Serie A và “vấn đề châu Âu”: Lịch sử không cho Juve giành cú đúp

21/02/2013 18:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Toàn bộ 4 đội phải thi đấu các trận cúp châu Âu giữa tuần đều mất điểm ở vòng 25. Juve thua Roma vì quá mệt mỏi. Napoli hòa Samp, Inter thua Fiorentina, còn Lazio thảm bại trước Siena. Phải chăng, mọi lỗi lầm đều thuộc về FIGC và công tác xếp lịch thi đấu của họ? Bài phân tích của cây bút Susy Campanane của trang football-italia.net.

Mùa giải trước, Juventus giành Scudetto với thành tích bất bại. Nhưng ngay cả những người hâm mộ đội bóng này cũng thừa nhận: không phải chơi ở cúp châu Âu là yếu tố quan trọng góp phần vào thành quả này. Mới nhất, Conte phàn nàn lịch thi đấu 3 trận/ 7 ngày, khiến Juve không có đủ thời gian chuẩn bị và phục hồi thể lực. Chơi bóng ở châu Âu mang lại uy tín, thành công và tiền bạc. Nhưng đổi lại, bạn phải căng sức rất kinh khủng.

Conte đòi hỏi “sự tôn trọng nhiều hơn dành cho các câu lạc bộ tham dự những đấu trường khác ngoài Serie A”, nhưng thực tế, yếu tố lịch thi đấu chỉ là một phần nguyên nhân. Rất nhiều đội bóng chơi với mật độ như Juve, 3 trận trong 7 ngày, mà không hề phàn nàn. Ngay cả Napoli, họ cũng đang phải thích nghi với việc đá vào thứ Năm, rồi sau đó, chơi ngay một trận chiều Chủ Nhật.

Có thể thấy rằng, chỉ có các đội bóng ở Serie A cảm thấy khó khăn trong việc cân bằng nội tại, khi phải phân thân ở nhiều giải đấu. Hãy nhìn vào bảng xếp hạng những giải khác: Barcelona dẫn đầu La Liga với 15 điểm hơn đội thứ hai; Man Utd hơn kình địch Man City 12 điểm; Bayern Munich hơn Dortmund 15 điểm, và chỉ có PSG, một đội bóng mới lắp ráp, là tương đồng với Juve…

Serie A không biết “phân thân”

Các đội mạnh ở giải khác cũng thi đấu với mật độ dày, nhưng tại sao, họ vẫn ổn định ở giải quốc nội? Câu trả lời: chiều sâu đội ngũ đang là một vấn đề của những đội bóng Ý, khiến việc xử lý đồng thời hai giải song song, trở nên khó khăn.

Napoli là một ví dụ tiêu biểu. Mùa trước, họ chiến đấu hết mình ở Champions League, để khi trở lại Serie A (bị loại bởi Chelsea), không còn đủ lực lọt vào top 3 một lần nữa. Cho đến mùa này, đội bóng áo xanh Thiên Thanh cũng đã buông Europa League, vừa “đồng ý” thua Plzen 0-3 ở sân nhà, để tập trung đua Scudetto. Hoặc như Udinese, đội mà năm nào cũng thoát khỏi Champions League và Europa League với một tiếng thở phào (nhưng năm nào cũng gắng dự cúp châu Âu để kiếm tiền)...

CLB gần nhất của Serie A thống trị cả cúp châu Âu lẫn giải quốc nội là Inter Milan, mùa 2009/10. Nhưng đó là mùa duy nhất, và kể từ đó đến nay, họ rơi vào trào lưu chung. Milan đã 7 lần giành cúp C1/Champions League, nhưng chỉ 1 lần (mùa 1993/94), họ giành nó cùng với Scudetto. Có 15 đội giành được cú đúp chức vô địch quốc gia và cúp châu Âu trong một mùa giải, tổng cộng 23 lần, thì Italia, chỉ đóng góp 3 lần (Milan mùa 1993/94, Inter mùa 1964/65 và 2009/10).

Sự thật là như vậy. Serie A đang trải qua giai đoạn khó khăn để duy trì khả năng cạnh tranh ở châu Âu. Nhưng khi giải đấu tiếp tục có 20 đội, và lịch thi đấu rất ngớ ngẩn, “đóng góp công sức”, không có nhiều cơ hội cho người Ý mơ về cú đúp. Hiện tại, các đội bóng Italia, như Juve, không biết làm gì khác ngoài cắn răng chịu đựng. Những bất cập cần thời gian để thay đổi. Như ông Petkovic, huấn luyện viên trưởng đội Lazio, nói: “Chúng ta muốn có chiếc xe đạp, nhưng bây giờ, khi chưa có nó, hãy tạm quen với động tác đạp “pedal không khí” đã nào”.

Đỗ Hiếu (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

3 Có 15 đội giành được cú đúp chức vô địch quốc gia và cúp châu Âu trong một mùa giải, tổng cộng 23 lần, thì Italia, chỉ đóng góp 3 lần (Milan mùa 1993/94, Inter mùa 1964/65 và 2009/10).

18 Nếu chỉ tính thành tích ở 8 vòng gần nhất tại Serie A, Napoli là đội có điểm số cao nhất, 18 điểm. Xếp sau họ lần lượt là Milan (17), Torino (15), và Juve (14 điểm).

18&11 Edinson Cavani đang là Vua phá lưới của Serie A với 18 bàn. Còn Marek Hamsik đang là Vua kiến tạo của Serie A, với 11 đường chuyền quyết định.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm