Sự thật sau lưng vụ Pazzini tới Inter

30/01/2011 16:56 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Tổng giám đốc của Juventus, Beppe Marotta vừa tiết lộ lý do vì sao họ lại để mất chữ ký của Giampaolo Pazzini dù đã chắc chắn đến 90% là sẽ có được chân sút của Sampdoria.

Với mục đích cần phải tăng cường hàng công, Juventus đã quyết tâm chiêu mộ Pazzini từ Sampdoria. Đội bóng thành Turin thậm chí còn đạt được những thỏa thuận ban đầu với chân sút từng khoác áo Fiorentina này. Tuy nhiên, cuối cùng phía Juve lại thất bại và cay đắng nhìn Pazzini chuyển tới khoác áo Inter theo một bản hợp đồng có mức phí chuyển nhượng lên tới 12 triệu euro cùng với tiền đạo trẻ Biabiany.

Inter đã thắng Juve vụ Pazzini nhờ tiềm lực tài chính - Ảnh Getty

"Tôi có một mối quan hệ mật thiết với Pazzini và thậm chí đã gần như đã thuyết phục được cậu ta tới Juventus. Tuy nhiên, Inter đã đưa ra một lời đề nghị chớp nhoáng với khoản tiền đầu tư lớn hơn. Juventus không có được điều kiện kinh tế và đó lý do chúng tôi bị tuột mất thương vụ này", cựu Giám đốc điều hành của Sampdoria tiết lộ.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Juve để tuột mất những mục tiêu chuyển nhượng tầm cỡ. Ngoài lý do tài chính, đội bóng thành Turin còn không tạo được tầm ảnh hưởng lớn để thu hút các nhân tài. Việc Marco Borriello từ chối Juve để gia nhập Roma từ Milan hồi đầu mùa hè chính là một ví dụ điển hình khi tuyển thủ Italia thừa nhận anh muốn chơi ở cho một đội bóng giàu tham vọng và đây là điều mà Juve chưa thể hiện được.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Juve vẫn chỉ có hai bản hợp đồng thành công ở TTCN mùa đông. Họ có Luca Toni theo dạng chuyển nhượng tự do từ Genoa và mới đây là hậu vệ Andrea Barzagli, người chuyển tới từ Wolfburg với một bản hợp đồng trị giá 300.000 euro. Không khó để nhận ra vấn đề chính của Juve chỉ là chuyện tiền. Sau khi đã bỏ ra tới hơn 50 triệu euro trong mùa hè, đội bóng của Del Neri đã không còn tiềm lực tài chính để hướng tới những mục tiêu chất lượng.

"Juventus đang rơi vào cảnh khó khăn về tài chính nên không thể có được những cầu thủ như mong muốn. Điều không may là hiện tại chúng tôi lại có quá nhiều những chấn thương rơi vào hàng công mà lại không thể có được nhiều lựa chọn trên TTCN. Mục tiêu sắp tới của đội bóng là sẽ hoàn tất việc mua đứt hai cầu thủ Quagliarella và Aquilani, nhưng tất cả vẫn cần đang trong quá trình đàm phán", Marotta ngán ngẩm cho biết.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm