Serie A: Cuộc cách mạng bằng đồng euro

01/07/2008 10:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Sau cuộc cách mạng trên băng ghế huấn luyện của Inter, với tân HLV Jose Mourinho, thị trường chuyển nhượng ở Serie A hứa hẹn sẽ bùng nổ mạnh mẽ. Sẽ có không dưới 140 triệu euro được các CLB đổ ra cho 9 mục tiêu mà mình theo đuổi.

Trong vòng 1 tháng qua, khi châu Âu hướng sự chú ý về ngày hội EURO 2008 ở Áo & Thụy Sĩ thì những cuộc chuyển nhượng vẫn diễn ra một cách bình lặng tại Serie A. Juventus mở đầu cho “quả bom tấn” bằng bản hợp đồng với Amauri có tổng trị giá 23 triệu euro. Milan cũng mang Zambrotta trở lại Italia sau khi đạt được thỏa thuận với Barcelona về khoản chi phí 8,5 triệu euro. Fiorentina cũng tham dự vào chợ cầu thủ khi vung ra sơ sơ... 46 triệu euro (chưa tính chi phí phát sinh) cho Gilardino, Melo, Jovetic và mới nhất là Vargas...

Những gì đã diễn ra trong thời gian qua, chưa kể hàng chục vụ chuyển nhượng khác có chi phí dao động khoảng 3-10 triệu euro, mới chỉ là “bữa điểm tâm” cho một mùa Hè hứa hẹn đầy sôi động ở Italia, sau những năm bị che phủ bởi bóng đen Calciopoli. Các tifosi đã ít nhiều tiếc nuối khi phải chứng kiến những tài năng hứa hẹn như Barzagli và Zaccardo rời Palermo để sang Bundesliga, hay Dossena (Udiense) từ chối lời mời của Milan để gật đầu với Liverpool (10 triệu euro). Nhưng rồi sự tiếc nuối ấy được thay bằng hy vọng, bởi những cuộc chia tay là tiền đề cho cuộc đổ bộ của lính lê dương xuống Serie A.
 
Trung vệ Croatia Knezevic đã gia nhập Juventus

Ít nhất 140 triệu euro là tổng số tiền mà 7 CLB hàng đầu Serie A đang thương lượng để mang về 9 ngôi sao mà mình ưng ý nhất. Trong số này, Inter là đội tỏ ra hăng hái nhất. Đội bóng của chủ tịch Massimo Moratti đã có được Lampard với cái giá sơ bộ 9 triệu euro và đang hướng đến hai mục tiêu khác. Theo đó, 25 triệu euro là khoản chi phí mà Inter thương lượng với Porto về Quaresma (đòi 33 triệu), đồng thời đang đàm phán Roma giảm mức giá 15 triệu euro đối với tiền vệ Mancini. Có vẻ như Moratti không bao giờ đắn đo khi chi tiền, và nhiều khả năng bộ 3 này sẽ ngốn của Inter khoảng 45-50 triệu euro.

Dù trải qua 1 mùa giải trắng tay với khoản lỗ gần 40 triệu euro, và sẽ tiếp tục thất thu trong tương lai, nhưng Milan cũng khá mạnh tay để tăng cường sức mạnh, một phần nhờ vào khoản 25 triệu euro thu được từ việc bán Gilardino và Oliveira (Zaragoza). Ronaldinho có thể sẽ là mục tiêu hàng đầu và cuối cùng của Milan trong kỳ chuyển nhượng này. Những cuộc thương lượng vẫn đang được nối với phía Barca, đội yêu cầu khoản phí 30 triệu euro để phá vỡ hợp đồng, trong khi Milan chỉ muốn đáp ứng một nửa. Cũng hướng mục tiêu sang La Liga, Palermo tỏ ra thèm muốn tiền vệ Marco Senna của Villarreal, với lời đề nghị 8 triệu euro. Tuy nhiên, Villarreal đòi 15 triệu và thành công của Senna cùng Tây Ban Nha ở EURO có thể sẽ buộc Palermi phải chi thêm.

Juve cũng không muốn ngồi yên trong cuộc chuẩn bị cho ngày trở lại Champions League, dù đã có Amauri và gọi lại tài năng trẻ Giovinco. Hôm qua (30/6), Juve đã chính thức có hậu vệ người Croatia Dario Knezevic từ Livorno và đang hướng đến Xabi Alonso. Hiện tại Liverpool đòi hỏi mức giá của Alonso vào khoảng 18,5 triệu euro. Trong lúc đó, Huntelaar đang là mục tiêu hàng đầu của Roma. Tiền đạo người Hà Lan được Ajax định giá 25 triệu euro, nhưng Roma chỉ có thể trả 15 triệu.

Fiorentina chưa muốn nghỉ ngơi mà đang đề nghị Inter nhượng lại hậu vệ Burdisso với giá khoảng 10 triệu euro, còn Napoli cũng muốn “bóc lột” Parma khi chèo kéo tiền vệ trẻ Cigarini với mức giá tương tự, sau khi đã bỏ ra 23,8 triệu cho bộ 3 Maggio, Denis và Rinaudo. Hôm nay, thị trường chuyển nhượng ở Serie A chính thức mở cửa và một cuộc cách mạng với những đồng euro hứa hẹn sẽ bùng nổ mạnh mẽ.

Inter
Quỹ chuyển nhượng: 45-50 triệu euro
Mục tiêu: Lampard (Chelsea, đòi 15 triệu, trả 8 triệu); Mancini (Roma, đòi 14 triệu, trả 10 triệu); Quaresma (Porto, đòi 33 triệu, trả 25 triệu).

Milan
Quỹ chuyển nhượng: 20 triệu euro
Mục tiêu: Ronaldinho (Barcelona, đòi 30 triệu, trả 15 triệu)

Juventus
Quỹ chuyển nhượng: 20 triệu euro
Mục tiêu: Xabi Alonso (Liverpool, đòi 18,5 triệu, trả 16 triệu)

Roma
Quỹ chuyển nhượng: 20 triệu euro
Mục tiêu: Huntelaar (Ajax, đòi 25 triệu, trả 15 triệu)

Fiorentina
Quỹ chuyển nhượng: 10 triệu euro
Mục tiêu: Burdisso (Inter, đòi 15 triệu, trả 10 triệu) hoặc Cigarini (Parma, đòi 15 triệu, trả 10 triệu) hoặc Senna (Villarreal, đòi 15 triệu, trả 8 triệu).
 

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm