Rafael Benitez: Ở Inter không giống Liverpool

05/08/2010 13:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online)- Trong buổi họp báo mới đây, tân HLV của Inter, Rafael Benitez đã bày tỏ niềm hạnh phúc khi được dẫn dắt đội bóng hàng đầu Italia và cho rằng hoàn cảnh ở Nerazzurri hoàn toàn khác với ở Liverpool hồi ông còn tại vị.

Benitez đã chính thức chia tay Liverpool vào đầu mùa hè này sau khi mối quan hệ của ông và hai ông chủ người Mỹ ở sân Anfield, Tom Hicks và George Gillett căng thẳng. Báo chí cho rằng họ không thể tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề chuyển nhượng bởi Benitez muốn có thêm ngân sách để mua về các cầu thủ trong khi CLB không đáp ứng được yêu cầu.

Với việc Mourinho đến Real để trải nghiệm những thử thách mới, Benitez đã được bổ nhiệm làm thuyền trưởng mới của Nerazzurri sau thời Inter đã ngự trên đỉnh cao bóng đá châu ÂU với cú ăn ba "oanh liệt" ở mùa giải trước. Cựu HLV của Valencia hiện đang làm quen với cuộc sống ở đây và chờ đợi một cuộc phiêu lưu mới để khẳng định tài năng của ông ở miền đất mới khi cái bóng của người đồng nghiệp Jose Mourinho còn bao trùm ở đội bóng sọc xanh-đen thành Milan..

Benitez hạnh phúc khi dẫn dắt Inter- Ảnh AP
Đó là một thách thức thực sự. Giành được cú ăn ba, hiện tại chúng tôi có cơ hội để giành 6 danh hiệu, bắt đầu với Siêu cúp Italia và sau đó là Siêu cúp châu Âu. Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình trong mọi giải đấu và để xem điều gì xảy ra”, Benitez phát biểu đầy tự tin trong buổi họp báo được tổ chức ở Pizza Hut Park, Texas.


HLV Benitez cũng bày tỏ sự hài lòng với phong cách làm việc của Chủ tịch Massimo Moratti, điều mà ông cho là khác với những ông chủ cũ tại sân Anfield trong thời kì ông còn dẫn dắt “The Kop”. ”Chủ tịch ở đây là một người rất tốt và ông ấy có niềm đam mê dành cho đội bóng. Ông ấy am hiểu những trận cầu. ĐIều đó hoàn toàn khác những gì tôi gặp phải khi còn ở Liverpool vào năm ngoái’, trang Goal đã dẫn lời cựu HLV đội bóng vùng Merseyside.

Khi được hỏi liệu sự kì vọng lớn lao tại Inter, sau khi họ đã có quá nhiều thành công ở mùa 2009/2010, sẽ tạo nên thách thức lớn hơn so với sự hạn chế tài chính ở Livepool hay không, Benitez đáp lời: “Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, vì thế bây giờ chúng tôi có cơ hội mới để chiến thắng, ổn định mọi thứ và làm thật tốt."

Tỏ vẻ cởi mở nói về chiến lược cho CLB, về cảm xúc khi được dẫn dắt Inter nhưng chiến lược gia 50 tuổi người Tây Ban Nha lại rất kiệm lời khi nói về thương vụ Mario Balotelli và Javier Mascherano. “Điều đó phụ thuộc vào bác sĩ. Tôi nghĩ cậu ta sẽ tập luyện nhưng tôi cần hỏi bác sĩ về tình trạng của cậu ta”, Benitez trả lời khi được hỏi về khả năng ra sân của tiền đạo Balotelli trong trận giao hữu trước mùa giải gặp
đội bóng của giải MLS, FC Dallas vào ngày  thứ 5 (5/8).

Về trường hợp của cậu học trò cũ ở Liverpool, Mascherano, "mục tiêu" mà Inter đang muốn kéo về gia cố tuyến giữa của đội nhà, Benitez dường như muốn né: “Vào thời điểm này, tôi không biết quan điểm của những người ở Liverpool là thế nào, tôi chỉ chuyên tâm vào việc tập luyện và huấn luyện tại Inter”.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm