Nghẹt thở cuộc đua Roma - Lazio

08/05/2015 14:18 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus đã vô địch nên tâm điểm vòng 35 Serie A là cuộc chiến bảo vệ ngôi Á quân của AS Roma và tìm đường đến Europa League của Inter Milan

Những lần bước hụt của Lazio trong thời gian gần đây cho phép Roma tái chiếm ngôi nhì bảng và bây giờ muốn giữ chặt lấy nó cho tới cuối mùa giải.

Roma “giành pole” trong cuộc đua Á quân

Vị trí Á quân cho phép Roma vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới kèm những khoản tiền thưởng mới. Thế nên họ không muốn đánh mất nó lần nữa. Cơ hội chiến thắng cho Roma ở vòng này là rất lớn. Các học trò Rudy Garcia tới làm khách của một Milan đang điêu tàn vì khủng hoảng phong độ, niềm tin và cả lực lượng.

Trong khi đó, Lazio gặp khó khăn hơn khi phải đối đầu với một Inter đang làm tất cả những gì có thể để giành vé dự Europa League mùa tới. Khoảng cách giữa họ chỉ là 1 điểm nhưng cơ hội cho Lazio lật đổ Roma để chiếm lấy ngôi nhì bảng sau vòng 35 không dễ chút nào.

Đơn giản vì chính đối thủ cùng thành phố với Roma cũng sa sút phong độ sau quãng thời gian thăng hoa liên tục trước đó. Lazio không thắng 3 trên 4 trận Serie A gần nhất.

Rõ ràng Roma đang chiếm lợi thế trong cuộc đua kết thúc mùa giải ở ngôi Á quân. Họ đang hơn Lazio 1 điểm và chỉ phải gặp một Milan vừa khủng hoảng phong độ, vừa coi như hết mục tiêu chiến đấu. Lazio thì phải đối đầu với một Inter đang tranh vé dự Europa League.

Đối thủ còn lại còn cơ hội thực tế để tranh giành ngôi Á quân với Roma là Napoli thì trước vòng 35 còn phải mất sức đá Europa League. Rõ ràng mọi chuyện quá thuận lợi cho Rudy Garcia và học trò để củng cố ngôi Á quân họ vừa mới chiếm lại từ tay Lazio.

Thành Milan chỉ Inter còn chiến đấu

Trong khi cả hai đội bóng thành Roma đang cạnh tranh quyết liệt ngôi Á quân khi chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm thì tình cảnh của hai đội bóng thành Milan rất khác nhau.

Milan gần như không còn động lực chiến đấu vì cơ hội dự cúp châu Âu mùa tới của họ coi như không còn do hiện cách vị trí dự Europa League tới 9 điểm trong khi giải chỉ còn 4 vòng.

Chưa kể khủng hoảng phong độ (đã trải qua chuỗi 5 trận Serie A không thắng trong đó thua cả 3 trận gần nhất), khủng hoảng niềm tin (Inzaghi hoàn toàn bất lực) và cả tổn thất lực lượng (mất tiền đạo ghi bàn nhiều nhất đội Jeremy Menez vì án treo giò).

Mặt khác Milan cũng không phải lo đá “chung kết ngược” để… trụ hạng. Họ lúc này thi đấu trong tình trạng gần như không mục tiêu, không hy vọng. Inter cũng chơi khá phập phù nhưng vẫn còn khả dĩ hơn Milan rất nhiều.

Quan trọng là đội bóng áo xanh đen chỉ cách vị trí cuối cùng dự Europa League có 3 điểm và đối thủ cạnh tranh trực tiếp Fiorentina lại phải chia sẻ sức lực cho Europa League trước vòng 35 Serie A nên họ quyết thắng Lazio để cạnh tranh với La Viola.

Lazio quyết thắng để tranh ngôi Á quân với Roma còn Inter quyết thắng để tranh suất dự Europa League với Fiorentina. Cả hai đội đều có mục tiêu phấn đấu hứa hẹn một trận cầu nảy lửa ở Olimpico khi Inter làm khách của Biancocelesti. 

5: Milan đã trải qua 5 trận Serie A liền không thắng (thua 3 trận gần nhất).

3: Lazio không thắng 3 trong 4 trận Serie A gần nhất.

4: Trong số 5 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách phá lưới ở Serie A thì có tới 4 chân sút nước ngoài gồm Tevez (Juve/Argentina, 20 bàn), Icardi (Inter/Argentina, 18 bàn), Higuain (Napoli/Argentina, 16 bàn) và Jeremy Menez (Milan/Pháp, 16 bàn). Chân sút Italy duy nhất góp mặt trong Top 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất là Luca Toni (Verona, 18 bàn).


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm