoảng 2 triệu euro, chỉ là muối bỏ bể so với những gì mà Milan và Inter muốn đầu tư để làm lại San Siro, nhưng đó sẽ là cánh cửa quan trọng mở ra cơ hội.

Như đã biết, tình trạng bê trễ hành chính và cơ chế công hữu các sân bóng là một trong những lý do lớn khiến Serie A suy tàn, bởi rất nhiều sân bóng ở Italy đã xuống cấp và không đảm bảo an toàn cho khán giả, xuất phát từ sự vô trách nhiệm của chính quyền.

Cả Milan và Inter đều rất muốn có “nhà mới”, hoặc là độc chiếm sân San Siro, hoặc xây một sân riêng ở đâu đó trong thành phố, nhưng chưa bắt tay vào việc bởi cả hai dự định đều chưa tìm ra phương án thực thi. Bây giờ, họ hoàn toàn có thể nhân sự kiện đăng cai trận đấu lớn nhất trong mùa của bóng đá châu Âu này để đề xuất dự án lớn lên Hội đồng thành phố Milano, để qua đó, phần nào thực hiện được mong ước bấy lâu.

Xóa “tàn tích” cơ chế cũ

Theo Gazzetta dello Sport, ông chủ Thohir của Inter muốn biến sân San Siro hoành tráng nhưng cũ kỹ trở thành một sân bóng hiện đại theo hình mẫu của các sân bóng cao cấp nhất châu Âu hiện nay như Allianz, Wembley, Emirates, Juventus Stadium. Chính Juventus cũng học tập như vậy và có một sân bóng tuyệt hảo, góp phần rất lớn vào thành công về mặt bóng đá của họ ba năm qua. AS Roma cũng đang bắt tay vào xây sân mới theo con đường đó, dự kiến sẽ được sử dụng từ mùa 2016-17.

Trong kế hoạch của Thohir, sân San Siro sẽ được “gọt” bớt, cắt nguyên tầng 3 khán đài để giảm sức chứa từ 80.000 chỗ ngồi xuống chỉ còn khoảng 55.000 chỗ, tương đương với sức chứa sân mới của Roma. Ngay cả 55.000 chỗ ngồi cũng đã là lớn trong thời buổi này. San Siro từng đông kín hồi những năm 1990 nhưng hiện nay, những khán đài vắng ngắt mỗi cuối tuần chỉ khiến người ta thêm buồn. Bù lại, sân sẽ được mở rộng công năng kinh tế, khai thác tối đa các dịch vụ dành cho người hâm mộ như cách Juve đã áp dụng rất thành công.

Inter sẽ không làm việc này một mình nếu chưa thống nhất được với Milan về chia sẻ quyền sở hữu. Trong thời gian tới, Phó chủ tịch Marco Fassone sẽ gặp người đồng nhiệm bên phía Milan Barbara Berlusconi để bàn về việc này. Trong trường hợp các dự định với sân San Siro không thể thực hiện, Inter sẽ tập trung vào dự án xây sân riêng của họ ở ngoại vi thành phố. Đích đến là 2018, điểm cuối của “Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất” của Thohir tại Inter. 

1926 Sân San Siro được khánh thành vào năm 1926, cải tạo hai lần vào các năm 1956 và 1990. Vốn là sân nhà của AC Milan, nhưng từ năm 1946, được chia sẻ với Inter.

100 Sức chứa của San Siro nguyên thủy chỉ là 26.000 chỗ ngồi, nhưng từng có lúc lên đến 100.000 chỗ ngồi những năm 1955-1956. Hiện sân có sức chứa 80.000 chỗ.

83.381 San Siro ghi nhận lượng khán giả kỷ lục vào ngày 21/5/1997, khi Inter gặp Schalke 04 trong trận chung kết UEFA Cup 1997.


Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm