Roma: Sa thải Rudi Garcia càng nhanh càng tốt

29/11/2015 06:53 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Giám đốc thể thao Mauro Baldissoni yêu cầu Roma phải đá ổn định hơn. Chủ tịch James Pallotta yêu cầu Roma phải lập tức trở lại phong độ đỉnh cao. Giữa tuần, Roma thua Barcelona 1-6.

Đó là trận thua nặng nề thứ hai của Roma thời Garcia. Mùa trước, họ thua Bayern Munich 1-7 trên sân nhà. Mùa này, họ thua Barcelona 1-6 trên sân khách. Sự kiên nhẫn của các CĐV và các sếp có vẻ đã đến giới hạn, vì đây đã là mùa giải thứ ba của Garcia tại CLB. Không thể bào chữa nhiều nữa, sau hai năm liên tiếp thất bại trong cuộc đua Scudetto và đóng vai tay mơ ở Champions League.

Garcia có lỗi trong các thất bại đậm đà. Ông dường như chỉ biết xây dựng lối chơi tấn công cho Roma sau 3 mùa giải. Đội bóng đã trình làng nhiều hậu vệ đẳng cấp, ví dụ Mehdi Benatia, nhưng chưa bao giờ là một tập thể thi đấu kỉ luật. Đó là đội bóng chông chênh giữa hai thái cực: Hoặc bùng nổ dữ dội trên hàng công hoặc lụi bại chóng vánh. Đó không phải một tập thể vô địch.

Lối chơi 4-3-3 thiên về tấn công của Garcia đặc biệt bế tắc từ cuối mùa giải trước. Các đội cửa dưới liên tục đổ bê tông để giật điểm trước Roma mà Garcia không hóa giải được. Mùa này, ông trả lời bằng các hợp đồng với cầu thủ tấn công đều ấn tượng. Là Mohammed Salah từ Chelsea. Đó là Edin Dzeko từ Man City. Nhưng các kế hoạch chuẩn bị cho hàng thủ thì thậm sơ sài, có thể do lỗi của toàn ban lãnh đạo nhưng cũng có thể do chính Garcia không chú ý tới.

Khi kì chuyển nhượng còn đúng 12 ngày nữa, Roma mới lục đục đi tìm trung vệ. Họ đã bán Yanga-Mbiwa trong khi Leo Castan vừa trải qua ca phẫu thuật não. Họ đẩy Jolebas tới Watford rất nhanh nhảu nhưng đến lúc đó mới cố gắng đẩy những hậu vệ già nua là Ashley Cole và Maicon (nhưng bất thành). Kết quả, Roma chắp vá với việc mượn được Szczesny từ Arsenal và Lucas Digne từ PSG, cùng quyết định kéo Alex Florenzi xuống chơi hậu vệ phải luân phiên cùng Torosidis và Maicon.

Hàng thủ vá víu này phản ánh đúng cách mà nó được chuẩn bị: Roma là hàng thủ tệ nhất trong 32 đội dự Champions League, nhận 16 bàn thua sau 5 trận. Ở Serie A, họ là hàng thủ xếp thứ 12 và chỉ giữ sạch lưới đúng 2 trận trước Frosinone và Lazio.

Bây giờ, trước mặt các sếp Roma là cân nhắc khó. Garcia có công nhiều hơn tội, nhưng có vẻ ông đã đi đến giới hạn. Thay Garcia bây giờ tốt hay không trong bối cảnh Roma cần ổn định để cố vượt qua vòng bảng Champions League và duy trì ổn định tương đối tại Serie A. Một HLV mới có phá vỡ kết cấu tấn công vốn đã khá tốt mùa này, khi Salah và Gervinho là ngòi nổ, còn Edin Dzeko đã dần hòa hợp?

Đó đã là những câu hỏi rất cũ mà ông Pallotta và các cộng sự phải cân nhắc ít nhất 3 lần trong 2 mùa gần nhất, nhưng đều quyết giữ ông Garcia lại. Họ có lẽ muốn giữ lại sự ổn định giả dối, khi Roma có thể thắng bất cứ đội nào 4-5 trái, mà cũng có thể thảm bại 1-6 trong một ngày xấu trời?

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm