Scudetto được quyết định trong... 1 tuần nữa?

25/08/2014 19:37 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 1 tuần nữa, thị trường chuyển nhượng ở Italy đóng cửa, và khoảng thời gian này sẽ quyết định khả năng cạnh tranh của các đội bóng trong mùa giải.

Năm ngoái, bước chạy đà hoàn hảo của Roma thật ra là dư âm của một kì chuyển nhượng tuyệt vời: HLV Rudi Garcia đến, cùng các cầu thủ Benatia, De Sanctis, Maicon, Strootman, Gervinho… tăng sức mạnh đáng kể cho Roma. Họ gần như đã lột xác và gây ra bất ngờ cho cả giải đấu. Vinh quang gọi tên Rudi Garcia, Totti và các cầu thủ. Nhưng sau tấm màn che, Giám đốc thể thao Walter Sabatini có công rất lớn.

Tương tự, 3 năm thống trị của Juventus khởi đầu với quyết định bổ nhiệm Antonio Conte vào năm 2011. Nhưng về mặt nhân sự, việc Andrea Pirlo chuyển từ Milan sang Juve đã đảo lộn cán cân sức mạnh giữa hai đội. Đặc biệt sau khi Milan bán Thiago Silva và Zlatan Ibrahimovic, cũng như chia tay một loạt cựu binh, họ suy yếu rất đáng kể.

Chính Milan là bậc thầy của việc đảo lộn sức mạnh cạnh tranh nhờ vài ngày, thậm chí vài giờ cuối kì chuyển nhượng. Ngày cuối kì chuyển nhượng năm 2010, họ mang về Zlatan Ibrahimovic và Robinho khiến cả châu Âu sững sờ. Mùa Đông năm 2011, Milan chiêu mộ thêm Mark van Bommel và Antonio Cassano với tổng chi phí chỉ 5 triệu euro để tăng tốc trong cuộc đua Scudetto. Tóm lại, cuộc đua Scudetto phụ thuộc rất nhiều ở vào ngày cuối kì chuyển nhượng Đông và Hè.

Bây giờ, sau khi Antonio Conte từ chức, Roma đang được đánh giá cao hơn Juventus. Nhưng chỉ cần Juve chiêu mộ thành công Radamel Falcao từ Monaco, cán cân chắc chắn thay đổi. Đấy là chưa kể Roma có thể mất Mehdi Benatia cho các đại gia châu Âu, khiến họ phải lắp ghép lại hàng thủ, vốn chỉ để thua 1  bàn sau 10 vòng đầu mùa giải trước.

AC Milan đang bị coi thường, nhưng màn trình diễn ở cúp TIM phần nào cho thấy tiềm năng đáng sợ của đội bóng này. Họ đúng là đã mất Mario Balotelli và suy yếu khủng khiếp, nhưng giờ thống nhất hơn, và hãy nhớ là Milan không phải dự cúp châu Âu mùa 2014-15, và còn khoảng 1 tuần nữa để lột xác với vài cái tên.

Nếu El Shaarawy và Jeremy Menez, hai cầu thủ giá 0 euro của Milan, đã khiến Juve và Sassuolo xáo tung bởi tốc độ, thì Milan sẽ nguy hiểm thế nào nữa nếu mua được Alessio Cerci? Cerci là một tiền đạo cánh đúng nghĩa, sẽ rất phù hợp với lối tấn công biên của sơ đồ 4-3-3 mà Inzaghi theo đuổi.

Mattio Destro hoặc Jackson Martinez (Porto), những tiền đạo cắm cổ điển, cũng rất phù hợp với hệ thống của Inzaghi. Nếu Roma bán Destro cho Milan, họ có thể sẽ phải ân hận. Totti đúng là rất hay. Nhưng thể lực anh rất mong manh, và bản thân đội bóng áo màu Bã trầu cũng không còn tiền đạo cắm nào chất lượng như Destro để xoay vòng nữa. Jackson Martinez, ghi 60 bàn trong 2 mùa qua, cũng có thể là thần hộ mệnh nếu đến Milan.


Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm