Napoli trước trận gặp Bilbao ở Champions League: Sau mái tóc xù của Fellaini

19/08/2014 07:44 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Họ vẫn ẩn náu sau mái tóc xù của Marouane Fellaini. Năm ngoái, Napoli rùm beng với thương vụ Gonzalo Higuain trị giá 40 triệu euro từ Real Madrid. Khác hẳn năm nay, hoàn toàn im lặng. Có gì đó không ổn ở đây?

Rafael Benitez đã là HLV hạnh phúc nhất Calcio vào 12 tháng trước, khi gần 100 triệu euro được chi ra và ông toàn quyền chọn cầu thủ hòng tân trang đội hình sau khi Napoli bán Edinson Cavani cho PSG. Cả ba tuyến được đầu tư. Thủ môn có Pepe Reina mượn từ Liverpool. Hậu vệ là Raul Abiol mua từ Real Madrid. Ở hàng tiền vệ, Mertens được mua từ PSV và Jose Callejon cập bến sân San Paolo từ Real Madrid. Tiền đạo, ngoài Higuain còn có Duvan Zapata làm phương án dự phòng.

Thắt lưng buộc bụng

Nhưng bây giờ thì Napoli đã thực thi một chính sách trái ngược: Quyết không mua sắm. “Không thể vung vãi tiền được nữa và tôi hài lòng với đội hình bây giờ”, Chủ tịch Aurelio De Laurentiis nói thẳng quan điểm của ông, bất chấp bị các CĐV Napoli chỉ trích là bủn xỉn. Để có Felliani, Napoli chỉ cần chi 7 triệu euro, gồm 4 triệu phí mượn và 3 triệu trả 1 nửa lương cho cầu thủ người Bỉ là Man Untied hài lòng. Nhưng họ chỉ muốn chi 4 triệu. Cò kè từng đồng, khác hẳn kẻ đã khiến Arsenal tức điên khi nhảy vào phá đám vụ Higuain năm ngoái.

Valon Behrami đã bị bán cho Hamburg và ai cũng hiểu, Napoli cần thêm một tiền vệ giỏi cho nhiệm vụ thi đấu tốt trên ba mặt trận khắc nghiệt mùa tới. Pepe Reina cũng bị đẩy về Liverpool (sau đó đến Bayern), và chẳng cần phải một chuyên gia cũng thấy một thủ môn trẻ như Rafael là quá phiêu lưu, cho hàng thủ không mấy chắc chắn của Napoli mùa giải trước.

Nhưng De Laurentiis quyết không chi tiền. Rafael Benitez không hài lòng, vẫn kiên nhẫn nói: “Tôi huấn luyện những gì trong tầm trách nhiệm của mình”, và hài hước rằng bản thân chấp nhận không thể có “Claudia Schiffer” dù nàng đẹp và quyến rũ. Schiffer của ông là Javier Mascherano, đã bóng gió ý định về với Napoli ngay trước World Cup, nhưng quan điểm vững chắc của De Laurentiis khiến anh phải ở lại Barcelona. Một Schiffer khác là Felliani vẫn đang dùng dằng chưa quyết, dù chỉ cần 7 triệu euro. Napoli thậm chí đang nhắm đến người khác rẻ hơn: De Guzman.

Chờ đợi là hợp lý

“Dù có ông hay không, đam mê của chúng tôi cũng không suy suyển”, là băng rôn được giơ cao trên San Paolo khi Napoli tiếp PSG trong trận giao hữu mới đây. Các ultras Napoli chỉ trích De Laurentiis vì dè xẻn Hè này, khiến đội bóng không được tăng cường. Chỉ trích De Laurentiis thì quá dễ. Nhưng cũng cần hiểu rằng ông phần nào đúng khi không mua sắm điên cuồng mùa này nữa: Đội hình của Napoli đã phình to đến 30 cầu thủ, có tới 4 thủ môn, và lúc này cần bán bớt hơn là mua. Danh sách thanh lý đã dài dằng dặc, gồm Miguel Britos, Walter Gargano, Blerim Dzemaili, Antonio Rosati, Nicolao Dumitru và Eduardo Vargas. Có thể hiểu De Laurentiis vẫn đang chờ đợi thanh lý số cầu thủ này để lấy tiền, cũng như chờ đợi kết quả vòng play-off Champions League để quyết định chi tiêu. Napoli năm nay không thể có 64 triệu euro, như năm ngoái bán Cavani cho PSG!

Về mặt tài chính, trang “Calcio e Finanza” đánh giá Napoli có nền tảng vững chắc nhất trong số các CLB Serie A. Nên nhắm mắt phá hỏng sự vững bền đó là một sự mạo hiểm. Hơn ai hết, De Laurentiis hiểu tiềm lực của đội bóng đến đâu, và ông chính là người đã cứu đội bóng khỏi vũng bùn phá sản vào năm 2004. Hơn nữa, Rafael Benitez có xu hướng thành công với một đội hình hạn hẹp như khi ông chiến thắng Europa League với Chelsea 2 năm trước, hay trước đó nữa, vô địch Liga 2  lần cùng Valencia.

11,2: Hè trước, Napoli chi gần 100 triệu euro mua cầu thủ. Hè này, họ mới chi khoảng 11,2 triệu euro mua hậu vệ trẻ Koulibali từ Genk, mượn tiền đạo Michu từ Swansea và mua thủ môn Mariano từ Catania.

2,2: Napoli là đội thi đấu giao hữu xuất sắc thứ hai hè qua trong số các đội bóng Serie A. Họ giành trung bình 2,2 điểm/trận, chỉ kém Fiorentina: 2,4 điểm/trận.

4: Napoli đã bán tiền vệ rất quan trọng Valon Behrami cho Hamburg lấy 4 triệu euro. Họ đang săn Fellaini của Man United, nhưng đang bất đồng về phí mượn.

01h45, sân San Paolo, lượt đi play-off Champions League,
Napoli – Athletic Bilbao

Đội hình dự kiến:

Napoli: Rafael; Albiol, Britos, Andujar; Henrique, Maggio, Hamsik, Jorginho, Insigne; Michu, Higuain.

Athletic Bilbao: Iraizoz; Balenziaga, San jose, Laporte, Gurpegi, Iturraspe; Muniain, Rico, De Marcos; Aduriz, Viguera.

Dự đoán: 2-0


Gia Hưng (theo Football-Italia)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm