Sẵn sàng tiễn chân Vidal

30/07/2014 09:04 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Tương lai của tiền vệ ngôi sao Arturo Vidal tại Juventus gần như chỉ còn tính bằng ngày, sau những phát biểu mới đây của những người trong cuộc. Bên ngoài, người ta dành cho nhau những lời xã giao đẹp đẽ, nhưng bên trong là một cuộc chia tay khó tránh khỏi.

Như đã biết, Vidal đang là mục tiêu săn đuổi số một của Man United, đội bóng sẵn sàng chi ra đến 60 triệu euro (theo một số nguồn tin) để sở hữu tài năng người Chile. Đại gia nước Anh cũng dành cho Vidal mức lương 8 triệu euro mỗi năm, cao gần gấp đôi mức anh hiện lĩnh tại Juventus (4,5 triệu). Thậm chí tờ báo El Mercurio của Chile còn khẳng định Vidal sẽ thực nhận đến 13,6 triệu euro mỗi năm nếu gia nhập sân Old Trafford. Đó đều là những con số không thể cưỡng với cả Juve lẫn Vidal.

Hôm 28/7 vừa qua, người đại diện Fernando Felicevich của Vidal đã gặp sếp Marotta của Juve để nói về việc này. Kết quả ra sao?

Marotta nói với báo giới: “Vidal cần nói với chúng tôi cậu ấy muốn ở lại hay không. Chúng tôi muốn giữ cậu ấy nhưng nâng lương lên gấp đôi là việc không thể. Có hai khả năng, một là Vidal vui vẻ ở lại với những gì đang có, hai là chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các cầu thủ khác nữa sau Pereyra và Romulo. 50-60 triệu euro là cái giá hợp lý cho một cầu thủ ở đỉnh cao phong độ, dù đó có thể chưa phải là con số chính xác nhất. Vidal được tự quyết, rồi chúng ta xem sẽ có thể làm gì”.

Trong khi đó, Tuttosport dẫn lời Felicevich nói rằng “Vidal sẽ rất vui lòng ở lại Juventus nếu các đàm phán về tương lai của anh không đi tới kết quả nào”. Allegri nói rằng Vidal muốn ở lại, nhưng ai sẽ tin ông?

Như vậy là mọi chuyện gần như đã rõ, Juve đã chấp thuận bán Vidal với cái giá cao gấp hơn 5 lần số tiền 10,5 triệu euro bỏ ra mua anh từ Leverkusen 3 năm trước, còn Vidal sẽ sớm bay đến “Sân khấu của những giấc mơ”.

Người hâm mộ Juve chắc chắn không thích điều này, nhưng sự ra đi của Vidal có thể sẽ có lợi cho đội bóng hơn là nếu anh ở lại mà không còn động lực cống hiến. Chưa ai quên hay không yêu mến Zidane, nhưng nếu anh không ra đi để Buffon, Thuram và Nedved đến, lịch sử của Juve chắc chắn đã khác.

Guarin sẽ thay Vidal

Nếu Juventus bán Vidal cho Man United, rất nhiều khả năng họ sẽ mua Fredy Guarin để thay thế. Juve từng suýt có tiền vệ năng động người Colombia này hồi tháng 1/2014, nhưng thương vụ đổi Vucinic lấy Guarin bị hủy bỏ vào phút chót do người hâm mộ Inter phản đối dữ dội. Guarin sau đó còn chỉ trích đội bóng đã thiếu tôn trọng anh, nhưng rốt cuộc Inter vẫn thuyết phục được anh ký hợp đồng mới.

Dù vậy, nếu có cơ hội đến Juve một lần nữa, Guarin chắc chắn sẽ không bỏ qua. Giá trị chuyển nhượng của cầu thủ 28 tuổi này vào khoảng 15-18 triệu euro.


K.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm