Sốc: Bố của Tevez bị bắt cóc tống tiền

30/07/2014 07:01 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn)- Một thông tin vừa được tiết lộ đã gây chấn động dư luận Argentina. Bố của tiền đạo ngôi sao Carlos Tevez đã bị bắt cóc và được thả sau 8 tiếng bị giam giữ.

Luật sư Gustavo Galasso của Tevez cho biết sức khỏe ông Juan Carlos Cabral “vẫn ổn” sau khi trở về với gia đình. Hiện tại, cảnh sát Liên bang đang trực tiếp làm việc với ông để truy tìm những kẻ phạm tội.

Ông Juan Carlos Cabral đã bị ba người đàn ông bắt cóc lên xe ôtô vào lúc 5 giờ sáng ngày Chủ nhật tại Moron, thuộc Buenos Aires. Cảnh sát cho hay chiếc xe Volkswagen Vento của ông đã bị bỏ lại và liên tiếp sau đó nhóm bắt cóc này gọi điện yêu cầu gia đình Tevez phải nộp 400.000 peso Argentina tiền chuộc mới thả người. Số tiền trên đã được gia đình Tevez giao cho bọn bắt cóc trên giao lộ của San Martin và General Paz.


Hình ảnh thân mật giữa Tevez và ông Juan Carlos Cabral được tiền đạo Juventus chia sẻ trên trang Twitter cá nhân

Ông Juan Carlos Cabral là cha  nuôi của Tevez. Cha đẻ của tiền đạo Juventus bị bắn chết trong một cuộc đọ súng với cảnh sát khi anh còn nhỏ và mẹ nhẫn tâm bỏ rơi anh. Tevez sau đó được vợ chồng người dì ruột nuôi dưỡng. Juan Carlos Cabral chính là chồng của dì Tevez và được anh coi  như cha đẻ của mình. Trong một buổi phỏng vấn với truyền hình Argentina, Tevez từng chia sẻ về ông Juan Carlos Cabral với sự hãnh diện và tình yêu vô bờ. Anh kể về thói quen chuẩn bị bữa sáng cho các con của ông Juan Carlos Cabral và sự hi sinh và ông dành cho anh.

Khi hay tin, CLB Juventus sẵn sàng để Tevez tạm ngưng giai đoạn tập luyện để trở về quê nhà.

Đây không phải là lần đầu tiên các đối tượng bắt cóc ở Buenos Aires nhắm vào gia đình của các siêu sao bóng đá Argentina. Năm 2002, Juan Riquelme cũng phải bỏ ra tới 160.000 USD để chuộc anh trai.

K.Đ
Theo BBC, Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm