Napoli - Cesena 2-1: Napoli được cứu rỗi

14/01/2012 13:32 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Được chơi trên sân nhà San Paolo, nhưng Napoli suýt trở thành nạn nhân trong một bất ngờ mang tên Cesena. Bàn thắng trong những phút cuối của Pandev đã giúp Napoli vào tứ kết Cúp Italia sau cuộc lội ngược dòng vất vả.

Khoảng 3 vạn tifosi đã đến San Paolo, một lượng khán giả tương đối cao khi xét về mặt bằng ở Cúp Italia. Ngoài việc cổ vũ cho Napoli, người hâm mộ thành phố cảng miền Nam Italia còn chờ đợi màn ra mắt của tân binh Vargas.

Napoli vất vả vào tứ kết - Ảnh Getty

Màn ra mắt của Vargas thực sự là nỗi thất vọng. Tài năng người Chile chưa hòa nhập được với môi trường mới, cũng như sức ép từ sự kỳ vọng của các tifosi đã khiến anh không thể hiện được gì nhiều khi so với giá chuyển nhượng. Vargas trở thành một trong những nỗi thất vọng lớn của Napoli, trong 45 phút đầu trận đấu với Cesena.

Nỗi thất vọng Vargas, cùng lối chơi thiếu chắc chắn của các cầu thủ Napoli đã tạo cơ hội để Cesena vượt lên dẫn bàn. Napoli chỉ thực sự khởi sắc và chơi ấn tượng hơn trong hiệp hai, khi Pandev rồi Maggio lần lượt được tung vào sân. Bàn thắng cân bằng tỷ số của Cavani đã giúp Napoli có tinh thần tốt hơn, trước khi Pandev trở thành kẻ cứu rỗi với pha lập công trong thời gian cuối trận.

Có thể nhận thấy, Napoli đã quyết tâm giành chiến thắng và có mặt ở tứ kết. Bên cạnh việc dùng Vargas và một số cầu thủ dự bị, Mazzarri vẫn bố trí đội hình với những trụ cột như Cannavaro, Hamsik, Cavani. Ý chí chiến đấu của Napoli cũng rất đáng khen, và điều đó làm thỏa mãn những tifosi đã bỏ tiền mua vé vào San Paolo.

Không chỉ các tifosi, mà chính các quan chức bóng đá Italia cũng hài lòng với Napoli. Trong thời điểm mà các CLB luôn tìm cách “né” Cúp Italia, Napoli vẫn tỏ ra quyết tâm để tiếp tục cuộc chơi. Trước khi Napoli lội ngược dòng để giành vé tứ kết, Palermo rồi Udinese đều đã buông cho các đối thủ của mình. Palermo đã “nhường” cho Siena, và gần nhất là việc Udinese vừa đá vừa ngủ, để Chievo bước vào tứ kết.

Vấn đề tiền thưởng, và lịch thi đấu dày đặc trong thời gian quá ngắn là nguyên nhân chính dẫn đến việc các đội bóng Serie A không mặn mà với Cúp Italia. Riêng Napoli thì khác. Là một đội bóng rất giàu tham vọng, Napoli cần một danh hiệu để thúc đẩy tinh thần, và Cúp Italia là mục tiêu vừa tầm, trước khi mơ đến những đỉnh cao mới.

Sau khi loại Cesena, cánh cửa đến chung kết đang mở rộng trước mặt Napoli. Ở tứ kết, Napoli sẽ gặp đội thắng của cặp Inter - Genoa. Nếu vào bán kết, đối thủ của Napoli chỉ là  đội yếu (Siena hoặc Chievo).

Trong một mùa giải mà Napoli mang đến những điều ấn tượng, từ sân chơi quốc nội đến châu Âu, danh hiệu đầu tiên kể từ sau Siêu Cúp Italia 1990 đang là điều mong đợi của người dân thành phố cảng.

N.L

Kết quả/lịch đấu các trận vòng 1/8

Juventus - Bologna 2-1

Palermo - Siena 4-7

Lazio - Verona 3-2

Roma - Fiorentina 3-0

Udinese - Chievo 1-2

Napoli - Cesena 2-1

Milan - Novara (đá 18/1)

Inter - Genoa (19/1)

Các cặp đấu tứ kết

Juventus - Roma

Lazio - Milan/Novara

Siena - Chievo

Inter/Genoa - Napoli



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm