Roma đón Juan Iturbe: Thời cơ của đội bóng 'Liên hợp quốc'

19/07/2014 07:13 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Một bầu không khí trái ngược với những gì xảy ra ở Juventus khi Roma cho ra mắt bản hợp đồng mới nhất của họ, tiền vệ mới 21 tuổi người Argentina Juan Iturbe. Roma đã phải chi ra 24,5 triệu euro cho cầu thủ mà thực tế chỉ mới nổi sau một mùa giải chơi tuyệt hay cho Verona, con số rất lớn trên mặt bằng Serie A, nhưng không khiến người hâm mộ họ cảm thấy hoài nghi. Thành công chói sáng ở mùa giải vừa qua đã gạt bỏ tất cả những lo lắng. Có cảm giác Roma làm gì bây giờ cũng được ủng hộ.

Roma có Iturbe là nhờ Juventus bỗng đột ngột xảy ra biến cố. Đó là thực tế. Tiền vệ được ví là “Tiểu Messi” này đã sẵn sàng gia nhập Juve nhưng việc Conte từ chức bất ngờ trao cơ hội cho Roma, đội bóng đã quen với việc “nẫng tay trên” trong vài năm gần đây. Với tài chính và sự “chịu chơi” của các ông chủ Mỹ, Roma đã chiến thắng chóng vánh trong hầu hết thương vụ mùa vừa qua, như Strootman, Ljajic và Nainggolan.

Iturbe đã là tân binh thứ 6 của Roma mùa hè này, sau Ashley Cole (người Anh), Urby Emanuelson (Hà Lan), Antonio Sanabria (Paraguay), Salih Ucan (Thổ Nhĩ Kỳ, mượn), Leandro Paredes (Argentina, mượn) và Seydou Keita (Mali). Ngoại trừ anh, những sự bổ sung còn lại của Roma đều hầu như không mất phí (mượn hoặc CNTD), được coi là những chuyển động khôn ngoan. Sự có mặt của Cole, Sanabria, Ucan và Keita bổ sung thêm 4 quốc tịch vào đội ngũ vốn đã được coi là “Liên hợp quốc” của đội bóng vốn là “hồn cốt” của thủ đô Italy. Mùa này, Roma có ông chủ Mỹ, HLV người Pháp và quân sĩ đến từ 17 quốc gia khác nhau.

Iturbe có xứng đáng với số tiền chót vót kia không sẽ cần thời gian để trả lời, nhưng việc giành được anh ngay trước mũi Juventus là chiến thắng bước đầu của Roma trong mùa giải mà họ đặt mục tiêu truất ngôi Juve ở Serie A. Nếu Rudi Garcia vẫn giữ được phong độ mà Roma đã có ở mùa trước và phát huy được tài năng của Iturbe, cơ hội “đổi đời” là sáng sủa. Sự biến động tại Juventus có thể sẽ càng là thời cơ “trời cho” để Roma đưa Scudetto trở lại thủ đô Italy sau 14 năm chỉ “lang thang” ở hai thành phố Milan và Turin.

Khang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm