Pippo Inzaghi: ‘Đây không phải Milan đích thực’

25/01/2015 07:42 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu sau thất bại 1-3 trước Lazio, HLV Filippo Inzaghi cho rằng đây không phải Milan đích thực. Ông đưa ra lí do khiến Milan thua cuộc nhưng lại nói không có ý định tìm lời bào chữa cho thất bại của Rossoneri.



Milan khủng hoảng

Thêm một vòng đấu nữa trôi qua và Milan lại rời sân trong những tiếng thở dài. Đó đã là trận không thắng thứ 5 liên tiếp của Pippo Inzaghi và học trò.

Với Lazio thì ông tổng kết như thế này: “Đây là màn trình diễn tồi nhưng các cầu thủ đã chơi hết mình và chắc chắn là họ không đầu hàng. Chúng tôi khởi đầu thuận lợi với bàn thắng sớm nhưng gặp khó khăn sau đó trước sức ép Lazio tạo ra. Bây giờ Milan phải làm việc và hướng tới trận tiếp theo. Chúng tôi không quên là sẽ gặp lại Lazio ở Coppa Italia”.

“Tôi nghĩ đội bóng này có thể trở lại với phong độ tốt hơn như cách đây 1 tháng. Chúng tôi chơi không tốt trong 3-4 trận vừa qua nhưng chúng tôi phải nỗ lực và giúp các cầu thủ hiện tại phát huy tối đa khả năng của họ. Bây giờ mà bảo Milan cần thay đổi mọi thứ thì quá đơn giản. Chúng tôi cần thay đổi một số thứ. Chúng tôi sẽ phân tích trận đấu, xem lại băng ghi hình và xem cần phải cải thiện vấn đề gì”.

“Vài tuần trước Milan còn cạnh tranh ngang ngửa với Roma và Napoli nên tôi không nghĩ đây là Milan đích thực. Vấn đề là chúng tôi có nhiều cầu thủ mới trở lại sau chấn thương dài hạn nên họ còn thiếu sự ổn định. Nhưng chúng tôi không định bào chữa”.

Được hỏi chuyện ông có tin mình còn được các cầu thủ ủng hộ, Inzaghi khẳng định mọi chuyện vẫn ổn: “Nếu một HLV cảm thấy mình là vấn đề của đội bóng, ông ta sẽ từ chức. Các cầu thủ vẫn ủng hộ tôi. Bây giờ Milan đang khó khăn nhưng mùa giải vẫn còn dài và chúng tôi có thể vào bán kết cúp QG Italy”.

“Tôi chưa thấy ngài Chủ tịch nói gì nhưng đâu cần phải nói gì nhiều. Tất cả chúng tôi hiểu là cần phải tiếp tục làm việc để đưa Milan trở lại như cách nay một tháng. Tôi biết chúng tôi gặp khó khăn sau khi đã có 2 HLV mùa trước. Có thể Milan đã hy vọng quá nhiều sau 3 tháng thực sự tốt nhưng chúng tôi có thể coi đây là xuất phát điểm để bắt đầu lại mùa giải của mình”.

HT
Theo Football-Italia.net

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm