Pirlo thông báo giải nghệ: Chia tay nghệ sĩ thiên thanh cuối cùng

08/10/2017 21:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Andrea Pirlo đã chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38, kết thúc 22 năm chơi bóng lẫy lừng trong sự nghiệp đỉnh cao của mình.

Pirlo từng được ví như một người nghệ sĩ, chơi bóng bằng những khoảnh khắc nghệ thuật và bởi thế, anh được coi là của hiếm trong kỉ nguyên của thứ bóng đá đầy sức mạnh.

38 tuổi, đôi chân người nghệ sĩ đã mỏi

“Bạn nhận ra rằng thời điểm đã đến. Một ngày, bạn gặp vấn đề về thể lực và không thể luyện tập như những mong muốn. Ở độ tuổi của tôi, có lẽ thế đã là đủ. Tôi không thể mãi thi đấu cho tới tuổi 50. Tôi sẽ làm điều gì đó khác đi.

Ở tuổi 38, cách tốt nhất là nhường cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Tôi không bực mình với chính mình. Thay vào đó, tôi sẽ đưa bàn tay mình cho các đồng đội và HLV. Tôi sẽ trở lại Italy vào tháng 12. Làm việc với Conte ư? Họ nói thế nhưng tôi có ý tưởng khác. Hãy cho tôi thời gian để quyết định”, Andrea Pirlo chia sẻ như thế trên Gazzetta dello Sport. 

Chú thích ảnh
Pirlo sẽ giải nghệ ở tuổi 38

Hợp đồng giữa Pirlo với New York City sẽ kết thúc vào tháng 12 tới. Đội bóng của nước Mỹ vẫn muốn Pirlo tiếp tục chơi bóng bằng một bản hợp đồng mới. Tuy nhiên, Pirlo đã từ chối. Anh vẫn còn mang tư duy chơi bóng nhưng thể trạng không còn cho phép anh tiếp tục chơi bóng đỉnh cao. Đó là lý do mà Pirlo muốn dừng lại.

Tính từ ngày khởi nghiệp tại Brescia hồi năm 1995 tới nay, Pirlo đã có 22 năm gắn bó với sự nghiệp bóng đá. Trong suốt sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao, Pirlo không ra nước ngoài thi đấu (New York City là đội bón nước ngoài duy nhất nhưng đó là khi Pirlo đã quyết định dối già). Anh đã khoác áo cả 3 đội bóng lớn nhất của Serie A là Inter, Milan và Juventus. Đỉnh cao nhất của Pirlo là những năm tháng gắn bó với Milan, khi anh cùng đội chủ sân San Siro có 2 Champions League.

Chú thích ảnh
Pirlo và chức vô địch Champions League cùng AC Milan

Khi Pirlo hết hạn hợp đồng với Milan, nhiều người nghĩ anh sẽ hết thời khi nhận lời khoác áo Juventus. Nhưng tại đội bóng thành Torino, Pirlo vẫn rực sáng ở tuổi 30. Cùng Juve, Pirlo bổ sung thêm 4 Scudetto nữa và đưa đội bóng vào tới chung kết Champions League (thua 1-3 Barcelona). 

Ở cấp ĐTQG, Pirlo từng đưa Italy lên đỉnh cao thế giới ở World Cup 2006. Anh giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau chiến dịch vòng loại EURO 2016.

Chú thích ảnh
Pirlo từng cùng đội tuyển Italy đăng quang tại World Cup 2006

Chia tay một nghệ sĩ bóng đá tài hoa

Đã có rất nhiều những bài báo, những câu chuyện hay viết về Pirlo. Bởi anh là đại diện cho một thứ bóng đá tư duy, khoa học nhưng không kém phần lãng mạn. Pirlo đã từng nói một câu rất hay rằng "tôi tư duy là tôi chơi bóng". Câu nói ấy đã phản ánh đầy đủ những gì về lối chơi, triết lý bóng đá của riêng anh, một trong những tiền vệ hay nhất mà bóng đá Italy sản sinh ra.
Luôn chơi thấp ở hàng tiền vệ, Pirlo không phải là mẫu cầu thủ tranh chấp tốt, không giỏi ở những cuộc chiến tay đôi. Nhưng chính việc đá thấp mới tạo ra một Pirlo hay nhất bởi ở vị trí ấy, anh có tầm quan sát tốt nhất để tung ra những đường chuyền dài có độ chính xác đến không tưởng. Những đường phất bóng ở cự ly 40m hay những pha chọc khe đỉnh cao chính là vũ khí lợi hại nhất của Pirlo. 

Chú thích ảnh
Những cú đá phạt của Pirlo luôn khiến mọi hàng thủ lo sợ

Từ Milan, Juventus đến tuyển Italy, khi có Pirlo, các HLV đều tìm cách xây dựng lối chơi xoay quanh anh. Lối chơi phòng ngự phản công điển hình của người Azzurri đạt hiệu quả cao nhất với ngòi nổ mang tên Pirlo. Anh chính là cầu nối, chuyển từ thế trận phòng ngự chặt sang tấn công chỉ trong một khoảnh khắc ngẫu hứng từ cái đầu sáng tạo và đôi chân siêu việt.

Người ta từng nói rằng Pirlo như một người nghệ sĩ cô đơn lạc lõng giữa kỉ nguyên sức mạnh. Bóng đá hiện đại đòi hỏi những tiền vệ trung tâm giỏi tranh chấp, chiến đấu và có nền tảng thể lực tuyệt vời. Nhưng Pirlo là của hiếm khi luôn giữ được cái thần thái, ung dung điềm đạm đến lạ thường. Anh như một ông chủ, kiểm soát trái bóng và thoải mái triển khai thứ bóng đá dạt dào cảm xúc của mình.

Pirlo có thể tái ngộ Conte ở Chelsea Rất có thể vào mùa giải tới, Andrea Pirlo sẽ tới Chelsea với vai trò trợ lý HLV của Antonio Conte, theo lời mời gọi của nhà cầm quân người Italy. Thông tin này được tiết lộ bởi cựu trợ lý HLV của đội chủ sân Stamford Bridge.

Cựu trợ lý HLV của Chelsea, ông Ray Wilkins đã tiết lộ với báo giới về việc HLV Antonio Conte đã liên lạc với huyền thoại Andrea Pirlo, thuyết phục anh tới Chelsea vào mùa tới, để đảm nhận chức vụ trợ lý HLV.

Vị trí này trước đó thuộc về Steve Holland, thế nhưng ông đã đảm nhận những công việc tại của Tam sư, và vị trí trợ lý sẽ được thay thế bởi người khác. Vì thế, Conte đã liên lạc với học trò cũ của mình để đảm nhận chiếc ghế này.

Trần Giáp 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm